HLV Troussier sẽ phải đối mặt nhiều thử thách

21/02/2023 09:54 GMT+7

Dù chưa chính thức ra mắt nhưng HLV Philippe Troussier đã thể hiện tính chuyên nghiệp cũng như sự nghiêm túc cao độ với kế hoạch hoạt động chi tiết ngay trong đợt tập trung đầu tiên vào tháng 3. Có thể thấy gì về bản kế hoạch này?

KHI U.23 LÀ NỀN TẢNG, CÒN ĐỘI TUYỂN LÀ ĐỘNG LỰC PHẤN ĐẤU

Nhiệm vụ "nóng" đầu tiên của đội tuyển U.23 (thành phần là lứa tuổi U.22, sinh từ 1.1.2001 trở lại) chính là bảo vệ tấm HCV đã giành được tại SEA Games 31 hồi năm ngoái, một nhiệm vụ hoàn toàn không dễ dàng. Dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, dù có lợi thế sân nhà, nhưng đội U.23 Việt Nam cũng chỉ có thể lần lượt vượt qua U.23 Malaysia (bán kết) và U.23 Thái Lan cùng với tỷ số sát nút 1-0. 

Trong bối cảnh các đội tuyển lứa tuổi trẻ luôn có sự xáo trộn độ tuổi (kèm theo đó là lực lượng), tính ổn định cũng khó đảm bảo. Nên không có gì để đảm bảo rằng mọi thứ sẽ vẫn vậy sau gần 1 năm, sau hàng loạt thay đổi về nhân sự từ cầu thủ tới HLV, và không còn lợi thế sân nhà. Vấn đề này chắc chắn đã được HLV Troussier và lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thảo luận kỹ, qua đó cùng xem tấm HCV SEA Games 32 là mục tiêu (được hay không còn tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố) chứ không phải là điều kiện tiên quyết của cả một quá trình hợp tác.

HLV Troussier sẽ phải đối mặt nhiều thử thách  - Ảnh 1.

Ông Troussier sẽ phải đối mặt nhiều thách thức trong giai đoạn đầu

Khả Hòa

Việc chia đợt tập trung trong 1 tháng của đội U.23 thành 4 giai đoạn nhỏ cho thấy sự chu đáo nhằm giúp HLV Troussier có được cái nhìn từ tổng quan tới chi tiết về lực lượng ở độ tuổi 22 trở lại của bóng đá VN. Thành phần này sẽ tiếp tục được mài giũa trong quá trình chuẩn bị cho ASIAD 19 vào tháng 9 tại Hàng Châu (Trung Quốc), qua đó trở thành nguồn nhân lực dồi dào cho kế hoạch trẻ hóa đội tuyển VN của HLV Troussier, hướng tới hành trình tại vòng loại World Cup 2026.

Trong khi ấy, đợt tập trung đầu tiên của đội tuyển quốc gia (tập trung chỉ 5 ngày, từ 8 - 12.3) sẽ chỉ để các tuyển thủ làm quen với HLV trưởng mới, cùng nhau xác định mục tiêu và kế hoạch hợp tác lâu dài, trong đó có cách thức tập trung đội tuyển theo đợt ngắn ngày.

ĐỐI MẶT KHÔNG ÍT KHÓ KHĂN

Sự thấu hiểu lẫn nhau giữa HLV Troussier và VFF cũng như sự ủng hộ của công luận trong những ngày qua là một thuận lợi lớn để "Phù thủy trắng" bắt tay vào công việc. Nhưng bên cạnh đó, không khó để cảm nhận được những khó khăn và thử thách.

Đầu tiên, đấy là phát sinh mâu thuẫn quyền lợi giữa đội tuyển quốc gia với các CLB khi V-League bị buộc phải dừng lại hơn 1 tháng, sau khi mới diễn ra được 4 vòng đấu. Đã có một số HLV bày tỏ sự không hài lòng về điều này, vì quãng thời gian nghỉ dài có thể khiến họ bị mất "nhịp", nhất là những đội đã có khởi đầu thuận lợi ở các vòng đầu tiên. Đây là điều mà lãnh đạo VFF cần có sự khéo léo hóa giải trong thời gian tới.

Khó khăn thứ 2 là mâu thuẫn giữa mục tiêu lâu dài và trước mắt. VFF có thể đồng cảm với HLV Troussier đối với việc có giành HCV SEA Games hay không, nhưng làm sao để có được sự đồng thuận của dư luận lại là chuyện khác. Thực tế cho thấy, ngay trong giới truyền thông, nhiều người cho rằng tấm HCV SEA Games không quá quan trọng, nhưng mỗi khi đội tuyển U.23 thất bại thì lập tức quay sang chỉ trích.

Việc sẽ có tới 2 mùa giải bóng đá chuyên nghiệp (2023 và 2023 - 2024) gối nhau ngay trong năm 2023 khiến quỹ thời gian trở nên rất hạn hẹp. Việc xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động của các đội tuyển quốc gia trong thời gian tới chắc chắn sẽ không dễ dàng. Việc tính toán để đội tuyển tiến hành những đợt tập trung ngắn ngày cũng vậy, sẽ là một thử thách thật sự đối với cả VFF cũng như tân thuyền trưởng Philippe Troussier.

Bởi vậy, rất cần có sự đồng thuận giữa VFF, ban huấn luyện đội tuyển cùng các CLB mới mong mọi thứ được triển khai "thuận buồm xuôi gió".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.