HLV Tan Cheng Hoe ám chỉ cầu thủ nhập tịch Mohamadou Sumareh hết cửa lên tuyển Malaysia

Giang Lao
Giang Lao
06/12/2021 10:09 GMT+7

Việc Mohamadou Sumareh, cầu thủ người gốc Gambia, lấy lý do cá nhân rồi chấn thương không lên tuyển Malaysia theo lệnh triệu tập dự AFF Cup 2020, khiến HLV Tan Cheng Hoe rất tức giận.

Trả lời báo chí Malaysia ngay trước trận ra quân của đội nhà gặp tuyển Campuchia lúc 16 giờ 30 chiều nay (6.12) ở lượt mở màn bảng B AFF Cup 2020, HLV Tan Cheng Hoe nói đầy ám chỉ: “Với những cầu thủ không còn nhiệt huyết và động lực, họ sẽ không được gọi vào đội tuyển nữa”.

Mohamadou Sumareh có 22 lần khoác áo tuyển Malaysia và ghi 6 bàn

afc

Cũng theo HLV Tan Cheng Hoe: “Tôi cần những cầu thủ có thể họ không giỏi, nhưng họ luôn quyết tâm và thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo đội tuyển. Cánh cửa đội tuyển luôn mở, nhưng chỉ đón những cầu thủ có thiện chí”.

Trước đó, HLV Tan Cheng Hoe gần như bị sốc khi không nghe bất cứ thông tin nào từ cầu thủ nhập tịch và trụ cột của tuyển Malaysia, Mohamadou Sumareh dù đã có lệnh triệu tập chuẩn bị tham dự AFF Cup 2020, nhưng ngôi sao này mãi sau đó mới thông tin là vì lý do gia đình và chấn thương nên không tham gia.

Mohamadou Sumareh gần đây mới thi đấu xong trận chung kết tranh Cúp Malaysia cùng CLB Johor Darul Ta'zim thua Kuala Lumpur City 0-2, và có thể đã lấy lý do chấn thương từ trận đấu này để không lên tuyển. HLV Tan Cheng Hoe đã phải gọi gấp cầu thủ trẻ Arif Aiman Hanapi cũng của CLB Johor Darul Ta'zim lên tuyển Malaysia thế chỗ.

Tại AFF Cup 2018, Mohamadou Sumareh là cầu thủ chủ chốt của tuyển Malaysia trong hành trình vào chung kết và để thua tuyển Việt Nam sau 2 lượt đấu với tỷ số 2-3. Tính đến nay, từ khi hoàn tất nhập tịch để dự AFF Cup 2018, Mohamadou Sumareh có 22 lần khoác áo tuyển Malaysia và ghi 6 bàn.

HLV Tan Cheng Hoe đăm chiêu trước trận ra quân của tuyển Malaysia gặp Campuchia lúc 16 giờ 30 chiều nay (6.12)

fam

Trong khi đó, với những trụ cột khác bị chấn thương thật sự hoặc bị loại trước khi gút danh sách tuyển Malaysia dự AFF Cup 2020 như Darren Lok, Kenny Pallraj, Akram Mahinan, Azri Ghani hay Fayadh Zulkifli Amin, HLV Tan Cheng Hoe cho biết: “Họ sẽ được gọi lại trong thời gian tới sau khi bình phục chấn thương. Họ là những cầu thủ luôn có nhiệt huyết cống hiến, nhưng tiếc là lần này không thể góp mặt”.

Tại AFF Cup 2020, thành phần tuyển Malaysia ngoài sự vắng mặt của Mohamadou Sumareh, vẫn còn những cầu thủ kỳ cựu như Aidil Zafuan Radzak, Baddrol Bakhtiar và Khairul Fahmi Che Mat, bên cạnh các sao trẻ và thi đấu ở nước ngoài như Dominic Tan, Junior Eldstal và Luqman Hakim. Tuy nhiên, trung vệ Dion Cools đang chơi cho FC Midtjylland ở Đan Mạch vẫn chưa biết khi nào đến Singapore hội quân, vì vẫn chưa được CLB cho phép.

Tuyển Malaysia tập luyện trước trận ra quân ở AFF Cup 2020

fam

Ngoài ra, ngay trước trận ra quân gặp tuyển Campuchia chiều 6.12, tuyển Malaysia còn nhận tin sốc khi có 2 cầu thủ dính Covid-19 được xác định danh tính là thủ môn Khairulazhan Khalid và tiền đạo Faisal Halim, hiện họ phải ở cách ly 10 ngày để chờ các xét nghiệm âm tính mới sinh hoạt trở lại bình thường.

Những tổn thất về lực lượng nói trên đang khiến HLV Tan Cheng Hoe gặp không ít khó khăn ngay trước giờ thi đấu trận mở màn ở AFF Cup 2020 với mục tiêu vào chung kết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.