M.U chi bao nhiêu tiền cho thương vụ ‘hàng khủng’ Casemiro được đánh giá mạo hiểm?

Giang Lao
Giang Lao
20/08/2022 09:26 GMT+7

Theo nhiều báo cáo của các chuyên gia thông tin chuyển nhượng như Fabrizio Romano, CLB M.U phải chi vào thương vụ chiêu mộ tiền vệ Casemiro, 30 tuổi, từ Real Madrid với tổng cộng giá trị lên đến gần 180 triệu bảng.

Trong đó, mức phí chuyển nhượng đã được Real Madrid đồng ý gồm 60 triệu bảng và cộng thêm 10 triệu bảng cho các giá trị gia tăng. Casemiro sẽ bay đến Manchester trong ngày 20.8 (giờ địa phương), thực hiện thủ tục kiểm tra y tế và ký hợp đồng với M.U có thời hạn 4 năm cùng tùy chọn gia hạn thêm 1 năm, nhận mức lương được cho là nằm trong nhóm cầu thủ đang hưởng cao nhất ở sân Old Trafford (chỉ sau Cristiano Ronaldo và David de Gea).

M.U chi bao nhiêu tiền cho thương vụ ‘hàng khủng’ Casemiro được đánh giá mạo hiểm? - Ảnh 1.

M.U chi lớn để sở hữu Casemiro

Marca

Đây cũng được xem là phi vụ chuyển nhượng mang lại lợi nhuận cực lớn cho CLB Real Madrid, sau khi sở hữu ngôi sao người Brazil này cách đây gần 9 năm với tổng cộng giá trị chỉ 11,3 triệu bảng. Nhưng nay chỉ riêng mức phí chuyển nhượng cố định 60 triệu bảng bán sang M.U, đã giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha bỗng được bỏ túi đến 48,7 triệu bảng lợi nhuận, trong lúc cầu thủ này cũng đã đem lại quá nhiều vinh quang đó là 18 danh hiệu vô địch (đáng giá nhất là 5 chức vô địch Champions League và 3 chức vô địch La Liga) trong thời gian thi đấu ở sân Bernabeu.

BLACKPINK và Camsemiro khiến Manchester United trở thành CLB hot nhất MXH trong 24 giờ qua

Với những thành tựu cực lớn này, Casemiro nhận mọi sự tôn trọng từ ban lãnh đạo Real Madrid khi anh đưa ra quyết định chuyển đến M.U để tìm thử thách mới. Ngoài ra, đó cũng là một lời đề nghị không thể từ chối vì quá hậu hĩnh với cầu thủ đã 30 tuổi và có đủ mọi vinh quang ở cấp CLB.

Tại M.U, tờ Marca tiết lộ Casemiro nhận lương tăng gấp đôi số hiện nay đang nhận ở Real Madrid, có thể ở mức 400.000 bảng/tuần cho bản hợp đồng 4 năm và cộng thêm 1 năm nữa tùy chọn. Do đó, nếu thi đấu hoàn tất hợp đồng này (5 năm) ngôi sao người Brazil có thể yên tâm cho tương lai của mình khi hứa hẹn kiếm được tổng cộng tới 104 triệu bảng tiền lương, và chưa tính các khoản tiền thưởng nếu giúp M.U giành suất dự Champions League.

Tờ Marca và các chuyên gia thông tin chuyển nhượng như Fabrizio Romano cũng thống kê, tổng cộng chi phí cho thương vụ chiêu mộ Casemiro, CLB M.U phải chi ra có thể lên đến gần 180 triệu bảng bao gồm các chi phí chuyển nhượng, giá trị gia tăng, tiền lương và các khoản thưởng thành tích khác.

Tuy nhiên, theo báo chí Anh đánh giá đây cũng là thương vụ đầy tính mạo hiểm của M.U với 1 tiền vệ đẳng cấp thế giới như Casemiro, nhưng lại đang ở giai đoạn cuối của sự nghiệp. Trong mùa trước và hiện nay, HLV Ancelotti của Real Madrid cũng đã dần giảm tần suất sử dụng ngôi sao này thi đấu, để chuyển sang các ngôi sao trẻ hơn như Tchouameni và Camavinga, bên cạnh là sự hỗ trợ của Kroos và Modric.

Do đó, dù Casemiro ra đi, nhưng Real Madrid hoàn toàn không suy yếu vì đã có sự chuẩn bị kế thừa từ cách đây ít nhất 1 mùa bóng. Trong lúc, câu hỏi tiếp theo sẽ dành cho HLV Erik ten Hag sắp tới sẽ sử dụng ngôi sao đắt giá vừa chiêu mộ này như thế nào trong chiến thuật thi đấu của M.U. Hiện khả năng Casemiro sau khi hoàn tất các thủ tục có thi đấu cho M.U hay không ở trận đại chiến gặp Liverpool lúc 2 giờ rạng sáng 23.8 (giờ Việt Nam) ở vòng 3 Ngoại hạng Anh còn bỏ ngỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.