HLV Sydney FC: 'HAGL là đội bóng nhiều triển vọng'

01/05/2022 21:28 GMT+7

HLV Steve Corica của Sydney FC tiếp tục dành cho HAGL những lời có cánh sau trận đấu hạ màn vòng bảng AFC Champions League lúc 18 giờ tối 1.5.

HAGL đã đánh bại Sydney FC nhờ bàn thắng duy nhất của Washington Brandao trong trận hạ màn vòng bảng AFC Champions League. Nhờ 3 điểm có được, HAGL có 5 điểm sau 6 trận, qua đó xếp hạng ba chung cuộc ở bảng H.

Highlights HAGL 1-0 Sydney: Chiến thắng thuyết phục của CLB Việt Nam

Trước trận đấu, HLV Steve Corica khen HAGL là đội bóng tấn công đa dạng, có nhiều cầu thủ giỏi tạo đột biến. Sau trận, nhà cầm quân của đội bóng nước Úc tiếp tục dành những lời có cánh cho đối thủ khi đánh giá HAGL có rất nhiều triển vọng để tiến xa.

HAGL thắng thuyết phục nhờ lối chơi tấn công đa dạng và phòng ngự kỷ luật.

ngọc linh

"HAGL đã đạt kết quả tốt ở AFC Champions League 2022 với 1 chiến thắng và 2 trận hòa. Họ thể hiện sự tiến bộ rất rõ, chơi gắn kết, có nhiều cầu thủ xuất sắc trong đội hình mà phần lớn trong số họ là các tuyển thủ quốc gia. Với tôi, HAGL rất giàu triển vọng", HLV Corica đánh giá.

Sydney FC để thủng lưới trước trong hiệp 1 sau bàn thắng của Brandao. Dù cầm bóng nhiều hơn trong hiệp 2 và liên tục tổ chức tấn công, song đương kim á quân Úc không thể tạo ra khác biệt trước hàng phòng ngự kỷ luật của HAGL. Nếu không có tài năng của thủ môn cùng cột dọc cứu nguy, Sydney FC đã có thể thua nhiều hơn 1 bàn.

HLV Corica khen HAGL, đồng thời thất vọng với lối chơi và kết quả của đội nhà. Sau 6 trận, Sydney FC hòa 2, thua 4, là đội duy nhất ở bảng H không có được chiến thắng nào.

Sydney FC đuối sức ở giai đoạn cuối vòng bảng.

ngọc linh

"Tôi thất vọng về kết quả này. Các cầu thủ cố gắng hết sức. Chúng tôi tạo cơ hội nhưng không tận dụng được, sau đó bị HAGL trừng phạt. Tôi tiếc nuối với trận thua này.

AFC Champions League là giải bổ ích với Sydney FC. Tôi hài lòng với không khí thi đấu, đặc biệt là sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Nếu tận dụng tốt hơn, có lẽ Sydney FC đã có thể giành được một số chiến thắng", HLV Corica đánh giá thêm.

Trong khi đó, HLV Kiatisak tự hào vì HAGL đã giành được 5 điểm - thành tích không phải ai cũng nghĩ đến khi lá thăm đưa đội bóng phố núi rơi vào bảng đấu đầy khó khăn.

HLV Kiatisak đã giúp HAGL "lột xác".

độc lập

"Trước khi dự giải, có nhiều bình luận viên và một số tờ báo cho rằng HAGL chắc không được điểm nào. Nhưng trên thực tế, nỗ lực của toàn đội đã giúp HAGL đạt được 5 điểm, đó là minh chứng cho sự nỗ lực, quyết tâm của đội bóng. Tôi rất tự hào về thành tích đã đạt được.

HAGL lần đầu dự giải nhưng đã học hỏi, tích luỹ được nhiều kinh nghiệm. Trải qua những trận đấu lớn, mật độ dày, đó là thử thách để chúng tôi thích nghi với điều kiện mới. Hy vọng HAGL tiếp tục tham dự giải đấu này để chạm trán với những đội bóng tầm cỡ châu lục", HLV Kiatisak nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.