HLV Kim Pan-gon được đề nghị cử tuyển U.23 Malaysia dự AFF Cup 2022

Tây Nguyên
Tây Nguyên
10/11/2022 14:23 GMT+7

Huyền thoại Santokh Singh vừa đề nghị Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và HLV Kim Pan-gon nên cử tuyển U.23 tham dự AFF Cup 2022 sắp tới.

Theo cựu danh thủ 70 tuổi của Malaysia, FAM nên cử đội U.23 vì đây là cơ hội để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm trên đấu trường quốc tế. Ông Santokh Singh đưa ra đề nghị trên trong cuộc phỏng vấn với báo giới địa phương về quan điểm việc lựa chọn đội của HLV Kim Pan-Gon cho giải AFF Cup cuối năm nay.

Huyền thoại Santokh Singh vừa đề nghị cử tuyển U.23 Malaysia (áo vàng) dự AFF Cup 2022

FAM

Theo báo giới địa phương, HLV người Hàn Quốc dự kiến ​​sẽ ghép đội hình tuyển quốc gia và U.23 Malaysia tranh tài ở giải đấu lớn nhất Đông Nam Á. Nhưng theo huyền thoại Santokh Singh (cựu hậu vệ có 119 lần khoác áo tuyển Malaysia), ông sẽ thích hơn nếu Kim Pan-Gon cử đội U.23.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn ở sự kiện PUMA House Of Football tại IoI Putrajaya, ông nhấn mạnh: "Nếu bạn muốn họ tích luỹ nhiều hơn về kinh nghiệm và hiểu bóng đá, thì hãy chọn tuyển U.23. Thua không có vấn đề gì, bởi vì ít nhất những cầu thủ này có được kinh nghiệm".

Huyền thoại này cũng tiết lộ rằng ở thời của ông trước đây, các đội trẻ cũng được tạo cơ hội thi đấu ở những giải đấu được coi là lớn. Theo đó, Malaysia lúc ấy đã cử đội Malaysia B thi đấu tại giải Merdeka Pestabola. Kết quả là tuyển Malaysia B trở thành nền tảng để đội tuyển quốc gia tiến tới Olympic 1980 thành công.

HLV Kim Pan-gon đã có khởi đầu khá tốt với tuyển Malaysia

FAM

Phát biểu cùng buổi, Datuk Santokh Sing nói: "Trong thời đại của tôi, các bạn còn nhớ vào năm 1972, chúng tôi có 2 đội tham dự Merdeka Pestabola, đó là Malaysia A và Malaysia B. Hai đội này chạm trán nhau ở bán kết. Lúc đó tôi đang chơi cho đội B. Và đội A là đội đã lọt vào Olympic Munich 1972. Đội B đã thua, nhưng sau đó đã giành vé tham dự Olympic 1980”.

Tại AFF Cup 2022, tuyển Malaysia nằm cùng bảng B với Việt Nam, Singapore, Myanmar và Lào. Họ sẽ có trận ra quân gặp Myanmar (21.12, sân khách) và Lào (24.12, sân nhà), sau đó làm khách trên sân Việt Nam (27.12), rồi trở về sân nhà đón tiếp Singapore ngày 3.1.2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.