HLV Mano Polking ghi điểm ở tuyển Thái Lan: Đúng tài, đúng chỗ, đúng thời điểm

31/12/2021 07:58 GMT+7

Chỉ đúng 1 năm, HLV Mano Polking từ đáy thất vọng tại CLB TP.HCM đã lên đến đỉnh danh vọng khi giúp tuyển Thái Lan gần như “2 tay đã chạm cúp” dù vẫn còn trận chung kết lượt về AFF Cup 2020.

Đầu năm 2021, HLV Mano Polking cập bến CLB TP.HCM với kỳ vọng biến đội bóng có biệt danh “Chiến hạm đỏ” chinh phục V-League. Bản thân nhà cầm quân mang 2 dòng máu Brazil - Đức tỏ ra rất tự tin sẽ giúp nhà á quân V-League 2019 trình diễn thứ bóng đá tấn công tổng lực đậm chất samba. Ông loại hết ngoại binh, kể cả trung vệ Diakite chơi rất hay mùa trước để dùng cả 3 suất ngoại cho dàn tiền đạo Brazil.

Kỳ vọng càng lớn khi sau 2 năm săn đón, CLB TP.HCM chiêu mộ thành công nhạc trưởng Lee Nguyễn. Nhưng ác mộng nhanh chóng ập đến khi thực tế sân cỏ đã cho thấy khoảng cách quá lớn giữa triết lý bóng đá samba trong mơ của ông Mano Polking với con người CLB TP.HCM đang có. Sự bối rối xuất hiện từ những ngày đầu khi những cầu thủ quen với triết lý chơi phòng ngự phản công như Hoàng Thịnh, Văn Thuận, Thanh Bình, Ngọc Đức, Ti Phông... mất tự tin trước yêu cầu cầm bóng và chơi bật nhả như... HAGL.

CLB TP.HCM khởi đầu V-League 2021 chật vật với 5 trận thua và chỉ thắng được đúng 2 trong 7 vòng đấu đầu tiên. Cộng thêm chỉ 2 chiến thắng sau 5 trận tiếp theo khiến đội sớm từ bỏ cuộc đua vô địch, rơi xuống nhóm nguy hiểm khi chỉ hơn đội áp chót là Sài Gòn FC vỏn vẹn 1 điểm.

HLV Polking rực sáng cùng tuyển Thái Lan tại AFF Cup 2020

AFP

Đến tháng 9, CLB TP.HCM và HLV Mano Polking nhẹ nhàng đạt được sự thống nhất chia tay để nhà cầm quân này trở về Thái Lan tìm kiếm cơ hội mới.

Như một thử thách thú vị của cuộc sống, HLV Mano Polking từ đáy của thất vọng ở Việt Nam đã cất cao giọng bằng chiến thắng thuyết phục trước tuyển Việt Nam sau 2 trận bán kết với kết quả chung cuộc 2-0. Đánh bại Indonesia 4-0 trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2020 nhẹ nhàng như một cữ dợt, ông vụt sáng thành ngôi sao của giải đấu. Dường như vận may đã dành sẵn tất cả những gì tốt nhất cho người đàn ông đang chìm trong nỗi nghi ngờ sau trải nghiệm đáng thất vọng tại CLB TP.HCM.

HLV Mano Polking tiếp nhận đội tuyển Thái Lan mạnh và đầy đủ lực lượng nhất từ trước tới nay với các ngôi sao, từ nhập tịch đến chơi ở nước ngoài đứng đầu là “Messi Thái” Chanathip Songkrasin. Không chỉ thuyết phục được các CLB chuyên nghiệp J-League và các nơi khác đồng ý nhả quân bất chấp AFF Cup 2020 không thuộc FIFA Day, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) còn chống lưng mạnh mẽ cho đội bóng bằng cách đơn giản nhất: “Doping tiền thưởng”. Không chỉ vậy, tuyển Thái Lan và FAT còn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ trưởng đoàn Nualphan Lamsam.

Có được những điều kiện cần tuyệt hảo như thế, với khát khao chiến thắng từ cầu thủ đến lãnh đạo FAT, HLV Mano Polking càng như cá gặp nước khi triển khai lối chơi bóng tấn công kỹ thuật của mình. Hiểu rõ đặc tính từng cầu thủ khi có vốn gần 10 năm hít thở và sống trong môi trường bóng đá Thái Lan, HLV Mano Polking không cần thời gian để thích ứng mà bắt tay vào việc rất trơn tru. Ông dễ dàng hòa hợp lối chơi tấn công kiểm soát bóng của mình vào từng vị trí. Chính sự đồng cảm đó đã tạo ra hiệu ứng cộng hưởng, giúp tuyển Thái Lan chỉ trong thời gian rất ngắn rũ bỏ cảm giác gò bó dưới thời HLV Akira Nishino và tìm lại cảm hứng phóng khoáng, sáng tạo quen thuộc. Đã hay lại còn gặp đúng thời, đúng người, có thể nói AFF Cup 2020 đã định sẵn trở thành sân khấu của riêng nhà cầm quân này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.