HLV Thái Lan thừa nhận sự thật bất ngờ sau khi thua đậm U.17 Việt Nam

09/10/2022 22:14 GMT+7

Trong trận đấu được là chung kết bảng để giành tấm vé trực tiếp đến VCK U.17 châu Á 2023, U.17 Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 3-0 trước U.17 Thái Lan.

HLV Pipob On-mo thừa nhận bóng đá Thái Lan đang gặp vấn đề trong việc tìm kiếm tài năng trẻ
vương anh

Mở đầu buổi họp báo sau trận đấu, HLV Pipob On-mo thừa nhận U.17 Thái Lan đã mắc sai lầm khi đối đầu với U.17 Việt Nam: "Bóng đá là thế. Đội nào mắc ít sai lầm hơn trong trận đấu thì giành chiến thắng. Chúng tôi đã có tính toán nhưng khi vào trận lại mắc sai lầm từ sớm, dẫn tới các cầu thủ bị mất kiểm soát trong tâm lý và lối chơi. Các cầu thủ còn trẻ nên chưa có nhiều kinh nghiệm".

Highlights U.17 Việt Nam 3-0 U.17 Thái Lan: Khẳng định sự vượt trội

Bên cạnh đó, cựu tuyển thủ Thái Lan cũng nêu lên thực trạng đáng lo ngại của bóng đá xứ sở chùa vàng. "Tôi thừa nhận rằng bóng đá Thái Lan đang có vấn đề trong việc tìm kiếm tài năng trẻ. Nhưng khi đã nhìn nhận ra rồi thì chúng tôi phải cố gắng cải thiện", HLV của U.17 Thái Lan chia sẻ.

Có thể nói, đây là điều khá bất ngờ đối với nền bóng đá phát triển bậc nhất ở Đông Nam Á và lâu nay vẫn đứng đầu trong khu vực về công tác đào tạo trẻ. Thực trạng này cũng phần nào đó được thể hiện khi các đội tuyển trẻ của Thái Lan chưa thể nếm mùi chiến thắng trước bóng đá Việt Nam kể từ đầu năm 2022, đặc biệt là việc đánh rơi chiếc huy chương vàng SEA Games 31.

Với việc thua đậm U.17 Việt Nam 0-3, U.17 Thái Lan đối mặt với nguy cơ bị loại sớm

vương anh

Về phía mình, HLV Nguyễn Quốc Tuấn bày tỏ sự vui mừng: "Tôi rất hạnh phúc khi U.17 Việt Nam đã có trận đấu hay và giành thắng lợi. Với mỗi trận đấu, chúng tôi đều có đấu pháp riêng. Đặc biệt, với đối thủ như Thái Lan thì càng phải nghiên cứu kỹ và tập trung cao độ hơn.

Thực sự hôm nay tôi mới tiết lộ, lối đá của tôi là tấn công, khi mất bóng là các cầu thủ phải lập tức vây ráp, không cho đối phương triển khai. U.17 Việt Nam cũng tập trung nhiều vào khoảng thời gian đầu trận".

Sau 3 trận toàn thắng, U.17 Việt Nam giành vé trực tiếp đến VCK giải U.17 châu Á 2023 với tư cách là đội nhất bảng F. HLV Nguyễn Quốc Tuấn cũng chia sẻ về định hướng trong thời gian sắp tới: "Để chuẩn bị cho vòng chung kết, ban huấn luyện đội U.17 và VFF sẽ làm việc để lên kế hoạch tốt nhất. VCK giải U.17 châu Á có rất nhiều đội mạnh. Bản thân tôi và toàn đội sẽ cố gắng vượt qua vòng bảng, tiến sâu nhất có thể. Hiện tại, tôi rất hài lòng với các cầu thủ mà tôi đang có. Các em đang có tinh thần tốt và hiểu được triết lý chiến thuật của ban huấn luyện".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.