HLV Pau FC nói điều bất ngờ về vụ nhả Quang Hải đá AFF Cup

15/10/2022 15:46 GMT+7

HLV của Pau FC cho biết ông chưa muốn đề cập đến vấn đề liệu có để cho Quang Hải về khoác áo đội tuyển Việt Nam đá AFF Cup hay không mà chỉ tập trung đến kết quả của CLB trong thời gian tới.

Ở vòng 11 giải Ligue 2, Quang Hải đã ghi bàn thắng quan trọng giúp Pau FC cầm hòa Rodez với tỷ số 2-2 và giữ lại 1 điểm trên sân nhà. Sau pha lập công này, ngôi sao của đội tuyển Việt Nam ngay lập tức trở thành tâm điểm của báo chí Việt Nam lẫn truyền thông Pháp.

14 phút Quang Hải có mặt trên sân trong chiến thắng thứ 3 của Pau FC ở mùa giải này

Trong buổi họp báo trước khi Pau FC làm khách đến sân của Annecy (0 giờ ngày 16.10) thuộc khuôn khổ vòng 12 Ligue 2, những câu hỏi về Quang Hải đã xuất hiện trở lại. Nhắc đến cựu tiền vệ của Hà Nội FC, HLV Didier Tholot dành lời khen ngợi: "Ở trận đấu trước, Hải đã chơi rất hay. Khi các cầu thủ tấn công ghi được bàn thắng, đặc biệt là bàn thắng đầu tiên thì điều đó có ý nghĩa rất quan trọng. Đây là tín hiệu tích cực đối với đội bóng nói chung. Liệu nó có dẫn đến các bàn thắng tiếp theo hay không thì tôi chưa biết, nhưng đối với một cầu thủ tấn công như Hải, việc có bàn thắng đầu tiên sẽ giải tỏa rất nhiều về mặt tâm lý".

Bên cạnh đó, việc Pau FC có nhả Quang Hải về đội tuyển Việt Nam để đá AFF Cup hay không cũng nhận được sự quan tâm từ các phóng viên Pháp. Về vấn đề này, HLV của Pau FC có vẻ né tránh: "Thực sự, tôi không muốn nói đến điều đó vào lúc này. Hiện tại, tôi chỉ muốn tập trung vào những trận đấu sắp tới của đội bóng. Chúng tôi cũng chưa nói về vấn đề một cách chi tiết, nhưng thứ tôi quan tâm nhất là điều đó (để Quang Hải về đá AFF Cup) có ảnh hưởng đến kết quả của đội bóng hay không. Việc Quang Hải có được về hay không còn phải tùy tình hình".

Khoảnh khắc Quang Hải cứa lòng ghi bàn thắng đầu tiên cho Pau FC

Pau FC

Trong đợt tập trung của đội tuyển Việt Nam và dự giải giao hữu tam hùng trên sân Thống Nhất ở quãng nghỉ FIFA Days vừa qua, việc Quang Hải có về khoác áo đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup hay không cũng trở thành chủ đề nóng. Theo đó, HLV Park Hang-seo và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ không thể can thiệp vào chuyện Pau FC có nhả người hay không. Chính vì vậy, chính bản thân Quang Hải sẽ là người nói chuyện với ban lãnh đạo đội bóng nước Pháp về nguyện vọng của mình.

Quang Hải từng chia sẻ: "Tôi và HLV Park Hang-seo đã cùng nhau thảo luận rồi. Tôi luôn mong muốn được thi đấu ở bất cứ giải đấu nào và khoác trên mình chiếc áo tuyển Việt Nam. Đấy là khát khao của tôi. Tuy nhiên, việc có được về thi đấu ở AFF Cup 2022 hay không sẽ phụ thuộc vào những bước làm việc của tôi với Pau FC".

Đội tuyển Việt Nam bắt đầu chinh chiến ở AFF Cup 2022 từ ngày 21.12. Trong khi đó, sau World Cup 2022, Pau FC sẽ trở lại thi đấu lượt về giải Ligue 2 từ ngày 26.12. Do đó, người hâm mộ bóng đá Việt Nam chỉ còn biết chờ đợi vào những nỗ lực của cá nhân Quang Hải trong việc thuyết phục Pau FC để có thể nhìn thấy tiền vệ tài năng này thi đấu ở giải vô địch bóng đá Đông Nam Á.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.