HLV Klopp không vui khi Liverpool đụng độ M.U đang khủng hoảng

Tây Nguyên
Tây Nguyên
21/08/2022 09:24 GMT+7

HLV của Liverpool , Jurgen Klopp cho biết ông chẳng lấy gì làm vui về cuộc khủng hoảng của M.U, đồng thời cảnh giác với phản ứng từ ‘Quỷ đỏ’ khi 2 đội đối đầu ở vòng 3 Ngoại hạng Anh diễn ra lúc 2 giờ sáng 23.8.

M.U lần đầu tiên đứng cuối bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau 30 năm khi thua 2 trận mở màn mùa giải. Các học trò của HLV Erik ten Hag đã để thủng lưới 4 lần trong vòng 35 phút ở trận thảm bại 0-4 trước Brentford cuối tuần trước.

HLV Klopp chẳng vui khi Liverpool đụng độ M.U đang khủng hoảng

AFP

Liverpool đã gây ra thảm họa tương tự cho M.U ở mùa giải trước, khi thắng 5-0 tại Old Trafford và 4-0 tại Anfield trong 2 lần gặp nhau. Tuy nhiên, HLV Klopp nói rằng ông sẽ hạnh phúc hơn nếu M.U bước vào trận đấu mà ông mô tả là một cuộc đụng độ nặng ký với phong độ tốt hơn.

"Khi chúng tôi có 2 kết quả vào năm ngoái, tôi đã biết ngay trong thời điểm đó là nó sẽ không giúp ích gì cho năm sau", HLV Klopp nói trong cuộc họp báo trước trận “đại chiến” với M.U trên sân Old Trafford.

Tiền đạo tân binh Darwin Nunez sẽ vắng mặt ở trận "đại chiến" với M.U

AFP

"Thành tích tệ ở đầu mùa chỉ giúp M.U có động lực hơn nữa, nếu điều đó có thể xảy ra trong những tình huống mà chúng tôi đang gặp phải. Tôi thích đối đầu với M.U hơn sau khi họ thắng 5-0, chắc chắn là như vậy. Đó không phải là giấc mơ và chúng tôi đã đạt được. Tôi nghĩ rằng cả thế giới sẽ xem trận đấu tới, và bạn sẽ thấy 2 ứng cử viên nặng ký này đối phó với tình huống như thế nào", nhà cầm quân người Đức nhấn mạnh.

Thật vậy, Liverpool cũng đang rất cần chiến thắng đầu tiên trong mùa giải sau 2 trận hòa với Fulham và Crystal Palace khiến họ kém đối thủ cạnh tranh vô địch là Man City 4 điểm. “Quỷ đỏ” vùng Merseyside đã không có được thuận lợi bởi cuộc khủng hoảng chấn thương đầu mùa giải và cũng sẽ không có tân binh Darwin Nunez trong chuyến đi đến Old Trafford sau khi tiền đạo trẻ người Uruguay bị đuổi khỏi sân trong trận ra mắt vì một cú húc đầu vào hậu vệ Joachim Andersen của Crystal Palace.

M.U đang đối mặt với cuộc khủng hoảng

AFP

Roberto Firmino, Naby Keita, Jordan Henderson và Joe Gomez sẽ đủ thể lực để trở lại đội hình xuất phát của Klopp, nhưng Diogo Jota, Thiago Alcantara, Joel Matip, Ibrahima Konate, Curtis Jones và Alex Oxlade-Chamberlain vẫn vắng mặt vì chấn thương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.