HLV Polking bị FAT sa thải, gương mặt ‘lạ’ dẫn dắt đội tuyển Thái Lan

22/11/2023 16:13 GMT+7

HLV Alexandre Polking bị sa thải khỏi cương vị dẫn dắt đội tuyển Thái Lan, chỉ 1 ngày sau chiến thắng 3-1 trước Singapore ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026.

Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) chính thức chia tay HLV Alexandre Polking sau gần 2 năm gắn bó. Chiến lược gia người Đức bị sa thải sau khi cùng đội tuyển Thái Lan hoàn thành 2 trận đầu tiên ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Thay thế ông Polking là chuyên gia Nhật Bản Masatada Ishi.

Đây là quyết định tương đối bất ngờ của FAT, trong bối cảnh HLV Polking vẫn còn hợp đồng với đội tuyển Thái Lan đến tháng 4 năm sau.

Sau 2 trận đầu vòng loại thứ 2 World Cup 2026, đội tuyển Thái Lan thắng 1, thua 1. Các học trò của HLV Polking thua 1-2 trước Trung Quốc, sau đó đánh bại Singapore với tỷ số 3-1. Cơ hội đi tiếp của "Voi chiến" vẫn còn, dù khó khăn với 2 trận trước mắt phải chạm trán Hàn Quốc. 

Đội tuyển Thái Lan chia tay HLV Polking, bổ nhiệm chuyên gia Nhật Bản  - Ảnh 1.

HLV Polking rời đội tuyển Thái Lan

Đội tuyển Thái Lan chia tay HLV Polking, bổ nhiệm chuyên gia Nhật Bản  - Ảnh 2.

Ông Masatada Ishi thế chỗ

Sau trận gặp Singapore, HLV Polking đã bật khóc. Ông biết tương lai của mình ở đội tuyển Thái Lan đã được định đoạt dù kết quả thế nào. 

Với sự xuất hiện của ông Masatada Ishi, đội tuyển Thái Lan được đặt kỳ vọng chơi tốt ở cả vòng loại thứ 2 World Cup 2026 và Asian Cup 2024.

Trở lại với HLV Polking, cựu chiến lược gia CLB TP.HCM đã góp công lớn giúp đội tuyển Thái Lan vượt qua khủng hoảng sau thời HLV Akira Nishino. Dưới thời ông thầy người Đức, Thái Lan đã vô địch AFF Cup 2020 và 2022, 2 lần liền vượt mặt đội tuyển của HLV Park Hang-seo.

Ở sân chơi vòng loại Asian Cup 2023, Thái Lan của HLV Polking cũng chơi tốt để vượt qua, nhằm giành vé tới vòng chung kết. 37 trận dưới bàn tay huấn luyện của Polking, đội tuyển Thái Lan thắng 21, hòa 6, thua 10.

Trùng hợp là HLV Kiatisak Senamuang, một chiến lược gia thành công khác của đội tuyển Thái Lan, cũng rời ghế huấn luyện sau 37 trận.

Trên trang cá nhân, Madam Pang chia sẻ: "Cảm ơn vì những cống hiến tận tâm của ông trong 2 năm qua. Cuộc hành trình có lúc thăng, lúc trầm, nhưng chúng ta đã làm được. Cảm ơn ông vì 2 chức vô AFF Cup liên tục, đó là món quà năm mới cho người Thái Lan. Dù chúng ta không còn gắn bó, nhưng tôi tin tôi và ông vẫn sẽ gặp lại nhau như những người bạn trong thế giới bóng đá này".


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.