HLV Kim Sang-sik phải tìm tân binh cho đội tuyển Việt Nam

02/10/2024 02:27 GMT+7

Phong độ trầm lắng của các trụ cột sẽ thúc đẩy HLV Kim Sang-sik triệu tập tân binh, nhằm tăng sức cạnh tranh và thổi luồng gió mới cho đội tuyển VN.

TRỤ CỘT TRẦM LẮNG

V-League 2024 - 2025 đã bước qua 3 vòng đấu, với bất ngờ cực lớn khi hai đội dẫn đầu gọi tên HAGL và Hà Tĩnh. Đây là những đội phải đua trụ hạng mùa trước. Trong khi những CLB sở hữu đông đảo tuyển thủ quốc gia như Hà Nội, Công an Hà Nội (CAHN), Nam Định hay Thể Công Viettel đều chưa "vào phom".

Kết quả thất thường của các đội mạnh cũng phản ánh phong độ của các trụ cột đội tuyển VN. Nói về dàn cầu thủ tấn công, tại CLB CAHN, Quang Hải chỉ đá tròn vai với 1 kiến tạo sau 3 trận, dù ra sân đều đặn từ đầu mùa. Ở Thể Công Viettel, dường như quyết định rời đi vào tháng 1.2025 của Hoàng Đức đang ảnh hưởng đến cách ban huấn luyện sử dụng cầu thủ này. Tiền vệ sinh năm 1998 không được đá trọn vẹn 90 phút trong 2 trận gần nhất, thi đấu kém nổi bật.

HLV Kim Sang-sik phải tìm tân binh cho đội tuyển Việt Nam- Ảnh 1.

Đội tuyển VN chuẩn bị đá hai trận giao hữu quan trọng

ẢNH: MINH TÚ

Hùng Dũng (CLB Hà Nội), Văn Đức (CLB CAHN) hay Văn Toàn, Tuấn Anh (Nam Định) cũng chưa có gì nổi bật sau 3 vòng đầu. Tuyển thủ quốc gia duy nhất ghi bàn đều đặn là Tiến Linh của CLB Bình Dương với 3 bàn. Dù số bàn thắng không phải thước đo duy nhất phân định năng lực, nhưng rõ ràng đóng góp lối chơi của nhiều ngôi sao đội tuyển VN không còn nổi bật.

Sau 3 vòng, 4 đội bóng mạnh nhất V-League (3 đội đặt đại bản doanh ở Hà Nội cùng với CLB Nam Định) mới ghi được tổng cộng 9 bàn (trung bình 2,25 bàn/đội). Theo HLV Alexandre Polking của CLB CAHN, các trận đấu ở V-League rất nặng về thể lực, nhiều đội chọn cách tiếp cận phòng ngự chặt chẽ và quyết liệt, nên gây khó cho những đội ưa thích lối chơi tấn công. Tuy nhiên, việc các tiền vệ, tiền đạo trầm lắng "lạ thường" dù có nhiều năm kinh nghiệm cho thấy nhiều tín hiệu không tốt.

Ở hàng thủ, các hậu vệ chơi ổn định, một phần vì cách tiếp cận có thiên hướng phòng ngự của nhiều đội V-League. Các trung vệ ông Kim Sang-sik đặt niềm tin như Quế Ngọc Hải, Thành Chung, Thanh Bình vẫn giữ phong độ, cộng thêm Việt Anh mới trở lại sau chấn thương đã giúp CLB CAHN giải cơn khát thắng ở V-League tối 30.9. Đã có một số gương mặt mắc sai sót, như Bùi Tiến Dũng với cú trượt chân trong thất bại của Thể Công Viettel, hay cú vào bóng nguy hiểm của Giáp Tuấn Dương trong màu áo CLB CAHN. Nhưng nhìn chung, lớp phòng ngự của đội tuyển VN vẫn ổn. Thiếu sót của đội tuyển VN hiện tại là tuyến giữa và hàng công, khi niềm tin đặt vào lứa cựu binh của ông Kim Sang-sik chưa được đáp ứng.

TÌM GIÓ MỚI Ở ĐÂU ?

Khi triệu tập cầu thủ trẻ, HLV Kim Sang-sik đã ưu tiên cho hàng công, với niềm tin gửi gắm vào Bùi Vĩ Hào và Văn Trường. Cách dùng người nói trên cũng phảng phất triết lý nhà cầm quân người Hàn Quốc muốn xây dựng.

Đội tuyển VN có nền tảng phòng ngự tốt được đặt nền móng từ thời ông Park Hang-seo. Xu hướng phòng ngự phản công toan tính của V-League cũng giúp bóng đá VN sản sinh nhiều trung vệ giỏi. Bởi vậy, cuộc cách mạng để thay đổi lối chơi cần tập trung vào tuyến tiền vệ và tiền đạo.

Dù vậy, khi các đội V-League vẫn dựa nhiều vào ngoại binh để triển khai lối chơi tấn công, nhiều sao nội khó tránh cảnh "ra rìa". Trong 2 đợt tập trung gần nhất, HLV Kim Sang-sik đã nâng lên đặt xuống nhiều cái tên, nhưng chủ yếu vẫn gọi lại người cũ. Do đó, hiệu quả không thể đột phá, với vỏn vẹn 2 bàn trong 3 trận gần nhất.

Ở đợt tập trung tháng 10, HLV Kim Sang-sik có khả năng nhắm tới những gương mặt đang có phong độ tốt ở V-League. Với ngôi đầu bảng thuyết phục, HAGL có thể mang đến Ngọc Quang, Thanh Bình, Minh Vương. CLB Thanh Hóa cũng chơi đủ tốt để ông Kim cân nhắc trường hợp của Thái Sơn, tiền vệ từng được HLV Philippe Troussier tin dùng, bên cạnh trung vệ Thanh Long - cầu thủ đang gây ấn tượng ở hàng phòng ngự với lối chơi xông xáo và quyết đoán. Một số vị trí thừa nhân sự nhưng thiếu chất lượng như hậu vệ cánh phải và cánh trái cũng cần bổ sung gương mặt mới.

Như đã đề cập, tuyến tiền đạo vốn đang "khô hạn" nhân tài, cũng cần được mở rộng vùng tuyển chọn để mang tới những cầu thủ mới mẻ hơn, tạo ra sức cạnh tranh thúc đẩy nhân tố cũ. Tất nhiên, không đơn giản để ông Kim tìm được tân binh nếu nhìn vào V-League. Những đội bóng chơi hay chủ yếu trông cậy vào ngoại binh hoặc lối chơi tập thể. Trong khi những đội có nhiều ngôi sao lại trồi sụt, thất thường. Trừ khi xác định tinh thần thử nghiệm triệt để, gọi cả những cầu thủ không nổi bật lên để đánh giá năng lực như thời HLV Troussier còn nắm quyền. Nếu không, HLV Kim Sang-sik rất khó tìm được người tài, nếu chỉ tuyển chọn tân binh trên tiêu chí phong độ.

10 thất bại trong 12 trận gần nhất cho thấy đội tuyển VN đã chạm ngưỡng. Trong khi cựu binh mất dần động lực và không đảm bảo thể lực, lứa trẻ lại rất "non và xanh". Tài nguyên cầu thủ giỏi trong tay ông thầy người Hàn Quốc không nhiều, nhưng giờ là lúc phải "đãi cát tìm vàng". Quan trọng là đội tuyển VN cần hoạch định triết lý chơi bóng cụ thể, rồi mới tìm được nhân tố phù hợp để lắp ghép. Sau 5 tháng quan sát bóng đá VN, đã đến lúc ông Kim tìm ra lối đá tối ưu với con người ông đang có.

Hai trận đấu gặp Ấn Độ và Li Băng là cơ hội cuối để HLV Kim Sang-sik thử nghiệm cho AFF Cup 2024, vậy nên ban huấn luyện cần gọi nhiều gương mặt mới, thay vì trung thành với sự an toàn cũ kỹ. Nhưng chọn đúng "ngọc quý" hay không, còn phụ thuộc vào tài nhìn người của ông Kim. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.