AFF Cup 2020: Chung kết gọi tên ai?

25/12/2021 07:52 GMT+7

Trận bán kết lượt về giữa Singapore và Indonesia vào 19 giờ 30 hôm nay sẽ hứa hẹn gay cấn sau khi 2 đội hòa 1-1 ở trận lượt đi.

Ở trận đấu 3 ngày trước, mỗi đội chơi hay một hiệp, nếu Indonesia xuất sắc trong 45 phút đầu bao nhiêu thì chủ nhà lại chơi tốt hơn ở 45 phút còn lại, tạo nên một cục diện cân bằng, hào hứng.

Trận lượt đi gay cấn khi Indonesia (phải) và Singapore cầm chân nhau

AFP

Bởi thực tế hàng thủ Singapore chưa được tổ chức tốt và thiếu những trụ cột có kinh nghiệm chỉ huy. Hơn nữa, cách chơi áp sát và sẵn sàng có những tình huống phạm lỗi khiến cho nhiều cầu thủ Singapore chùn chân mỗi khi phải đụng độ với những đôi chân đến từ xứ vạn đảo. Thêm vào đó, sự máu lửa, kỷ luật của các cầu thủ cũng được xem như thứ tạo nên bản sắc của bóng đá Indonesia, giúp họ không chỉ tận dụng tốt cùng những tình huống đánh biên hiệu quả mà còn tràn lên rất nhanh để phản công đánh úp đối thủ. Triết lý đó của HLV Shin Tae-yong đang phát huy rất tốt”.

Singapore luôn có những mũi nhọn trẻ khỏe

AFF

Dù vậy theo ông Vũ Tiến Thành: “Indonesia vẫn còn một chút lúng túng khi chưa phân phối sức tốt và điều tiết nhịp độ nên Singapore có cơ hội vùng lên. Nếu Singapore rút ra bài học trận lượt đi, chơi an toàn trước hết và cố gắng kiểm soát khu trung tuyến thì sẽ khó cho Indonesia tìm khoảng trống để khai thác. Hơn nữa, Singapore cần phát huy những miếng đánh vỗ mặt như cách có bàn thắng gỡ hòa thì chắc chắn bộ ba Irfan Fandi - Haris Harun và Ikhsan Fandi sẽ có nhiều hy vọng tạo ra sự quấy rối và làm cho thế thủ của Indonesia chao đảo.

Nhiều khả năng trận lượt về sẽ đá 2 hiệp phụ hoặc giải quyết bằng 11m luân lưu

AFF

Tôi đánh giá cao thể lực và tinh thần bền bỉ của Singapore nên có thể họ sẽ kiềm tỏa được thế trận ở lượt về. Không loại trừ khả năng trận này sẽ đá hiệp phụ và cả 11 m, vì tuy Indonesia kinh nghiệm hơn nhưng Singapore trẻ trung và có tinh thần chiến đấu tốt, nên cục diện hứa hẹn sẽ rất cân bằng. Đội nào có tâm lý tốt hơn có thể sẽ thắng giờ chót hoặc ở cuộc đấu cân não trên chấm 11 m”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.