HLV Mano Polking bào chữa lý do thất bại của tuyển Thái Lan

Giang Lao
Giang Lao
01/06/2022 08:36 GMT+7

Trả lời báo chí Thái Lan, HLV Mano Polking cho rằng việc thiếu vắng các cầu thủ của CLB Buriram United và ngôi sao Chanathip Songkrasin đã khiến sức mạnh của tuyển Thái Lan giảm sút đáng kể.

Tối 31.5, tuyển Thái Lan thi đấu trận giao hữu thứ 2 chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023, nhưng bất ngờ để thua sốc tuyển Bahrain 1-2 sau khi sớm có bàn dẫn trước ngay phút thứ 4.

HLV Mano Polking đã cảm nhận áp lực sau trận thua đầu tiên cùng tuyển Thái Lan

FAT

Theo tờ Thairath: “Tuyển Thái Lan chỉ chơi tốt ở đầu trận và khoảng hơn 30 phút sau bàn mở tỷ số của Teerasil Dangda trên chấm phạt đền ở phút thứ 4. Sau đó là một màn trình diễn nhạt nhòa, lối chơi chậm và phải chịu thủng lưới 2 bàn ở các phút bù giờ cuối 2 hiệp đấu. Trận thua này cho thấy HLV Mano Polking vẫn còn nhiều việc phải làm với tuyển Thái Lan thay vì vẫn còn tận hưởng chức vô địch AFF Cup 2020 và chuỗi trận bất bại”.

Trận thua trước tuyển Bahrain khiến tuyển Thái Lan dưới triều đại HLV Mano Polking nhận thất bại đầu tiên kể từ đầu tháng 12 năm ngoái đến nay với 9 trận thắng và 2 hòa. Ngoài ra, cơ hội thu hẹp cách biệt với tuyển Việt Nam (gặp tuyển Afghanistan lúc 19 giờ ngày 1.6) trên bảng xếp hạng FIFA cũng trở nên mờ mịt hơn.

Sau các trận giao hữu, HLV Mano Polking sẽ gút danh sách 23 cầu thủ tuyển Thái Lan chuẩn bị đến Uzbekistan thi đấu các trận vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023 gặp Maldives ngày 8.6, Sri Lanka ngày 11.6 và chủ nhà Uzbekistan ngày 14.6 để tranh vé vào vòng chung kết. Kết quả các trận đấu này cũng sẽ ảnh hưởng đến thứ hạng của tuyển Thái Lan trên bảng xếp hạng FIFA khi công bố vào cuối tháng 6.

Trong khi đó, HLV Mano Polking không còn giữ sự tự tin như sau trận thắng Turkmenistan 1-0 tại tỉnh Sisaket ngày 27.5, khi cho rằng: “Việc chưa có các cầu thủ từ Buriram United (đội đoạt cú ăn 3 của bóng đá Thái Lan mùa giải vừa kết thúc) khiến tôi khó lòng chọn đội hình ưng ý nhất đấu Bahrain. Đó là chưa kể Chanathip Songkrasin, Narubadin Weerawatnodom, Manuel Bihr cũng vắng mặt làm cho sức mạnh tuyển Thái Lan suy giảm đáng kể”.

HLV Mano Polking cũng bào chữa: “Thực tế, chúng tôi cũng đã chơi tốt ở trận gặp Bahrain. Tuy nhiên, việc đánh mất sự tập trung ở cuối các hiệp đấu đã khiến chúng tôi trả giá. Đây là kết quả hoàn toàn không trông đợi. Bây giờ, tôi phải ra quyết định chọn 23 cầu thủ cho tuyển Thái Lan đấu vòng loại Asian Cup, nhưng như đã nói, tôi vẫn chờ 4 cầu thủ chủ chốt từ CLB Buriram United (gồm thủ môn Siwarak Tedsungnoen, hậu vệ Theerathon Bunmathan, Pansa Hemviboon và Sasalak Haiprakhon).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.