HLV Mourinho mạo hiểm với ngôi sao Zaniolo giúp AS Roma vượt khó ở Europa League

Giang Lao
Giang Lao
15/09/2022 11:05 GMT+7

Trả lời phỏng vấn trước trận AS Roma gặp CLB HJK Helsinki (Phần Lan) lúc 2 giờ rạng sáng mai 16.9 ở lượt 2 bảng C giải Europa League , HLV Mourinho xác nhận sẽ mạo hiểm tung ngôi sao Nicolo Zaniolo ra sân từ đầu.

Zaniolo dính chấn thương, nhưng gần đây dù chỉ vừa hồi phục vẫn chưa đạt thể lực và phong độ tốt nhất, nhưng trước tình cảnh sa sút của AS Roma, cầu thủ này một mực xin HLV Mourinho cho trở lại thi đấu giúp đội nhà vượt khó.

HLV Mourinho

AFP

Tinh thần chiến binh của Zaniolo đã khiến HLV Mourinho thực sự xúc động và ấn tượng, nhưng ở trận thắng Empoli 2-1 mới đây ở vòng 6 giải Serie A, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha dù chiều lòng cầu thủ con cưng của mình khi đưa vào danh sách thi đấu nhưng chỉ cho ngồi dự bị không tung ra sân.

HLV Mourinho giải thích: “Tinh thần của Zaniolo đã vực dậy toàn đội. Cậu ấy muốn thi đấu ngay khi vừa bình phục chấn thương dù rất mạo hiểm. Tôi đã dự định tung Zaniolo vào sân (trận gặp Empoli), nhưng khi chúng tôi dẫn lại 2-1, tôi đã thay đổi ý định. Tuy nhiên, trận tới đây (với HJK Helsinki trên sân nhà Olimpico) anh ấy sẽ ra sân, nhưng tôi không chắc liệu cậu ta có thể thi đấu trọn 90 phút hay không. Trước khi chấn thương, Zaniolo là cầu thủ chơi rất tốt cho AS Roma”.

Ngoài Zaniolo, HLV Mourinho cũng cho biết tân binh Mady Camara sau các trận không thi đấu và mới ra sân từ ghế dự bị chỉ vài phút (trận gặp Empoli) để làm quen phong cách thi đấu của AS Roma, cũng sẽ có cơ hội ra sân từ đầu và cũng không chắc sẽ chơi trọn 90 phút. Bên cạnh đó, “Người đặc biệt” cũng khẳng định thủ môn số 1 kỳ cựu Rui Patricio sẽ bắt chính thay cho thủ môn Mile Svilar (người bắt chính ở trận thua Ludogorets Razgrad (Bulgaria) 1-2 ngày ra quân vòng bảng Europa League).

Cũng theo HLV Mourinho: “Chúng tôi đã có khởi đầu tại Europa League không thực sự tốt, cũng may vẫn còn 5 trận để sửa sai. Trận sắp tới với HJK Helsinki, AS Roma bắt buộc phải thắng nếu không muốn làm phức tạp thêm tình hình. Tuy nhiên, tôi đánh giá cao HJK Helsinki, đây là đội bóng có lối chơi được tổ chức rất chặt chẽ và khoa học. Bóng đá Bắc Âu đã phát triển nhiều trong thời gian gần đây, các CLB đều có trình độ kỹ thuật được cải thiện, còn về mặt thể chất thì luôn là điểm rất mạnh của họ lâu nay. Do đó, nếu ai đó nói trận này AS Roma sẽ thắng một cách dễ dàng thì hoàn toàn là sai lầm. Chắc chắn mọi thứ sẽ không đơn giản như vậy. Tôi dự báo đây sẽ là trận đấu hết sức khó khăn cho chúng tôi”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.