HLV Park Hang-seo phản đối BTC AFF Cup ép tuyển Việt Nam ăn thực đơn đạo Hồi

04/12/2021 14:06 GMT+7

Sau 3 ngày toàn ăn thịt gà vì BTC AFF Cup 2020 cứng nhắc ép khẩu phần ăn chung với các đội bóng Hồi giáo như Malaysia, Indonesia... HLV Park Hang-seo chịu không nổi và đã phải lên tiếng.

Không bất ngờ khi HLV Park Hang-seo là tâm điểm, với rất nhiều câu hỏi của truyền thông Đông Nam Á. Không chỉ phóng viên Việt Nam, rất nhiều nhà báo Malaysia, Indonesia và cả Lào liên tiếp đặt câu hỏi cho ông và tuyển Việt Nam.

Cởi mở và thẳng thắn chia sẻ những góc độ hợp lý, nhưng riêng về chuyên môn ông Park liên tục đề nghị giới truyền thông hãy chờ sau trận ra quân với tuyển Lào để đánh giá về lối chơi của tuyển Việt Nam.

HLV Park Hang-seo chạy cùng Tuấn Anh, Tiến Linh và Thanh Thịnh

VFF

HLV Park Hang-seo không quên nhấn mạnh giá trị của những trận đấu tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022: "Tuyển Việt Nam đã thua khi đối mặt với những đội bóng rất mạnh và có đẳng cấp hàng đầu châu Á. Nhưng rõ ràng chúng tôi gặt hái ngày một nhiều điều tích cực sau từng trận.

Điều này thể hiện qua tỷ lệ kiểm soát bóng của tuyển Việt Nam đã cải thiện dần nhờ tinh thần không từ bỏ trước những đội bóng rất mạnh. Càng thi đấu với các đối thủ mạnh thì phương pháp thi đấu, chuẩn bị và khắc phục các đội mạnh của chúng tôi ngày càng rõ ràng".

Nhưng khó khăn không chỉ dừng ở vấn đề từ các trận đấu với những đội bóng tinh hoa hàng đầu châu Á, mà tuyển Việt Nam còn gặp vấn đề với cách làm cứng nhắc của nước chủ nhà AFF Cup 2020 Singapore.

Minh Vương đi bóng trong buổi tập tại Singapore của tuyển Việt Nam

VFF

"Sáng nay tôi có buổi nói chuyện với các cầu thủ. So với mệt mỏi về thể lực thì bài toán tâm lý khiến chúng tôi mệt mỏi hơn khi đang sinh hoạt trong môi trường hạn chế đi lại. Chuyện ăn uống cũng gặp nhiều vấn đề.

Khó khăn do Covid-19 không có cách nào giải quyết được nên chúng ta phải suy nghĩ lạc quan, khắc phục bằng cách khôn khéo, trí tuệ nhất. Chúng ta cần cùng suy nghĩ theo hướng tích cực để khắc phục thôi.

Nhưng hiện nay, tuyển Việt Nam đang ở khách sạn cùng với 4 đội bóng khác. Vấn đề nằm ở chỗ cả 5 đội đều ăn uống theo thực đơn như nhau trong khi các đội có sự khác biệt về tôn giáo.

Các cầu thủ Việt Nam thích ăn thịt heo hơn nhưng 3 ngày rồi toàn ăn thịt gà. Tôi nghĩ BTC AFF Cup 2020 nên có cách giải quyết về vấn đề ăn uống", HLV Park Hang-seo góp ý thẳng thắn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.