HLV Troussier và U.23 Việt Nam đến Qatar an toàn, tập 3 buổi tập trước Doha Cup

18/03/2023 17:11 GMT+7

U.23 Việt Nam hạ cánh xuống Qatar lúc 17 giờ chiều nay 18.3 để sẵn sàng đối đầu các đối thủ mạnh tại giải giao hữu Doha Cup 2023.

Trước khi đội U.23 Việt Nam sang nước bạn chuẩn bị dự Doha Cup, nhóm tiền trạm của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cũng đã lên đường sang Qatar vào ngày 17.3 để khảo sát công tác hậu cần, kiểm tra điều kiện ăn ở, tập luyện và đón đội sang thi đấu.

Nhóm đầu tiên của đội U.23 Việt Nam đã rời Hà Nội vào 9 giờ sáng ngày 18.3 và có mặt tại Doha vào 13 giờ theo giờ địa phương (tức 17 giờ theo giờ Việt Nam). Nhóm thứ 2 sẽ di chuyển vào 19 giờ 30 tối nay và có mặt tại Doha vào 3 giờ 30 theo giờ Việt Nam ngày 19.3.

Chuyến bay hôm nay của U.23 Việt Nam an toàn, các thành viên đều khỏe mạnh khi hạ cánh ở nước bạn. Thời tiết tại Doha lúc này khá nắng, khác với khí hậu lạnh khi đội còn ở Hà Nội. Thủ tục nhập cảnh tại sân bay khá thuận lợi. Các thành viên của U.23 Việt Nam phải đi bộ hơn 1... km từ chỗ lấy hành lý ra khu vực nhập cảnh. 

Thầy trò HLV Philippe Troussier trải qua chuyến bay dài và sẽ có thời gian nghỉ ngơi hồi phục thể lực trước khi ra sân tập luyện. Dự kiến, đội U.23 Việt Nam sẽ có khoảng 3 buổi tập trước Doha Cup 2023.

Đội bóng của HLV Troussier sang Qatar với 23 thành viên, trong đó có 5 cầu thủ từ đội U.20 Việt Nam. U.23 Việt Nam có 4 ngày chuẩn bị, trước khi đá trận ra quân với U.23 Iraq vào (3 giờ) ngày 23.3, rồi so tài với U.23 UAE (0 giờ) ngày 26.3.

U.23 Việt Nam đến Qatar, sẵn sàng đấu đối thủ mạnh ở Doha Cup 2023 - Ảnh 1.

U.23 Việt Nam có mặt tại Doha

CHÍ MAI

U.23 Việt Nam đến Qatar, sẵn sàng đấu đối thủ mạnh ở Doha Cup 2023 - Ảnh 2.

HLV Troussier sẽ cùng học trò bước vào giải giao hữu đầu tiên

CHÍ MAI

HLV Troussier và U.23 Việt Nam đến Qatar an toàn, tập 3 buổi tập trước Doha Cup - Ảnh 3.

Các cầu thủ ở sân bay nước bạn

CHÍ MAI

HLV Troussier và U.23 Việt Nam đến Qatar an toàn, tập 3 buổi tập trước Doha Cup - Ảnh 4.

Cả thầy và trò tranh thủ lướt mạng

CHÍ MAI

Sau 2 trận này, U.23 Việt Nam sẽ đấu trận phân hạng. Đối thủ của thầy trò ông Troussier phụ thuộc vào kết quả thi đấu trước U.23 Iraq và U.23 UAE.

U.23 Việt Nam đã thắng CLB Phú Thọ với tỷ số 2-1 trước ngày lên đường. Toàn đội đang ở trong giai đoạn tập luyện thứ tư nhằm hướng tới chuẩn bị cho SEA Games 32.

Chia sẻ với báo chí, ông Troussier nhấn mạnh: "Tôi tự tin là tôi đang rất hiểu U.23 Việt Nam. Đây là đội bóng rất có tiềm năng nhưng tôi cần thêm thời gian để rà soát, mà Doha Cup là cơ hội không thể tốt hơn để giúp tôi làm được điều đó. Sẽ có yêu cầu chúng tôi phải chiến thắng. 

Tất nhiên rồi, ai cũng mong muốn đội bóng mà mình yêu quý luôn giành chiến thắng. Nhưng như tôi từng chia sẻ, điều tôi mong ước nhất là cách để chiến thắng. Tôi mong U.23 Việt Nam bộc lộ rõ mọi điều ở giải giao hữu này, kể cả những khiếm khuyết về chuyên môn. Tôi coi Doha Cup như giải đấu bản lề để giúp U.23 Việt Nam hướng đến thành công tại SEA Games 32".

U.23 Việt Nam thắng trận đầu tiên dưới thời HLV Troussier

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.