HLV Nguyễn Quốc Tuấn: 'Hy vọng BTC sẽ đảm bảo an ninh cho U.16 Việt Nam'

Minh Tân
Minh Tân
11/08/2022 20:11 GMT+7

Trong cuộc họp báo trước trận chung kết giải vô địch U.16 Đông Nam Á 2022, HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho rằng cuộc so tài 'tái đấu' giữa U.16 Việt Nam và chủ nhà U.16 Indonesia sẽ căng thẳng và kịch tính.

HLV Nguyễn Quốc Tuấn nói trong buổi họp báo: “Tôi xin chúc mừng khi U.16 Việt Nam cùng U.16 Indonesia góp mặt ở trận chung kết. Đây sẽ là trận đấu đầy căng thẳng và kịch tính. Chúng tôi đã sẵn sàng cho trận đấu này. Bên cạnh yếu tố chuyên môn, tôi cũng có một số ý kiến với BTC giải U.16 Đông Nam Á 2022. Tôi hy vọng BTC sẽ đảm bảo an ninh cho cầu thủ U.16 Việt Nam, đặc biệt ở giai đoạn chuẩn bị cho trận đấu. Ở lần gặp nhau trước đó, khán giả gây áp lực rất nhiều cho cầu thủ chúng tôi. Hy vọng BTC sẽ đảm bảo an ninh ở phần phía sau cầu môn cho U.16 Việt Nam”.

Hai HLV trong buổi họp báo trước trận chung kết

VFF

Liên quan đến câu hỏi về khán giả Việt Nam và Indonesia, HLV Nguyễn Quốc Tuấn nói: “Tôi nghĩ văn hóa cổ vũ ở mỗi quốc gia là khác nhau. Về phía Indonesia, tôi đánh giá họ cổ vũ quá cuồng nhiệt dẫn đến một số người hành động hơi quá mức. Chắc chắn chúng tôi sẽ phải có sự chuẩn bị về mặt tâm lý cho các cầu thủ trong mọi thời điểm, đặc biệt là ở đầu mỗi hiệp”.

U.16 Việt quyết tâm phục thù U.16 Indonesia sau trận thua ngược ở vòng bảng

VFF

Trong khi đó, HLV Bima Sakti của U.16 Indonesia tỏ vẻ rất dè chừng khi gặp lại các cầu thủ Việt Nam: “U.16 Việt Nam rất thiện chiến và có tinh thần chiến đấu cao. Chúng tôi đã đánh bại họ (ở vòng bảng) nhưng đó không còn là tiêu chuẩn để đánh giá. Chúng tôi phải tập trung trở lại, tập luyện chăm chỉ và phải thiện chiến hơn họ. U.16 Việt Nam có nhiều kinh nghiệm hơn. Họ có một tháng tập luyện ở Đức và được đấu tập với những đội bóng trẻ thuộc các CLB của Bundesliga. Tuy nhiên, tôi rất lạc quan và tin rằng U.16 Indonesia có thể giành chiến thắng”.

Thủ môn Phạm Đình Hải đã hồi phục chấn thương rất nhanh chóng

VFF

Về lực lượng, đội U.16 Việt Nam đã đón nhận tin vui khi thủ môn chính Phạm Đình Hải đã hồi phục chấn thương rất nhanh chóng. Đó là chấn thương mà Đình Hải gặp phải sau pha tranh bóng bổng với đối thủ trong trận U.16 Việt Nam gặp U.16 Thái Lan tại bán kết. Chấn thương khiến thủ môn Việt Nam bị dập cơ đùi chân trái và phải ngồi xe lăn sau đó.

U.16 Việt Nam trong trận thua 1-2 trước U.16 Indonesia ở vòng bảng

AFF

Tuy nhiên, sau một số biện pháp chuyên ngành từ bác sĩ, thủ môn Đình Hải đã có thể đi lại bình thường vào sáng nay. Anh tham gia tập thể dục bình thường với toàn đội. Sau buổi tập, Đình Hải còn thực hiện được động tác bật cao. Tuy nhiên, việc Đình Hải có thể tham dự trận tới hay không vẫn còn bỏ ngỏ.

U.16 Việt Nam và U.16 Indonesia sẽ tái đấu vào ngày mai

AFF

Trận chung kết giữa U.16 Việt Nam và U.16 Indonesia sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày mai 12.8 trên sân Maguwoharjo (Yogyakarta).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.