Phát ngôn của ông Park Hang-seo châm ngòi tranh cãi ở Thái Lan
HLV Park Hang-seo khiến dư luận Thái Lan sục sôi, khi thẳng thừng chỉ trích trọng tài sau trận hòa Nakhon Pathom 1-1 của Kanchanaburi tại Thai League 2. Ông nhấn mạnh trọng tài là nguyên nhân "khiến bóng đá Thái Lan kém Việt Nam".
Tranh cãi bắt nguồn trong trận đấu vòng 3 Thai League 2 của Kanchanaburi. Trời mưa lớn khiến mặt sân Nakhon Pathom lầy lội, nhiều khu vực úng nước, ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng chuyên môn. Kanchanaburi của HLV Park Hang-seo còn gặp bất lợi khi tiền đạo Jean Hebert nhận 2 thẻ vàng trong 7 phút ở hiệp 1 và phải rời sân.

HLV Park Hang-seo có 5 năm dẫn dắt đội tuyển Việt Nam
ẢNH: ĐỘC LẬP
Chơi thiếu người, Kanchanaburi vẫn vượt lên dẫn trước ở phút 67 nhờ công Payanat Thodsanid. Tuy nhiên, đến phút 84, Nakhon Pathom tìm được bàn gỡ 1-1 trong một tình huống gây tranh cãi. Hình ảnh quay chậm cho thấy cầu thủ chủ nhà việt vị, nhưng Thai League 2 không sử dụng VAR nên bàn thắng vẫn được công nhận. Đây là trận hòa thứ hai liên tiếp của Kanchanaburi, khiến đội đứng hạng năm sau 3 trận.
"Tôi có đôi lời gửi đến trọng tài. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao đội tuyển Thái Lan cứ mãi thua Việt Nam, vì những quyết định kiểu này đây. Đây là lý do khiến bóng đá Thái Lan không thể tiến xa hơn", ông Park khẳng định. Chiến lược gia Hàn Quốc bất mãn khi trọng tài rút thẻ vàng thứ hai cho Hebert và công nhận bàn gỡ ở thế việt vị của Nakhon Pathom.
Phát ngôn của ông Park lập tức gây "bão" dư luận. Phần đông CĐV Thái Lan đồng tình khi cho rằng trọng tài đã sai, nhưng không nhất trí với ý kiến hạ thấp bóng đá Thái Lan chỉ sau một trận đấu, với sai sót từ một vài cá nhân.
Lãnh đạo CLB Thái Lan nói gì?
Trên trang cá nhân, Chủ tịch Thanawat Nitikarnjana của CLB Ratchaburi (Thai League 1) đã có bài viết ám chỉ một HLV nước ngoài vừa chỉ trích bóng đá Thái Lan và cho rằng bóng đá nước này luôn thất bại trước Việt Nam. Dù không nhắc tên ông Park, nhưng với sự cố vừa qua, dư luận Thái Lan tin rằng ông Thanawat nhắm tới HLV người Hàn Quốc.
"Tôi thấy một HLV ngoại quốc nào đó chỉ trích rằng bóng đá Thái Lan không phát triển và luôn thua Việt Nam. Ông không kiểm soát được cảm xúc của mình, đừng hạ thấp bóng đá Thái Lan chỉ vì điều đó", lãnh đạo Ratchaburi khẳng định.
Chủ tịch Thanawat đưa ra hàng loạt dẫn chứng từ cấp CLB. Ông nhắc lại thành tích Ratchaburi đứng thứ tư Thai League 1 mùa trước và từng loại Nam Định, nhà vô địch V-League, khỏi vòng bảng AFC Champions League 2. Ông cũng dẫn trường hợp Buriram United liên tiếp đánh bại các CLB Việt Nam ở những trận chung kết giải đấu cấp CLB Đông Nam Á.
Theo ông Thanawat, những thành tích ấy cho thấy không thể đánh giá thấp toàn bộ bóng đá Thái Lan chỉ từ một trận đấu hay một vấn đề trọng tài.
Cuộc tranh cãi càng gây chú ý, khi HLV Park Hang-seo từng nhiều lần gặp Thái Lan trên cương vị "thuyền trưởng" đội tuyển Việt Nam. Ở giải chính thức, ông Park cùng Việt Nam gặp Thái Lan 2 lần ở vòng loại World Cup 2022, 4 lần ở bán kết và chung kết ASEAN Cup 2021 và 2022. Kết quả, đội tuyển Việt Nam hòa 4, thua 2. Lần duy nhất ông Park thắng Thái Lan là tại bán kết King's Cup 2019 trên sân Thunder Castle (nay mang tên Chang Arena) của Buriram, vốn là sân chơi giao hữu.
Sau 5 năm dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, ông Park nghỉ ngơi để điều hành dự án cá nhân. Tháng 7.2026, nhà cầm quân 68 tuổi dẫn dắt Kanchanaburi với bản hợp đồng 2 năm, hướng đến mục tiêu đưa đội bóng lên Thai League 1. Sau 3 vòng đầu tiên, Kanchanaburi có 5 điểm và đứng thứ năm Thai League 2.











Bình luận (0)