HLV Polking e ngại bị đánh bay... Facebook vì nói về tuyển Việt Nam, VAR và trọng tài

25/12/2021 12:15 GMT+7

HLV Mano Polking khẳng định nếu VAR có được áp dụng ở trận bán kết lượt đi AFF Cup với tuyển Việt Nam vào tối 23.12, đội Thái Lan của ông cũng không bị thẻ đỏ và phạt đền.

Vốn từng mệnh danh là… vua phản đối trọng tài khi còn dẫn dắt CLB TP.HCM ở V-League 2021 nhưng ông Polking lại thay đổi hoàn toàn cách suy nghĩ về đội ngũ cầm cân nảy mực ở trận đấu mà Thái Lan vừa thắng tuyển Việt Nam.

HLV Park bố trí ai đá thay Duy Mạnh ở bán kết lượt về AFF Cup

Xin được nhắc lại, theo thống kê, ít nhất ông Polking đã có tới 7 lần chỉ trích dữ dội trọng tài khi còn hành nghề tại Việt Nam vì ông từng cho rằng, vì trọng tài mà đội TP.HCM thất bại. Tuy nhiên, sau trận bán kết lượt đi AFF Cup, ông lại tuyên bố với báo chí Thái Lan là trong bóng đá, đừng bao giờ đổ lỗi cho trọng tài nếu đội bị thua trận. Ông còn khuyên nhủ tuyển Việt Nam là đừng chỉ trích trọng tài nữa mà nên tập trung vào chuyên môn. Ông Polking thật là kỳ lạ.

Người hay phản ứng với trọng tài nhất tại V-League

MINH TÚ

Nay lại bênh trọng tài chằm chặp

VFF

Trưa nay, họp báo trước trận bán kết lượt về AFF Cup, ông Polking lại nói về VAR, tuyển Việt Nam và trọng tài.

“Tôi không chắc mình nên nói về những điều đó, vì có thể Facebook của tôi sẽ gặp vấn đề mất. Rất nhiều người đã tranh cãi về vấn đề này rồi. Sự xuất hiện của VAR là cần thiết trong bóng đá, giúp trọng tài quyết định nhanh hơn, phân định những pha bóng ở thời điểm tối quan trọng. Tôi rất ủng hộ VAR. Nhưng nhìn thực tế trận trước thì dù có VAR, Thái Lan cũng không bị thổi phạt đền và phạt thẻ đỏ đâu”, HLV Mano Polking nói về tình huống tranh cãi ở trận bán kết lượt đi giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thái Lan ở bán kết lượt đi AFF Cup 2020

AFP

Cũng theo ông Polking, nếu có VAR, trọng tài sẽ phát hiện ra thủ môn Trần Nguyên Mạnh đã nhấc 2 chân khỏi vạch vôi khi cản quả phạt đền của Chanathip Songkrasin. Theo ông Polking, tuyển Việt Nam cũng có tình huống hưởng lợi từ trọng tài, chứ không riêng Thái Lan.

“Nếu dùng VAR, họ sẽ biết thủ môn Việt Nam không đặt 2 chân lên vạch vôi trước khi cản quả phạt đền của Chanathip, khi đó chúng tôi sẽ được đá lại. Một lần nữa, tôi không muốn nói nhiều. Tuyển Thái Lan chỉ tập trung vào trận đấu này. Chúng tôi có rất nhiều thứ cần nỗ lực và tập trung với 100% khả năng”, HLV của tuyển Thái Lan chia sẻ.

HLV Polking khẳng định: “Chúng tôi chỉ có 2 ngày, không đủ tập luyện. Chỉ phân tích lại trận trước xem đã làm gì tốt, cần cải thiện gì, giúp các cầu thủ ăn uống, nghỉ ngơi tốt. Các cầu thủ không tập với cường độ cao, mà chỉ tập trung để tiếp tục làm những gì chúng tôi đã làm. Chúng tôi hiểu rằng mọi thứ chưa hề kết thúc. Cầu thủ phải hiểu rằng tỷ số lại là 0-0, nên họ phải ghi bàn, phải trở về con số 0, phải tập trung những gì mình cần làm. Nếu có bàn mở tỷ số, Thái Lan sẽ có nhiều cơ hội lọt vào trận chung kết”.

Cựu HLV của đội TP.HCM cũng cho rằng ông không nhìn thấy sự nguy hiểm trong cách tuyển Việt Nam triển khai tấn công, song Thái Lan phải đá rất tập trung nếu muốn bảo toàn lợi thế lượt về.

Thái Lan đang có lợi thế

AFP

“Tuyển Thái Lan biết Việt Nam sẽ chơi pressing, họ thủ tốt và phòng ngự theo cách dồn đội hình lùi về sâu phần sân nhà. Trong hiệp 2, tôi để Thái Lan lùi về phòng ngự và tập trung chơi phản công khi tuyển Việt Nam đẩy cao. Tôi không thấy nguy hiểm trong cách tấn công, kiểm soát bóng của họ, nhưng thực tế Thái Lan cũng chưa chơi hoàn toàn ấn tượng. Chúng tôi biết Quang Hải rất chất lượng, cậu ấy là cầu thủ rất nguy hiểm. Thái Lan đã tạo ra áp lực lên tuyển Việt Nam, nhưng chúng tôi phải làm tốt hơn ở trận lượt về”, HLV Polking kết luận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.