HLV Moriyasu lo lắng khi tuyển Nhật Bản ‘dựa lưng vào tường’ trước trận gặp Việt Nam

Tây Nguyên
Tây Nguyên
05/11/2021 07:35 GMT+7

HLV Hajime Moriyasu cho biết tuyển Nhật Bản đã ở thế ‘dựa lưng vào tường’ trong nỗ lực giành quyền tham dự VCK World Cup 2022 khi buộc phải thắng Việt Nam và Oman ở 2 lượt trận bảng B sắp tới.

Tuyển Nhật Bản chỉ giành được 3 điểm sau 3 trận mở màn ở bảng B vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, nhưng đã thắp lại hy vọng tranh vé trực tiếp đến Qatar với chiến thắng 2-1 trên sân nhà trước đội nhì bảng là Úc hồi tháng trước. Trận thắng này đã tạm cứu chiếc ghế HLV của Moriyasu trong bối cảnh truyền thông Nhật Bản đồn đoán rằng nhà cầm quân này có thể bị sa thải nếu đội bóng xứ sở mặt trời mọc không thắng ở những trận tới.

Tuyển Nhật Bản (áo xanh) quyết tâm giành trọn 6 điểm trong 2 lượt trận tới

reuters

Với việc đang đứng thứ 4 bảng B khi chỉ 2 đội đứng đầu mới đoạt vé trực tiếp dự VCK World Cup 2022, ông Moriyasu thừa biết tuyển Nhật Bản (6 điểm) không thể gặp bất kỳ thất bại nào trong các trận sân khách với tuyển Việt Nam vào ngày 11.11 và đội xếp thứ 3 là Oman (đội cũng có 6 điểm) 5 ngày sau đó.

U.23 Việt Nam và HLV Park chia tay giữa Nội Bài vắng lặng

“Tôi biết rằng chúng tôi đang ở trong một tình huống rất khó khăn. Chúng tôi đang ở thế dựa lưng vào tường (ý nói đang trong tình cảnh rất khó khăn) và phải cố gắng cống hiến mọi thứ để giành được nhiều điểm nhất có thể từ 6 trận còn lại. Tôi thực sự tin rằng chúng tôi có thể đủ điều kiện đoat vé tham dự VCK World Cup", HLV Moriyasu nói trong cuộc họp báo sau khi công bố danh sách 27 tuyển thủ chuẩn bị cho trận gặp thầy trò HLV Park Hang-seo tại sân Mỹ Đình và chuyến hành quân đến Muscat sau đó.

Một kết quả bất lợi có thể khiến HLV Moriyasu bị sa thải

reuters

Trong danh sách lần này, HLV Moriyasu có những ngôi sao sáng giá đang chơi bóng tại châu Âu như hậu vệ Takehiro Tomiyasu của Arsenal; cầu thủ tấn công của Liverpool, Takumi Minamino và tiền đạo Kyogo Furuhasi (Celtic). Ngoài ra, Kaoru Mitoma, tiền vệ của CLB Brighton cho Union Saint-Gilloise (Bỉ) mượn, cũng lần đầu tiên được triệu tập. Nhưng tuyển Nhật Bản sẽ tổn thất nặng khi không có bộ đôi tấn công Takefusa Kubo (Mallorca) và Ritsu Doan (PSV Eindhoven) khi cả hai đều không kịp bình phục chấn thương.

Takumi Minamino (phải) sẽ là một trong những mũi nhọn của tuyển Nhật Bản ở 2 trận tới

kyodo

HLV Moriyasu cho biết thời gian chuẩn bị ngắn và thời tiết có thể là một vấn đề khi tuyển Nhật Bản gặp Việt Nam tại Hà Nội. "Đó sẽ là một môi trường khác với những gì các cầu thủ đã quen. Hiện tại, ở Nhật Bản và châu Âu thời tiết rất mát mẻ và giờ chúng tôi sẽ phải thi đấu dưới nhiệt độ có thể nóng hơn, vì vậy đội cần chú ý đến tình trạng thể lực của các cầu thủ", HLV tuyển Nhật Bản bày tỏ sự lo ngại với truyền thông địa phương trước trận đấu ở sân Mỹ Đình, cũng như chuẩn bị hành quân đến Tây Á gặp Oman.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.