HLV Trần Minh Chiến đối mặt với dấu hỏi từ Lee Nguyễn

23/10/2021 08:40 GMT+7

.

CLB TP.HCM đã có bước tiến quan trọng chuẩn bị cho mùa giải 2022 khi chính thức ký hợp đồng với HLV Trần Minh Chiến, trong sự ủng hộ rất cao của người hâm mộ thành phố. Ông Chiến vốn được xem là một trong những biểu tượng của bóng đá thành phố, đã chứng tỏ được năng lực cầm quân khi giúp CLB Becamex Bình Dương vô địch Cúp QG 2018, hay đưa CLB Bà Rịa-Vũng Tàu vô địch giải hạng nhì, á quân hạng nhất 2020...

Thực tế, đội bóng có biệt danh “Chiến hạm đỏ” cũng đã chuẩn bị tương đối kỹ về lực lượng cho HLV Minh Chiến khi thay toàn bộ 3 ngoại binh gây thất vọng mùa trước. Ở vị trí trung vệ họ đã bổ sung Lucas Brendon cao 1,88 m, từng có 5 năm chơi bóng ở Bồ Đào Nha. CLB cũng đã hoàn tất đàm phán 99% chi tiết hợp đồng, chỉ chờ cái gật đầu của HLV Minh Chiến để hoàn tất thương vụ trung vệ Việt kiều Adriano Schmidt cao 1,86 m nhằm gia cố hàng thủ vốn là điểm yếu chết người trước kia.

Biểu tượng một thời của bóng đá TP.HCM Trần Minh Chiến trở lại dẫn dắt CLB TP.HCM

CLB cung cấp

Ngoài ra, hậu vệ trái Dương Văn Khoa cũng đã cập bến từ CLB Quảng Ninh để giúp cải thiện kinh nghiệm và chất lượng những đường lên bóng từ biên trái của “Chiến hạm đỏ”. Trên hàng công, bên cạnh những nhân tố có sẵn như Hồ Tuấn Tài, Lâm Ti Phông, Võ Huy Toàn... thì lão tướng nhập tịch Hoàng Vũ Samson đã cập bến thế chỗ cho tiền đạo Vũ Quang Nam hết hợp đồng. Ở tuổi 33 và vừa trải qua một năm bị “cách ly” phải tập với đội trẻ tại CLB Thanh Hóa, Samson tỏ ra rất khát khao cống hiến. Một sự bổ sung rất quan trọng khác là việc CLB TP.HCM nhắm đến tiền vệ Moses vừa chia tay CLB Hà Nội, một chiến binh đẳng cấp và giàu kinh nghiệm, gặt hái rất nhiều danh hiệu từ CLB Bình Dương đến đội bóng thủ đô.

Bài toán đặt ra sắp tới sẽ là CLB TP.HCM tìm kiếm một trung phong ngoại chất lượng để đá cặp cùng Samson và giải quyết bài toán liên quan đến Lee Nguyễn. Lãnh đạo CLB TP.HCM cho biết tương lai của Lee Nguyễn ở sân Thống Nhất đang là 50-50 khi anh bất ngờ đòi tăng lương sau màn trình diễn ấn tượng ở mùa giải trước với 5 bàn thắng sau 9 trận. HLV Trần Minh Chiến chia sẻ: “Tôi rất cần những cầu thủ có năng lực, khát khao và biết khép mình vào tập thể. Những cầu thủ hiện có là một đầu tư khá ổn của CLB, dĩ nhiên tôi sẽ còn thẩm định thêm bớt vài vị trí cho phù hợp. Trường hợp của Lee Nguyễn, tôi chưa thể nói gì lúc này, nhưng theo quan sát của tôi cậu ấy có tư duy chơi bóng rất chuyên nghiệp và luôn biết tạo sức bật. Vấn đề là tuổi tác cần phải duy trì phong độ thì mới thích ứng lâu dài, nên ban lãnh đạo CLB chắc chắn sẽ còn bàn thêm”. Dự kiến CLB TP.HCM sẽ chính thức tập buổi đầu tiên từ ngày 1.11. Từ nay tới đó, HLV Minh Chiến sẽ họp bàn cùng ban lãnh đạo “Chiến hạm đỏ” để xác định suất ngoại binh còn lại và chốt tương lai của trung vệ Adriano Schmidt, Lee Nguyễn cũng như trường hợp tiền vệ Hải Huy đã có thỏa thuận sơ bộ nhưng đang muốn xin “quay xe” để đầu quân cho CLB Hải Phòng với lý do gần nhà để lo cho gia đình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.