HLV Park Hang-seo nói lời cảm động sau trận đấu cuối cùng với tuyển Việt Nam

16/01/2023 22:56 GMT+7

HLV Park Hang-seo đã nói những lời từ sâu thẳm đáy lòng sau trận đấu cuối cùng với tuyển Việt Nam trên sân Thammasat.

HLV Park buồn khi không thể giúp tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2022

ĐỘC LẬP

Ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022, tuyển Việt Nam thua Thái Lan với tỷ số 0-1. Như vậy, "Voi chiến" giành chức vô địch khi giành chiến thắng trước Việt Nam với tổng tỷ số 3-2 sau hai lượt trận.

Sau trận đấu, HLV Park Hang-seo chia sẻ: "Trước tiên, tôi xin gửi lời chúc mừng đến tuyển Thái Lan và HLV Polking khi vô địch AFF Cup 2022. Hôm nay, tôi muốn giành chiến thắng để làm quà cho người hâm mộ Việt Nam nhưng không làm được. Tôi rất xin lỗi. Kết quả hôm nay không đạt, do năng lực còn thiếu. Các cầu thủ đã nỗ lực hết sức rồi, nhưng không dễ dàng vì tuyển Việt Nam đá sân khách. Tôi mong người hâm mộ sẽ tiếp tục động viên, khích lệ các cầu thủ tiến bộ thay vì phê phán hay chỉ trích họ.

Vào lúc này, tôi không thể trả lời liệu tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục thắng Thái Lan nữa hay không. Có lẽ, câu hỏi này nên dành cho HLV tiếp theo. Tôi nghĩ bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển. Bây giờ, tôi không còn là HLV tuyển Việt Nam và U.23 nữa. Từ giờ, tôi sẽ là một người hâm mộ nhiệt thành cho bóng đá Việt Nam. Tôi hy vọng chúng ta sẽ mãi mãi có những ký ức đẹp".

Cúp vô địch AFF Cup 2022 ở lại Thái Lan

ĐỘC LẬP

HLV Park tri ân người hâm mộ Việt Nam trên khán đài sân Thammasat

ĐỘC LẬP

Ông Park nói tiếp: "5 năm vừa qua, tôi đã được cổ vũ, khích lệ rất lớn từ người hâm mộ Việt Nam. Tôi nghĩ rằng mình là HLV và vẫn còn nhiều thiếu sót, vẫn có điểm yếu. Mỗi trận đấu tôi đều nỗ lực hết sức. Từ giờ, tôi không còn là HLV trưởng tuyển Việt Nam nữa và sẽ không còn cơ hội để sát cánh cùng tuyển Việt Nam nữa. Chúng ta đã có 5 năm vui buồn, hạnh phúc và gian khổ cùng nhau. Việc không còn ngồi cạnh các cầu thủ khiến tôi trĩu nặng.

Ông Park chia sẻ về tương lai: "Tính cách của tôi là trong quá trình làm việc không thích suy nghĩ về công việc khác. Còn giờ xong giải đấu rồi, hợp đồng tôi sẽ kết thúc vào ngày 31.1. Sau đó sẽ là thời điểm tôi bàn lại với công ty và người đại diện, gia đình về tương lai của mình. Làm gì, ở đâu, với ai và dù là gì đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ chỉ làm bóng đá thôi. Sau khi rời tuyển Việt Nam, ký ức tôi nhớ nhiều nhất là giây phút sinh hoạt, chơi đùa cùng các cầu thủ Việt Nam".

Tuyển Việt Nam không thể tạo bất ngờ trên sân nhà của Thái Lan

ĐỘC LẬP

Khi được hỏi về việc liệu 5 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam hay việc tuột chức vô địch AFF Cup 2022 sẽ khắc sâu vào ký ức hơn, HLV Park Hang-seo thổ lộ: "Trong đầu của tôi sẽ có cả hai thứ này. Tôi có suy nghĩ cảm thấy tự oán trách bản thân mình, tôi nghĩ cần giây phút suy nghĩ lại tại sao và còn thiếu gì. Chia tay là giây phút chúng ta chuyển đổi rất nhiều thứ. Có nhiều cái, khi chia tay, chúng ta biết sẽ phải chịu đựng tình cảm và những nỗi đau. Tôi mong muốn làm thế nào để an ủi các cầu thủ. Tôi biết mình còn nhiều điều thiếu sót. Tôi phải tiếp tục hành trình của mình. Những nỗi đau, nỗi buồn thì bản thân tôi sẽ phải tự khắc phục thôi".

Trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 là trận đấu cuối cùng của HLV Park Hang-seo với tư cách là HLV trưởng tuyển Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.