HLV Sài Gòn FC tiết lộ động lực làm nên chiến thắng quý hơn vàng

Phạm Đức
Phạm Đức
30/07/2022 21:35 GMT+7

Nhờ quyết tâm cao và sự xuất sắc của các cầu thủ ngoại binh đã giúp đội Sài Gòn FC giành chiến thắng nghẹt thở trước đội chủ nhà Hà Tĩnh với tỷ số 4-3 ở trận đấu vòng 10 V-League 2022.

Tối 30.7, trên sân Hà Tĩnh diễn ra trận đấu ở vòng 10 V-League 2022, giữa đội chủ nhà Hà Tĩnh và đội Sài Gòn FC. Trước giờ bóng lăn, CLB Hà Tĩnh đặt mục tiêu cao giành 3 điểm trọn vẹn trước đội Sài Gòn FC.

Đội chủ nhà Hà Tĩnh tiếp đón đội khách Sài Gòn FC trên sân nhà

MINH HOÀNG

Sau 9 vòng đấu, đội chủ nhà Hà Tĩnh đã có 11 điểm, xếp ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng và không cách xa nhóm dẫn đầu V-League khi chỉ kém hai trận thắng.

Trong khi đó, đội khách Sài Gòn FC đang có phong độ không tốt, phải xếp ở vị trí cuối của bảng xếp hạng. Đến thời điểm này, họ cũng là đội duy nhất trong số 13 đội bóng ở V-League chưa biết nếm mùi chiến thắng. Cho nên, ít người dám tin Sài Gòn FC có thể tìm được điểm tại Hà Tĩnh.

Đội khách Sài Gòn FC ăn mừng sau khi ghi được bàn thắng dẫn trước

MINH HOÀNG

Tuy nhiên, thầy trò HLV Phùng Thanh Phương đã tạo ra cơn mưa bàn thắng trên sân Hà Tĩnh cùng màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở. Các cầu thủ lập công cho đội khách đến từ TP.HCM gồm: Gustavo Santos (2 bàn), Andre Vieira và Đỗ Merlo. Còn đội Hà Tĩnh với Machado, Paollo và Đào Văn Nam lập công. Chung cuộc, đội Sài Gòn FC đã giành chiến thắng 4-3 và là chiến thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Nguyễn Thành Công cho biết đội Hà Tĩnh ở trận này không có sự góp mặt của trung vệ ngoại binh Janclesio do phải nhận 3 thẻ vàng và cầu thủ thay thế đã không đáp ứng được nên mới để đội khách tận dụng được điểm yếu.

“Tôi nghĩ là cầu thủ của chúng tôi đã rất nỗ lực rồi nhưng việc thiếu vắng trung vệ Janclesio đã để lại lỗ hổng quá lớn. Thực ra tôi cũng không đòi hỏi từ cầu thủ của mình quá nhiều vì Hà Tĩnh không phải là đội bóng lớn, chỉ có lực lượng bình thường. Thành quả đến thời điểm hiện tại khiến tôi khá hài lòng”, ông Công nói.

Chung cuộc, đội chủ sân Hà Tĩnh để thua CLB Sài Gòn với tỷ số 3-4

MINH HOÀNG

Trong khi đó, HLV Phùng Thanh Phương của đội Sài Gòn FC tỏ ra rất vui mừng vì đội bóng của ông đã giành được chiến thắng đầu tiên tính từ đầu mùa giải đến nay.

“Tôi cũng như toàn đội rất vui, chiến thắng này là động lực để giải tỏa áp lực cho các cầu thủ. Qua được trận đấu này tôi nghĩ các cầu thủ của tôi sẽ thoải mái, tinh thần sẽ lên cao hơn và thi đấu tốt hơn ở các trận sau”, ông Phương chia sẻ.

Nói về các cầu thủ ngoại binh tỏa sáng trong trận đấu, ông Phương cho hay từ giai đoạn bắt đầu mùa giải cho đến bây giờ, các cầu thủ này thi đấu rất tốt. Mặc dù là đội đang nằm ở nhóm dưới nhưng hiệu suất ghi bàn lại cao hơn các đội ở nhóm trên và trong hầu hết các trận đấu từ vòng trước các ngoại binh đều ghi bàn.

“Trước trận đấu này, tôi nói với các cầu thủ đừng nghĩ về vị trí của chúng ta mà quan trọng nhất là phải tập trung vào trận đấu. Vì thế hôm nay các cầu thủ của tôi đã thi đấu rất quả cảm. Tới đây, đội của chúng tôi sẽ gặp đội HAGL nhưng với chiến thắng giành được ở trận này thì sẽ giúp các cầu thủ thi đấu quyết tâm hơn”, HLV trưởng của Sài Gòn FC nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.