'Muốn Olympic Việt Nam phải thắng cả Cúp tứ hùng và cả ASIAD thì mệt mỏi quá!'

30/07/2018 10:19 GMT+7

‘Bóng đá Việt Nam đang thiếu một thứ rất quan trọng, đó là ‘bảo tàng’ lưu giữ dữ liệu về cầu thủ, từ lịch sử chấn thương cho đến vị trí mà cầu thủ đó từng chơi. Rất thiếu, rất thiếu’, HLV Park Hang-seo kêu trời như vậy khi được các phóng viên phỏng vấn trước buổi tập của đội Olympic vào sáng 30.7.

* Thưa ông, cầu thủ Nguyễn Phong Hồng Duy bị chấn thương khá nặng và phải chia tay ASIAD. Cảm nghĩ của ông về chuyện không vui này như thế nào?
HLV Park Hang-seo: Đúng là cũng rất buồn. Trong quá trình chuẩn bị của một đội bóng cho một giải đấu nào đó, có khi có những biến số, xảy ra những sự cố ngoài ý muốn. Ngay khi Duy bị chấn thương sau bài tập kiểm tra thể lực, bác sỹ Choi Joo Young – bạn tôi tại Hàn Quốc (đây là vị bác sỹ nổi tiếng Hàn Quốc, đã điều trị chấn thương cho cựu danh thủ Park Ji Sung và mới đây là hỗ trợ điều trị cho tiền vệ Tuấn Anh của HAGL – PV), đã xử lý khẩn cấp bước 1. Chấn thương của Duy cần thêm một thời gian nữa để điều trị và hồi phục.
Một số cầu thủ trong đội đang chơi cùng vị trí của Duy và chúng tôi sẽ sử dụng người mới cho vị trí đó thay Duy.
Hồng Duy đã chia tay ASIAD 18 Minh Tú
Nhân tiện đây tôi cũng nói luôn về trường hợp chấn thương của Trần Đình Trọng. Nhờ sự hỗ trợ đắc lực của đội ngũ ý tế mà Trọng đã hồi phục nhanh hơn dự kiến. Hôm nay 30.7, cậu ấy sẽ tập luyện cùng với đội. Bác sỹ Choi đã mang sang Việt Nam một chiếc máy xung kích để giúp Trọng nhanh lấy lại phong độ.

tin liên quan

ASIAD 2018: Thừa và thiếu ở Olympic Việt Nam
Thầy trò HLV Park Hang-seo chỉ còn 10 ngày với 3 trận đấu giao hữu quốc tế tại Hà Nội vào cuối tuần này là sẽ lên đường đi ASIAD 2018. Liệu có thể kỳ vọng gì vào tập thể đang hừng hực quyết tâm này?  
* Chưa một lần tập trung nào mà đội Olympic Việt Nam lại có nhiều tiền đạo đạt phong độ tốt như lần này. Liệu điều này có đưa ông vào thế khó?
HLV Park Hang-seo: Tôi và các trợ lý đã có 4 tháng để đi khắp các sân, xem rất nhiều trận đấu tại V-League để chọn lựa ra danh sách 30 cầu thủ. Trong đó 18 cầu thủ đã từng thi đấu tại giải U.23 châu Á tại Thường Châu nên tôi đã biết khá rõ về họ; 8 cầu thủ mới và 3 cầu thủ trên 23 tuổi.
Không chỉ trên hàng công mà ở tuyến giữa, chúng tôi cũng có khá nhiều cầu thủ chơi tốt và buộc họ phải cạnh tranh gay gắt mới có suất. Tôi chưa từng công bố sẽ loại ai chọn ai vì còn đợi thi đấu tại Cúp tứ hùng. Tôi chưa hề tuyên bố sẽ chọn Tiến Linh hay chọn Anh Đức, chọn Đồ Hùng Dũng hay không chọn. Dù trong đầu tôi lúc này đã dần dần hình thành một bộ khung nhưng vẫn có thể có những biến số hàng ngày.
Công Phượng phải rất nỗ lực nếu không muốn bị loại Minh Tú
Tôi xin nhấn mạnh, 3 tiêu chí tuyển chọn 20 cầu thủ dự ASIAD 18 và kể cả sau này cho những giải đấu khác nữa, là: 1.Đạt năng lực tốt nhất, chơi tốt nhất ở vị trí đó. 2. Đảm bảo phong độ ổn định. 3. Có tư cách, sự nỗ lực, luôn tự coi mình là một thành viên của đội với đúng phương châm – đội của chúng ta là một.
Ngày 7.8, chúng tôi sẽ công bố 20 cầu thủ đi ASIAD 18, trong đó có 2 thủ môn. Tôi chưa chọn ai trong số 3 thủ môn đang có, dù Đặng Văn Lâm đang là thủ môn tốt nhất V-League. Hầu như không có CLB nào tại V-League sử dụng thủ môn dưới 23 tuổi. Bởi vậy mà Bùi Tiến Dũng không giữ được chỗ tại CLB FLC Thanh Hóa khi ít được ra sân nên có thể cũng ảnh hưởng đến phong độ. Nhưng thời điểm này, chưa thể nói sẽ chọn ai.
Thủ môn Bùi Tiến Dũng ít được thi đấu tại V-League Minh Tú
* Thưa ông, kết quả kiểm tra thể lực cách đây hai hôm có tác động đến sự lựa chọn của ông hay không?
HLV Park Hang-seo: Tôi ngạc nhiên khi Việt Nam không có ‘bảo tàng’ lưu giữ dữ liệu về cầu thủ. Bảo tàng ở đây có nghĩa là những ghi chép tỷ mỉ, kỹ càng về các vấn đề liên quan đến y tế đối với cầu thủ. Đó là lịch sử về các chấn thương của họ, về vị trí thi đấu mà họ từng đảm nhiệm. Mọi thứ đều rất thiếu. Những ghi chép này là thứ tối quan trọng đối với một HLV khi xây dựng một đội bóng. HLV đến sau lại phải làm lại từ đầu. Với tôi, trong thời gian tôi tại nhiệm ở Việt Nam, tôi sẽ cố gắng hoàn thiện trong khả năng có thể về dữ liệu cầu thủ. Ghi chép hàng ngày về sức khỏe, thể lực cầu thủ để đưa ra phương án riêng cho từng người và cho toàn đội
Dĩ nhiên khi không có dữ liệu từ trước thì việc chọn lựa cầu thủ cũng có ảnh hưởng một chút. Tôi sẽ giao cho Liên đoàn Bóng đá Việt Nam những dữ liệu này và đây là tài liệu…tuyệt mật nên tôi không thể cung cấp cho báo chí được.
* Ông có đặt ra mục tiêu nào tại Cúp tứ hùng sắp tới không?
HLV Park Hang-seo: Ai chà, giải đấu này cũng chỉ là một phần quan trọng trong sự chuẩn bị cho ASIAD mà thôi. Nếu ai cũng đặt ra mục tiêu phải thắng Palestine, thắng Oman rồi thắng cả Uzbekistan. Sau đó đặt tiếp mục tiêu phải thắng cả ASIAD nữa thì chúng tôi mệt mỏi quá. Dĩ nhiên, BHL và cầu thủ đều muốn thắng chứ nhưng giải giao hữu là cơ hội thử nghiệm, nâng cao việc hoàn thiện chiến thuật và là cơ sở chọn ra 20 người. Nhưng nếu quá gắng sức, quá áp lực, dẫn đến chấn thương thì đến ASIAD biết làm sao?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.