HLV Mai Đức Chung tươi rói đi khảo sát sân, khẳng định 'không xem nhẹ đội chủ nhà'

11/05/2023 16:57 GMT+7

Chiều 11.5.2023, HLV Mai Đức Chung và các nữ tuyển thủ Việt Nam đã đến sân National Olympic (Phnom Penh, Campuchia) để làm quen sân trước trận bán kết môn bóng đá nữ SEA Games 32 với đội chủ nhà Campuchia vào chiều mai.

Xếp nhất bảng A - bảng đấu cực kỳ khốc liệt với sự góp mặt của Myanmar và Philippines, tinh thần của HLV Mai Đức Chung và các nữ tuyển thủ có phần thoải mái hơn. Có mặt tại sân National Olympic (Phnom Penh, Campuchia) vào chiều 11.5 để làm quen sân trước trận bán kết gặp Campuchia, HLV Mai Đức Chung và các nữ tuyển thủ tươi cười rạng rỡ. Toàn đội đã chuẩn bị kỹ càng cả về thể lực, chiến thuật và tinh thần trước trận đấu quan trọng ngày mai - nơi khán giả cổ vũ đội chủ nhà chắc chắn sẽ áp đảo.

HLV Mai Đức Chung tươi rói đi khảo sát sân, khẳng định 'không xem nhẹ đội chủ nhà' - Ảnh 1.

HLV Mai Đức Chung cười tươi trước ống kính

Hạnh An

Đây là lần đầu tiên (trong tổng số 2 lần tham dự) đội tuyển bóng đá nữ Campuchia lọt vào bán kết SEA Games. Thực tế, họ được xếp ở bảng đấu khá dễ thở. Ngoài Thái Lan được đánh giá cao thì đội nữ của Lào và Singapore rất yếu.

So với đội tuyển nữ Việt Nam, Campuchia bị đánh giá thấp hơn rất nhiều nhưng với tâm thế được chơi trên sân nhà, đội tuyển nữ xứ sở chùa tháp sẽ nhận được sự ủng hộ cực lớn về mặt tinh thần. Việc lọt đến bán kết một giải đấu quốc tế như SEA Games là thành công lớn với bóng đá nữ Campuchia, và HLV Mai Đức Chung cũng ghi nhận sự tiến bộ của đội bạn trong buổi họp báo trước trận bán kết.

"Chúng tôi đánh giá Campuchia rất cao. Các bạn có lực lượng VĐV rất đồng đều và đặc biệt, tôi đánh giá sức mạnh của các bạn rất tốt, có tầm vóc, các bạn tiến bộ rất nhanh. Đã vào đến bán kết thì chắc chắn không yếu", HLV Mai Đức Chung nhận định.

HLV Mai Đức Chung tươi rói đi khảo sát sân, khẳng định 'không xem nhẹ đội chủ nhà' - Ảnh 2.

Các nữ tuyển thủ làm quen với sân ngày 11.5

Hạnh An

Trận đấu với đội tuyển nữ Campuchia, bài toán nhân sự cũng là điều mà HLV Mai Đức Chung cần tính toán, bởi đội tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu liên tục trong 4 trận tại khung giờ 16 giờ vốn rất nóng ở Phnom Penh. Thể lực cầu thủ vì thế cũng sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng nếu vào chơi trận chung kết.

"Trận bán kết ngày mai rất quan trọng. Tôi đánh giá Campuchia mạnh không kém gì đội tuyển Thái Lan, Philippines hay Myanmar. Việt Nam sẽ phải hết sức cố gắng trong trận đấu ngày mai", HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

HLV Mai Đức Chung tươi rói đi khảo sát sân, khẳng định 'không xem nhẹ đội chủ nhà' - Ảnh 3.

Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi (áo xanh da trời) và ban huấn luyện đội tuyển nữ Việt Nam

Hạnh An

Tại SEA Games 31 trên sân nhà, đội tuyển nữ Việt Nam đã đánh bại Campuchia với tỷ số 7-0. Trong lần gặp lại ở AFF Cup nữ 2022, đội bóng của HLV Mai Đức Chung cũng dễ dàng vượt qua đối thủ này với tỷ số 3-0. Nhận định về đối thủ Campuchia hiện tại so với những lần đối đầu trong quá khứ, đội trưởng Huỳnh Như tỏ ra thận trọng trước trận bán kết. Cô cho rằng bóng đá nữ Campuchia đã phát triển rất nhiều.

HLV Mai Đức Chung ‘Đội tuyển nữ Campuchia đã vào bán kết thì không phải yếu’

HLV Mai Đức Chung tươi rói đi khảo sát sân, khẳng định 'không xem nhẹ đội chủ nhà' - Ảnh 5.

Các cầu thủ đã rất sẵn sàng cho trận bán kết

Hạnh An

"Tôi nhớ lần gần nhất Việt Nam gặp Campuchia thì chúng ta đã thắng khá đậm nhưng đó là chuyện quá khứ. Bây giờ Campuchia đang phát triển rất nhanh. Có thể thấy rõ điều này qua các trận đấu của Campuchia với Thái Lan hay Singapore. Bây giờ chắc chắn không dễ để thắng được Campuchia nữa", đội trưởng Huỳnh Như nhận định.

HLV Mai Đức Chung tươi rói đi khảo sát sân, khẳng định 'không xem nhẹ đội chủ nhà' - Ảnh 6.

Lúc 16 giờ chiều mai 12.5, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ gặp đội tuyển nữ Campuchia trong khuôn khổ bán kết bóng đá nữ SEA Games 32. Ở cặp đấu còn lại, Thái Lan sẽ chạm trán Myanmar.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.