HLV Koeman lên tiếng về sự cố bị CĐV Barcelona chặn xe bên ngoài sân Nou Camp

Giang Lao
Giang Lao
27/10/2021 12:29 GMT+7

Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận Barcelona gặp Rayo Vallecano ở vòng 11 giải La Liga lúc 0 giờ rạng sáng mai (28.10), HLV Koeman thừa nhận mình và vợ thật sự hoảng sợ trước sự cố xảy sau trận Siêu kinh điển.

Tuy nhiên, HLV Koeman cũng đánh giá việc mình bị CĐV Barcelona chặn xe không phải là trường hợp cá biệt: “Tôi nghĩ đây là một vấn đề của xã hội hơn là sự phản ứng của người hâm mộ. Đã từng xảy ra nhiều lần như vậy với các cầu thủ và gia đình của họ. Theo tôi biết, khi ra về Carles Puyol (cựu danh thủ Barcelona) cũng từng bị chặn xe”.

HLV Koeman trầm tư trước sự cố vừa xảy ra với mình

afp

Trước đó, sau trận Barcelona thua Real Madrid 1-2 ở trận Siêu kinh điển đầu tiên trong mùa giải, khi lái xe ra về HLV Koeman và vợ bị nhiều CĐV đội bóng xứ Catalan chặn xe bên ngoài khuôn viên sân Nou Camp đòi từ ông chức và có nhiều hành động chửi mắng.

Sau sự cố này, CLB Barcelona ra thông báo lên án những hành vi quá khích của CĐV và mở cuộc điều tra để có biện pháp xử phạt nặng các CĐV gây rối, như cấm đến sân Nou Camp suốt đời... Báo chí Tây Ban Nha cũng lên tiếng và chê trách cách hành xử thiếu văn hóa của một bộ phận CĐV quá khích Barcelona.

Trong khi đó, HLV Koeman dù có sự ủng hộ từ dư luận sau sự cố CĐV quá khích chặn xe, nhưng để dẹp yên những chỉ trích đang nhắm về mình hiện nay, nhà cầm quân này cần phải giúp Barcelona quay lại con đường chiến thắng mà trước mắt là trận gặp đội bóng tân binh Rayo Vallecano.

Barcelona (phải) trong trận thua Real Madrid 1-2 ở trận Siêu kinh điển đầu tiên trong mùa giải

afp

Dù là đội tân binh giải La Liga, Rayo Vallecano lại gây bất ngờ khi hiện xếp trên Barcelona với 16 điểm so với 15, nhưng đấu nhiều hơn 1 trận (10 so với 9).

Theo HLV Koeman: “Rayo Vallecano đang có mùa giải rất thành công dù họ mới thăng hạng. Mùa trước, chúng tôi gặp họ ở Cúp nhà Vua (vòng 1/8), và phải thật khó khăn mới thắng 2-1 để đi tiếp. Tuy nhiên, nếu Barcelona thi đấu đầy động lực như ở trận gần nhất (dù thua Real Madrid 1-2), tôi tin chúng tôi sẽ giành chiến thắng”.

Về lực lượng của Barcelona, HLV Koeman cho biết tình hình chấn thương đang khiến ông rất lo ngại vì các trụ cột Frenkie de Jong, Pedri, Ronald Araujo và Ousmane Dembele vẫn đang phải điều trị, chưa kể tiền đạo trẻ Ansu Fati bị đau đầu gối chưa chắc thi đấu chính trận gặp Rayo Vallecano. Do đó, khả năng ông phải tung tiền đạo Sergio Aguero ra sân từ đầu, sau khi chân sút kỳ cựu này ghi bàn đầu tiên cho Barcelona trong trận thua Real Madrid 1-2 cuối tuần qua.

Ngoài trận đấu với Rayo Vallecano, tương lai của HLV Koeman còn phụ thuộc vào kết quả 2 trận sắp tới khi Barcelona gặp Alaves cuối tuần này, và Dynamo Kiev giữa tuần sau ở vòng bảng Champions League.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.