HLV Shin Tae-yong yêu cầu cầu thủ Indonesia coi trận gặp Thái Lan như chung kết

Tây Nguyên
Tây Nguyên
29/12/2022 11:26 GMT+7

HLV tuyển Indonesia, Shin Tae-yong cho biết sẽ gây bất ngờ với việc thay đổi chiến thuật ở trận đối đầu Thái Lan tại lượt trận thứ 3 bảng A thuộc AFF Cup 2022 diễn ra lúc 16 giờ 30 chiều nay (29.12).

HLV Shin Tae-yong kêu gọi các học trò coi trận đối đầu Thái Lan trên sân nhà Bung Karno như một trận chung kết. Bởi đây sẽ là thách thức rất lớn cho đội chủ nhà với mục tiêu đạt kết quả tốt do “Voi chiến” là đối thủ khó chơi nhất đối với họ trong lịch sử AFF Cup (Thái Lan thắng 10, thua 3, hòa 1 trong 14 lần đối đầu Indonesia). Hơn nữa, Thái Lan đang là đương kim vô địch đồng thời là một trong những đội mạnh nhất AFF Cup 2022.

HLV Shin Tae-yong yêu cầu cầu thủ Indonesia coi đối đầu Thái Lan như chung kết

PSSI

Trả lời truyền thông địa phương, HLV Shin Tae-yong nhấn mạnh: “Chúng tôi chắc chắn sẽ tung ra đội hình mạnh nhất. Tôi luôn tập trung vào tất cả trận đấu. Tôi coi trận đấu này như một trận chung kết và các cầu thủ cũng phải có tâm lý này".

Ngoài ra, nhà cầm quân 52 tuổi người Hàn Quốc còn úp mở việc đã chuẩn bị một chiến thuật sẽ gây bất ngờ cho Thái Lan: "Tôi đã xem băng ghi hình trận Thái Lan thắng Philippines. Nó được phân tích kỹ, sau đó chúng tôi giải thích và truyền đạt cho các cầu thủ hiểu về chiến thuật áp dụng ở trận gặp Thái Lan".

Trước đó, tuyển Indonesia đã trở về Jakarta sau trận thắng Brunei tại sân Kuala Lumpur (Malaysia) hôm 26.12 bằng máy bay được thuê riêng nhằm giúp các cầu thủ đảm bảo thể trạng trong bối cảnh lịch thi đấu dày ở AFF Cup 2022. Các cầu thủ Indonesia ngay sau đó bước vào tập luyện để duy trì phong độ tốt nhất cho trận đấu với Thái Lan, đội đã đánh bại họ ở chung kết giải này năm ngoái với tổng tỷ số 6-2 sau 2 lượt trận đi và về.

Thái Lan vẫn thể hiện sức mạnh đáng sợ ở AFF Cup 2022

AFF CUP

Trong trận đấu với Brunei, nhiều cầu thủ trụ cột của Indonesia được cho nghỉ ngơi hoặc chỉ đá dự bị. Trong đó, một số cầu thủ quan trọng như hậu vệ người Bỉ nhập tịch Jordi Amat, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinan và Fachruddin Aryanto đều không ra sân trận Brunei.

Tuyển Thái Lan và Indonesia đang dẫn đầu bảng A khi có cùng 6 điểm sau 2 lượt trận nhưng “Voi chiến” xếp trên nhờ hơn về hiệu số bàn thắng bại (+9 so với +8).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.