HLV Park Hang-seo không đồng ý việc tuyển Malaysia đòi bổ sung cầu thủ

11/12/2021 12:23 GMT+7

Rất thẳng thắn, HLV Park Hang-seo lấy tuyển Việt Nam làm gương trong việc thích ứng và tuân thủ quy tắc bong bóng Covid-19 , cho rằng việc Malaysia đề xuất bổ sung cầu thủ là không hợp lý.

Chấn thương và dịch Covid-19 bùng phát khiến tuyển Malaysia chỉ còn 19 cầu thủ chuẩn bị cho trận gặp tuyển Việt Nam. Nhưng HLV Park Hang-seo rất thẳng thắn cho rằng tuyển Malaysia nên tuân thủ luật chơi AFF Cup 2020.

HLV Tan Cheng Hoe được cho đã đề xuất lên AFF được bổ sung cầu thủ, thậm chí truyền thông Malaysia còn đi xa đến mức dọa bỏ giải AFF Cup 2020 nếu không được chấp thuận.

Toàn cảnh vụ Malaysia khủng hoảng nhân sự vì Covid-19 trước trận gặp Việt Nam

Về phần mình, HLV Tan Cheng Hoe chia sẻ: “Chúng tôi hy vọng được bật đèn xanh để thay thế cầu thủ, nhưng điều này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa.

Dù quyết định ra sao, tuyển Malaysia phải tôn trọng và bước tiếp. Tôi hy vọng số cầu thủ còn lại sẽ không có thêm ai bị nhiễm Covid-19, cũng như những người nhiễm bệnh sớm hồi phục trở lại tập luyện và thi đấu”.

HLV Park Hang-seo đích thân xịt khử khuẩn cầu thủ Việt Nam sau buổi tập

VFF

Trong buổi họp báo trước thềm trận đấu với Malaysia, HLV Park Hang-seo đã nhận được câu hỏi từ truyền thông về việc Malaysia muốn AFF cho phép bổ sung cầu thủ.

10 cầu thủ đắt giá nhất AFF Cup 2020: Thái Lan thống trị, Việt Nam vắng bóng

Ông Park đã rất thẳng thắn chia sẻ quan điểm: "Nếu như từ đầu BTC và AFF có quy định, công văn rõ ràng thì chúng ta sẽ biết rõ nếu cầu thủ có vấn đề gì đó hoặc dương tính với Covid-19 nên xử lý như thế nào. Ban đầu BTC có quy định rõ ràng giới hạn mỗi đội được đăng ký tối đa 33 cầu thủ. Tôi có nghe tuyển Malaysia có cầu thủ bị dương tính với Covid-19. Nhưng nếu họ được bổ sung thay thế thì không hợp lý.

Vì trước khi sang Singapore dự AFF Cup, chúng ta đều biết tình hình dịch Covid-19 như thế nào. Tại sao tuyển Malaysia không chuẩn bị nhiều người hơn?

Malaysia hoàn toàn có thể đem đến AFF Cup 33 cầu thủ chẳng hạn. Tuyển Việt Nam cũng có trường hợp Đỗ Hùng Dũng không thể đến Singapore. Tôi nghĩ việc này không hợp lý và đi ra ngoài sự thấu hiểu bình thường".

Tuyển Malaysia (vàng) sẽ phải thích ứng với số cầu thủ đang dương tính vì Covid-19

FAM

Như vậy, có thể khẳng định tuyển Malaysia khó có thể được bổ sung thay thế cầu thủ chỉ với 4 ca dương tính với Covid-19, nhất là khi không nhận được sự đồng thuận tuyệt đối từ mọi đối thủ dự AFF Cup 2020.

Thêm vào đó, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe cũng không thể giận dỗi bỏ giải vì theo quy định của FIFA, nếu đội bóng có biệt danh Harimau Malaya làm vậy sẽ nhận sự trừng phạt rất nặng từ FIFA, AFC và AFF.

Một lý do khiến HLV Tan Cheng Hoe không thể phàn nàn là việc ông chỉ đem đến Singapore 24/33 suất cầu thủ tối đa. Cộng thêm những cầu thủ thi đấu nước ngoài như Dion Cools chưa thể góp mặt vì vướng giải vô địch châu Âu, rõ ràng HLV Park Hang-seo đưa thẳng quan điểm là hợp lý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.