HLV Mourinho nói điều bất ngờ về Dybala và Abraham sau trận hòa Juventus

Giang Lao
Giang Lao
28/08/2022 10:02 GMT+7

Thay vì tán dương tiền đạo Tammy Abraham ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho AS Roma trong trận gặp Juventus rạng sáng 28.8 ở vòng 3 giải Serie A, HLV Mourinho đã chê ngôi sao này, cho rằng Paulo Dybala mới tạo ra sự khác biệt.

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV Mourinho nói: “Tôi thấy Abraham được gọi phỏng vấn, và cậu ấy nói như thể mình là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Nhưng thực tế cậu ta chơi rất tệ. Dybala mới là người đã tạo ra sự khác biệt tối nay”.

HLV Mourinho

AFP

AS Roma hành quân đến Turin với tư cách ứng viên vô địch Serie A, nhưng đối đấu với Juventus đầy duyên nợ bởi họ chưa thắng trận nào gần đây dù sân nhà hay sân khách. Cuộc đối đầu mới nhất ở mùa này cũng tiếp tục có khởi đầu không tốt cho đội bóng thành Rome khi ngay phút thứ 2 họ đã bị thủng lưới (Vlahovic mở tỷ số cho Juventus).

Trong 45 phút của hiệp 1, AS Roma thi đấu hoàn toàn dưới cơ trước Juventus, trong đó tiền đạo số 1 Abraham hoàn toàn mất hút. HLV Mourinho đã giải thích tình thế này sau trận đấu: “Khi tôi bước vào phòng thay đồ sau hiệp 1 để nói chuyện với các cầu thủ, và thấy họ sẵn sàng có phản ứng trong hiệp 2. Năm ngoái, chúng tôi đã từng trải qua một số trận kiểu như thế này, chơi rất thiếu nỗ lực suốt hiệp 1 và đã phản ứng một cách tích cực ngay sau đó”.

Cũng theo HLV Mourinho: “AS Roma mùa này đang có sự trưởng thành về nhiều mặt, đặc biệt về mặt cảm xúc. Tôi cũng không cần phải nói nhiều, vì cảm giác các cầu thủ đã chuẩn bị tinh thần để phản ứng lại đối thủ. Đây là điều rất tích cực, và tôi rất thích điều đó, kiểu như, được thôi chúng ta sẽ đối đầu với nhau”.

Về sự thay đổi của AS Roma trong hiệp 2, HLV Mourinho đánh giá: “Chính Dybala đã tạo ra sự khác biệt. Cậu ấy mới là điểm sáng của đội bóng ở trận gặp Juventus thay vì Abraham, người có bàn gỡ hòa. Abraham cần phải xông xáo và nỗ lực hơn nữa. Dybala đã chơi tốt vì cùng Cristante tạo ra một hành lang rộng mở ở khu trung tuyến. Từ đó, Dybala thoải mái tạo sức ép lên hàng thủ đối phương. Tôi thấy CĐV của họ (Juventus) đã lo sợ. Ngoài ra, Celik và Zalewski vào sân trong hiệp 2 cũng đã chơi tốt giúp cân bằng hơn lối chơi của AS Roma”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.