HLV Mourinho 'nhớ' Dybala, bắn tin cực vui đến tuyển Argentina trước World Cup

07/11/2022 08:04 GMT+7

HLV Mourinho tiết lộ rằng nhiều khả năng Dybala sẽ trở lại trong trận đấu của AS Roma đối đầu với Torino vào ngày 13.11.

AS Roma đã nhận trận thua với tỷ số 0-1 trước Lazio ở trận derby thành Rome trong khuôn khổ Serie A. Ở trận đấu này, đội bóng áo bã trầu dù đã làm chủ tình hình khi kiểm soát bóng nhiều hơn và chơi tấn công lấn lướt nhưng vẫn không thể tìm kiếm được ít nhất 1 bàn thắng. Trong một ngày mà các chân sút của AS Roma tỏ ra khá vô duyên và thiếu sắc bén trong khâu kết thúc, HLV Mourinho đã cảm thấy "nhớ" Dybala.

Highlights Roma 0-1 Lazio: Quyết liệt, căng thẳng và Mourinho đã thua trận

Vị HLV người Bồ Đào Nha chia sẻ: "Đã có rất nhiều lời bàn tán về việc Savic và Immobile (bên phía Lazio) vắng mặt trong trận đấu này, nhưng không ai nhắc đến Dybala cả. Anh ấy là một cầu thủ chơi sáng tạo, người mà tôi nghĩ là có thể khiến cho chúng ta cảm thấy thích thú với những bàn thắng và đường kiến ​​tạo của anh ấy".

Không có sự xuất hiện của Dybala, hàng công của AS Roma phần nào thiếu đi sự đột biến. Vai trò quan trọng của chân sút người Argentina được chứng tỏ qua việc anh chính là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội bóng áo bã trầu ở Serie A với 5 pha lập công. Bên cạnh đó, cựu sao Juventus cũng đã "nổ súng" 2 lần sau 3 trận ra sân ở đấu trường Europa League.

Ngoài ra, HLV Mourinho cũng tiết lộ một thông tin mà chắc hẳn nhiều người hâm mộ của đội tuyển Argentina sẽ cảm thấy vui mừng. Khi được hỏi về việc khi nào Dybala sẽ trở lại sân cỏ, vị HLV người Bồ Đào Nha đáp: "Rõ ràng là Dybala rất muốn có mặt ở World Cup 2022, rất khó để nói không với điều đó. Nếu chấn thương có tiến triển tốt, chúng tôi hy vọng rằng anh ấy sẽ có thể trở lại đội hình vào Chủ Nhật (13.11), khi AS Roma gặp Torino".

Dybala là nhân tố quan trọng trong lối chơi mà HLV Mourinho đang xây dựng ở AS Roma

REUTERS

Tiết lộ của HLV Mourinho đã nhen nhóm lên hy vọng rằng Dybala sẽ kịp dự World Cup 2022, khi mà các đội tuyển sẽ chốt danh sách 26 cầu thủ trễ nhất vào ngày 15.11. Ngôi sao sinh năm 1993 có phong độ cao kể từ khi chuyển sang AS Roma vào mùa hè năm 2022. Đến lúc này, chân sút 29 tuổi đã ghi 7 bàn thắng và có 2 kiến tạo sau 11 lần ra sân trên mọi đấu trường. Nếu kịp góp mặt, anh hứa hẹn sẽ mang đến sự đột biến cho hàng công của tuyển Argentina tại giải đấu lớn nhất hành tinh trên đất Qatar.

Trước đó, Dybala đã rơi nước mắt và tập tễnh rời sân trong ngày AS Roma thắng 2-1 trước Lecce ở Seria A (10.10). Cựu sao Juventus bất ngờ dính chấn thương ở đùi trái sau khi thực hiện thành công quả phạt đền quyết định mang về chiến thắng cho đội bóng áo bã trầu. Chính HLV Mourinho lúc đó từng thừa nhận rằng tình trạng của Dybala "khá tệ" và cũng không mong đợi vào khả năng tiền đạo 29 tuổi này sẽ có thể trở lại cho đến khi Serie A tái khởi động sau World Cup 2022, vào tháng 1. Tuy nhiên, truyền thông Ý đưa tin rằng chân sút của AS Roma đã trải qua cuộc kiểm tra hôm 12.10 và dự kiến​ ​Dybala phải nghỉ thi đấu ít nhất 1 tháng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.