HLV tống khứ Ronaldo 'béo' khỏi Real Madrid: 'Anh ta mê tiệc tùng và phụ nữ'

26/09/2022 14:16 GMT+7

Cựu HLV đội tuyển Anh và Real Madrid - Fabio Capello thừa nhận rằng ông không hề hối hận về quyết định bán Ronaldo 'béo' vì cho rằng tiền đạo người Brazil mê tiệc tùng và phụ nữ.

HLV Fabio Capello đến sân Bernabeu từ trước mùa giải 2006-2007 trong lần thứ 2 dẫn dắt Real Madrid. Sau đó, vị HLV người Ý đã đưa ra một quyết định gây tranh cãi khi bán chân sút người Brazil - Ronaldo "béo" cho AC Milan ở kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Ronaldo nổi tiếng với những bữa tiệc thác loạn thâu đêm suốt sáng

Cầu thủ từng 2 lần vô địch World Cup đã chứng minh mình là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất lịch sử trong thời gian khoác áo Barcelona, Inter Milan và Real Madrid. Ronaldo "béo" lúc đó được xem là biểu tượng của sân Bernabeu.

Tuy nhiên, vị thế của Ronaldo đã bị lung lay trong những ngày tháng cuối cùng của tiền đạo này ở thủ đô Tây Ban Nha. Anh gặp vấn đề về thể trạng khi nặng hơn 90 kg và được báo giới đặt cho biệt hiệu là "Gã béo". Bên cạnh đó, chân sút người Brazil liên tục gặp chấn thương, nhẹ nhưng nhiều. Chính vì vậy, anh không được HLV Capello trọng dụng. Trong nửa đầu mùa giải 2006-2007, anh chỉ thi đấu 10 trận và ghi được 1 bàn ở La Liga.

HLV Capello tiết lộ: “Trở thành HLV của Real Madrid là một trách nhiệm rất lớn. Với tôi, quyết định tống khứ Ronaldo đi và ký hợp đồng với Cassano đã giúp tạo ra làn gió mới và tinh thần thi đấu mạnh mẽ hơn cho đội bóng vào lúc đó.

Tôi nhớ, Silvio Berlusconi (cựu chủ tịch AC Milan) khi đó đã gọi cho tôi để hỏi tình hình của Ronaldo như thế nào. Tôi nói với anh ấy rằng Ronaldo thậm chí còn không rèn luyện bản thân và rất mê tiệc tùng, phụ nữ. Việc ký hợp đồng với Ronaldo sẽ là một sai lầm. Ngày hôm sau, tôi nhìn thấy dòng tiêu đề trên báo rằng Ronaldo đến Milan. Điều đó thật hài hước".

Ronaldo và HLV Capello trong thời gian còn làm việc chung ở Real Madrid

Marca

Ronaldo chỉ ra sân tổng cộng 20 trận cho AC Milan sau gần 2 mùa giải vì gặp vấn đề về cân nặng và chấn thương liên miên. Sau đó, anh trở lại Brazil để đầu quân cho Corinthians vào đầu năm 2009 và chơi bóng thêm 2 năm nữa trước khi giải nghệ.

Trong khi đó, HLV Capello cũng chỉ tại vị thêm vài tháng ở Real Madrid sau quyết định bán Ronaldo "béo". Mặc dù cuối mùa giải 2006-2007, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đã giành chức vô địch La Liga nhưng HLV người Ý vẫn bị sa thải sau chưa đầy một năm kể từ khi trở lại sân Bernabeu.

Vài tháng sau khi nghỉ việc ở Real Madrid, HLV Capello được bổ nhiệm làm HLV đội tuyển Anh. Vị HLV người Ý không mấy thành công khi chỉ dẫn dắt "Tam sư" lọt vào vòng 16 đội của World Cup 2010. Sau đó, ông từ chức trước khi Euro 2012 diễn ra với những ồn ào xung quanh vụ tước băng đội trưởng tuyển Anh của John Terry.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.