'HLV Shin thua vì chỉ nhăm nhăm xua học trò khiêu khích cầu thủ Việt Nam'

10/01/2023 14:52 GMT+7

Trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa đánh giá yếu tố quyết định cho trận thắng của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia chính là chiến thuật của thầy Park. Ngoài ra, còn có sự đóng góp ý tưởng, phân tích trận đấu của các trợ lý người Việt Nam.

Ở trận bán kết lượt đi, tuyển Việt Nam đã hòa Indonesia với tỷ số 0-0 và thầy Park đặt quyết tâm sẽ cùng học trò làm nên lịch sử ở trận lượt về với điểm tựa là sân nhà Mỹ Đình.

Ban huấn luyện tuyển Việt Nam ăn mừng sau trận đấu

Đậu Tiến Đạt

Trong trận đấu lượt về tối qua, thầy trò HLV Park Hang-seo đã không làm hàng chục nghìn khán giả Việt Nam thất vọng khi đánh bại đối thủ với tỷ số 2-0 nhờ cú đúp của tiền đạo Nguyễn Tiến Linh.

Sau trận đấu này, các cầu thủ và người hâm mộ bóng đá nước nhà đều có những cách ăn mừng khác nhau. Trong khi đó, trợ lý ngôn ngữ của HLV Park Hang-seo là ông Lê Huy Khoa đã có những phân tích sâu sắc.

Trên trang Facebook cá nhân, ông Lê Huy Khoa đánh giá yếu tố quyết định cho trận thắng của đội tuyển Việt Nam chính là "chiến thuật".

Ông Khoa viết: "HLV Shin thua bàn vì chỉ nhăm nhăm xua học trò khiêu khích cầu thủ Việt Nam, nhất là tìm cách khiêu khích Văn Hậu. Lần lượt các cầu thủ số 2, 14, 23... chỉ tìm cách để làm thế nào cho Hậu nhận thẻ. Họ tính rồi thắng bằng lợi thế hơn người, nhưng thực sự thì Hậu quá tỉnh táo trận này. Hậu vẫn va chạm mà không có một lỗi nào, tình huống thẻ vàng thực ra là trọng tài thổi sai".

Trợ lý của thầy Park cho rằng, tuyển Indonesia thua vì không tập trung đá bóng, thua mà không lo đá, cứ lo khiêu khích. "Nếu HLV Shin không sửa tính hiếu chiến, chỉ chăm chăm việc đánh nhau của cầu thủ thì tuyển Indonesia không bao giờ phát triển được", trợ lý Lê Huy Khoa chia sẻ.

Cầu thủ Indonesia nhận thẻ do phạm lỗi với Văn Hậu

Đậu Tiến Đạt

Trợ lý Lê Huy Khoa cho rằng, sai lầm lớn nhất về chiến thuật của Indonesia là ảo tưởng việc đủ sức đá tay đôi với cầu thủ Việt nên luôn bố trí tình trạng 1 đấu 1, hai biên đấu 1 với 1, 3 tiền đạo đấu với 3 trung vệ Việt Nam.

"Đó là sai lầm lớn nhất của anh ấy khi họ tạt bóng không được, tranh chấp 1 - 1 cũng không được, còn chuyền thì không cần bắt người, cầu thủ Indonesia còn kém đến mức cứ để họ chuyền thì họ sẽ chuyền... sai. Vòng loại, họ ghi 8/12 bàn từ tạt, khi bị bắt hai cánh thì họ bó tay, chỉ có thế thôi", ông Khoa nói.

Ngoài ra, ông Khoa đánh giá, các hậu vệ Indonesia kém chơi bóng bổng, luống cuống khi bị áp sát nhanh... và không có một tiền đạo đẳng cấp như Tiến Linh của tuyển Việt Nam.

Ông Khoa cũng nhận định, ở Đông Nam Á lúc này, việc ghi bàn vào lưới tuyển Việt Nam là rất khó. Ngoài ra, trận đấu cũng có dấu ấn chuyên môn của ban huấn luyện là các trợ lý người Việt Nam.

Cuối cùng, trợ lý Lê Huy Khoa dự đoán, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Malaysia ở trận chung kết AFF Cup 2022.

Vé xem chung kết AFF Cup bán qua mạng đã bán hết sạch

Trong nhiều năm giữ vai trò trợ lý ngôn ngữ cho HLV Park Hang-seo, ông Lê Huy Khoa là được đánh giá là có vốn ngôn ngữ rất tốt (cả về tiếng Việt và tiếng Hàn) và đặc biệt rất biết cách truyền tải thông tin từ HLV Park, các trợ lý người Hàn Quốc đến cầu thủ và ngược lại.

Thông minh, nhanh nhẹn, am tường các thuật ngữ chuyên môn về bóng đá, trong các cuộc họp báo liên quan đến đội tuyển, ông Khoa dịch rất trọn vẹn mọi nội dung nên khiến các phóng viên rất hài lòng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.