HLV Tite đứng về phía cầu thủ Brazil tẩy chay Copa America, sẵn sàng từ chức

Giang Lao
Giang Lao
06/06/2021 17:00 GMT+7

Sau chiến thắng trước Ecuador 2-0 tại vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ, HLV Tite của đội tuyển Brazil chính thức lên tiếng đứng về phía các cầu thủ phản đối tổ chức Copa America 2021 tại Brazil.

Tuy nhiên, HLV Tite nói rằng ông sẽ có cuộc nói chuyện với LĐBĐ Brazil trước khi đưa ra quyết định (từ chức hay không) nếu cơ quan bóng đá nước này vẫn giữ nguyên ý định đăng cai Copa America 2021, sau trận đội tuyển Brazil gặp Paraguay lúc 7 giờ 30 rạng sáng 9.6 tới tại vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ.
Trước đó, HLV Tite chỉ thông báo việc các cầu thủ đội tuyển Brazil phản đối quyết liệt LĐBĐ Brazil và ông chủ tịch Rogerio Caboclo đã nhận đăng cai Copa America 2021 mà không thông báo cho họ biết.
Ngoài ra, việc Brazil nhận tổ chức Copa America 2021 (thay thế Colombia và Argentina) ngay thời điểm đại dịch Covid-19 đang bùng phát dữ dội ở nước này đã gây phẫn nộ trong dân chúng, cũng như nhiều quan chức chính phủ nước này lên tiếng phản đối kịch liệt.
Ngay cả thị trưởng thành phố Rio de Janeiro, Eduardo Paes cũng lên tiếng từ chối tổ chức các trận đấu Copa America 2021 trên hai sân Maracana và Nilton Santos.
Do đó, sau trận Brazil thắng Ecuador, khi được hỏi về quan điểm của mình trong việc đang gây khủng hoảng ở bóng đá xứ sở Samba, HLV Tite lần đầu thừa nhận ông đứng về phía các cầu thủ và dư luận đang phản đối tổ chức Copa America 2021.

Thủ quân đội tuyển Brazil, tiền vệ Casemiro thay mặt các cầu thủ phản đối nước nhà tổ chức Copa America

AFP

Mặc dù vậy, HLV Tite cho rằng: “Tôi không phải kẻ trốn chạy trước các câu hỏi. Tôi sẽ trả lời rõ quan điểm của mình vào thời điểm thích hợp. Tôi nghĩ, chúng tôi sẽ có cuộc nói chuyện (với LĐBĐ Brazil), và quyết định sẽ được đưa ra sau trận gặp Paraguay”.
Trong khi đó, thủ quân đội tuyển Brazil, tiền vệ Casemiro của Real Madrid cũng cho biết: “HLV Tite đã giải thích tình thế cho chúng tôi rõ. Những gì HLV đã nói, chúng tôi sẽ lắng nghe. Sẽ đúng thời điểm, và chúng tôi nói chuyện với LĐBĐ Brazil”.

Tuy nhiên, các cầu thủ Brazil vẫn sẽ thi đấu nốt trận vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ gặp Paraguay sắp tới đây

AFP

Theo tờ Marca (Tây Ban Nha), với tình thế hiện nay rất dễ xảy ra tình huống nhiều cầu thủ Brazil chính thức tẩy chay đội tuyển và không dự Copa America 2021, còn HLV Tite cũng sẽ từ chức chỉ vài ngày trước khi giải đấu này khởi tranh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.