HLV Shin Tae-yong tiết lộ lý do thành công cùng dàn cầu thủ ‘măng non’ tuyển Indonesia

Tây Nguyên
Tây Nguyên
25/12/2021 12:43 GMT+7

HLV Shin Tae-yong đang để lại dấu ấn khá đậm nét khi dẫn dắt dàn cầu thủ trẻ măng của tuyển Indonesia tiến gần đến trận chung kết AFF Cup 2020.

Sau khi thực hiện cuộc thay máu gần như toàn bộ đội hình tuyển Indonesia, HLV Shin Tae-yong đã nhận không ít hoài nghi khi dàn cầu thủ trẻ của đội bóng xứ vạn đảo gây thất vọng ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 hồi tháng 6. Tuy nhiên, với sự kiên định theo đuổi kế sách của mình, chiến lược gia người Hàn Quốc bắt đầu cho thấy dấu ấn của mình khi đoàn quân trẻ của Indonesia đang “lột xác” tại AFF Cup lần này.

Đoàn quân trẻ của Indonesia đang “lột xác” tại AFF Cup lần này

pssi

Tuyển Indonesia đã đánh bại Campuchia (4-2), Lào (5-1), Malaysia (4-1) và cầm chân Việt Nam (0-0) để đứng đầu bảng B và hoà 1-1 trong thế trên chân trước Singapore ở lượt đi bán kết. Với màn trình diễn ấn tượng này, nhiều chuyên gia đánh giá đội bóng của HLV Shin Tae-yong có thể làm nên chuyện ở trận bán kết lượt về trước chủ nhà Singapore diễn ra vào 19 giờ 30 tối nay (25.12).

Báo giới Indonesia và quốc tế đã đánh giá khá cao về những thành công nhất định của ông Shin Tae-yong trong cuộc cải tổ ở tuyển Indonesia, đặc biệt là việc kết hợp và phát huy những tài năng trẻ của bóng đá nước này.

HLV Shin Tae-yong đang có những thành công bước đầu cùng tuyển Indonesia

pssi

Trong một cuộc phỏng vấn với CNN Indonesia TV, HLV Shin Tae-yong đã được hỏi bí quyết bồi dưỡng các cầu thủ trẻ Indonesia có được tâm thế tốt và luôn thi đấu với nguồn năng lượng dồi dào trong các trận đấu quốc tế vừa qua. Nhà cầm quân 50 tuổi này giải thích: “Không có bí quyết đặc biệt nào để bồi dưỡng các cầu thủ trẻ của Indonesia. Đơn giản vì họ còn rất trẻ nên ý chí rất tốt và sẵn sàng làm việc chăm chỉ. Tôi tận dụng điều đó và chia sẻ những gì cần thiết trên sân. Hầu hết các tuyển thủ hiện tại đều có tuổi từ 20 - 22 nhưng có kinh nghiệm, nên càng tự tin thì chắc chắn họ sẽ không dễ thua”.

Thật vậy, tuyển Indonesia là đội có độ tuổi trung bình trẻ nhất so với các đội vào bán kết AFF Cup lần này. Độ tuổi trung bình của các cầu thủ tuyển Indonesia là 23,8 tuổi, trong khi tuyển Việt Nam là 24,79, Thái Lan là 27,1 và Singapore là 27,63.

Baggott (trái), một trong những tuyển thủ Indonesia chưa qua tuổi 20

pssi

Một số cầu thủ Indonesia hiện vẫn ở độ tuổi dưới 20 như Ernando Ari Sutaryadi, Pratama Arhan, Ramai Rumakiek và Elkan Baggott. Trong khi đó, các cầu thủ lớn tuổi được triệu tập nhằm tăng cường sức mạnh cho đội là hậu vệ người Nigeria nhập tịch Victor Igbonefo (36 tuổi), Fachruddin Wahyudi Aryanto (32 tuổi).

Theo báo giới Indonesia, với những thành công bước đầu ở AFF Cup 2020, dàn cầu thủ trẻ dưới sự dẫn dắt của cựu HLV tuyển Hàn Quốc sẽ là thách thức không nhỏ cho các đối thủ ở vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023 dự kiến tổ chức vào tháng 2.2022. Với lứa cầu thủ này, tuyển U.22 Indonesia cũng sẽ được đánh giá là ứng viên sáng giá cho tấm HCV bóng đá nam tại SEA Games năm tới tổ chức ở Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.