HLV Pep Guardiola: ‘Haaland phải ghi 5 bàn mỗi trận cho Man City đua vô địch’

Giang Lao
Giang Lao
12/03/2023 09:56 GMT+7

Rạng sáng 12.3, Man City thắng Crystal Palace 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của tiền đạo Erling Haaland ghi từ chấm 11m trên sân khách Selhurst Park, rút ngắn khoảng cách với Arsenal còn 2 điểm trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.

"Haaland phải ghi 5 bàn mỗi trận. Cậu ấy biết điều đó. Có như vậy Man City mới đua tranh với Arsenal trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh", HLV Pep Guardiola mỉm cười nói sau trận thắng Crystal Palace.

HLV Pep Guardiola: ‘Haaland phải ghi 5 bàn mỗi trận cho Man City đua vô địch’ - Ảnh 1.

Haaland đã ghi 28 bàn tại Ngoại hạng Anh mùa này

AFP

Thi đấu trên sân khách Selhurst Park, Man City hoàn toàn áp đảo đội chủ nhà Crystal Palace. Dù vậy, cũng phải đến phút 76 họ mới khiến hàng thủ đội quân của HLV Patrick Vieira mắc sai sót. Ilkay Gundogan nhận bóng từ quả phạt góc bên cánh trái của Jack Grealish nhưng bị Michael Olise phạm lỗi trong vòng cấm, mang về quả phạt đền cho Man City. Trên chấm 11m, Haaland sút chính xác hạ thủ môn Vicente Guaita ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho Man City.

Đây là bàn thắng thứ 28 của Haaland ở mùa này tại giải Ngoại hạng Anh, giúp chân sút người Na Uy hiện bỏ xa Harry Kane (Tottenham) đến 8 bàn trong cuộc đua vua phá lưới.

Những bàn thắng của Haaland đang giúp Man City tiếp tục bám sát Arsenal trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh với khoảng cách còn thua 2 điểm (61 so với 63) nhưng đấu nhiều hơn 1 trận. Tối 12.3 lúc 21 giờ, Arsenal đến sân khách Craven Cottage gặp Fulham. Nếu thắng, các "Pháo thủ" sẽ gia tăng lại cách biệt lên 5 điểm.

"Cách cậu ấy ăn mừng bàn thắng của mình với các đồng đội cho thấy, cậu ấy hạnh phúc như thế nào và chúng tôi cũng luôn sát cánh bên cậu ấy ra sao", HLV Pep Guardiola nói về Haaland sau bàn thắng giúp Man City thắng Crystal Palace. "Tính cách của chàng trai trẻ này là giành lấy quả bóng, bất kể áp lực và tung cú sút chính xác đưa quả bóng vào lưới. Sự quyết tâm là rất lớn. Những con số bàn thắng đã nói lên tất cả. Một trong những đặc điểm tốt nhất mà tôi phát hiện khi làm việc với Haaland đó là cậu ta có thể bỏ lỡ một vài cơ hội nào đó, nhưng không hề chán nản hay buồn bã", HLV Pep Guardiola nói thêm về Haaland.

Việc đặt mục tiêu cho Haaland ghi 5 bàn mỗi trận, theo HLV Pep Guardiola chỉ là một cách gây áp lực để chân sút này tiếp tục thể hiện mình. Qua đó, cũng sẽ giúp Man City duy trì cuộc đua được xem rất kịch tính với Arsenal tranh giành ngôi vô địch Ngoại hạng Anh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.