HLV tuyển Malaysia chuẩn bị tình thế cấp bách, có thể đưa trung vệ đá tiền đạo

Tây Nguyên
Tây Nguyên
11/12/2021 11:20 GMT+7

HLV Tan Cheng Hoe của tuyển Malaysia không loại trừ khả năng đưa trung vệ Shahrul Saad lên đá tiền đạo ở trận gặp Việt Nam thuộc lượt trận thứ 3 bảng B nếu rơi tình thế cấp bách.

Tờ Arena Metro dẫn lời ông Cheng Hoe cho rằng hậu vệ của CLB Johor Darul Ta'zim (JDT) có khả năng bùng nổ trước khung thành mặc dù Shahrul Saad đã trở thành trụ cột ở trung tâm hàng thủ Malaysia trong nhiều năm qua. Dẫu vậy, chiến lược gia 53 tuổi muốn Shahrul - hay còn được biết đến với cái tên “Badak”, tiếp tục tập trung cho hàng phòng ngự của đội trong trận quyết đấu gặp Việt Nam ở trận thứ 3 bảng B AFF Cup 2020 vào ngày 12.12 trên sân Bishan trước khi tính đến khả năng có thể được đôn lên đá tiền đạo.

Trung vệ Shahrul Saad (trái) có thể được đôn lên đá tiền đạo

AFF Cup

"Badak đang thể hiện những điều tích cực nếu chúng ta nhìn vào màn trình diễn của anh ấy kể từ khi trở lại sau chấn thương cộng với việc đã ghi được 1 bàn thắng (trong trận Malaysia thắng Lào 4-0 ở lượt trận thứ 2 bảng B hôm 9.12). Hiện tại, chúng tôi chưa nghĩ đến việc sẽ thay đổi vị trí thi đấu của Badak vì anh đang chơi tốt và đã thi đấu ở hàng phòng ngự trong một thời gian dài, nên hãy để nó tiếp tục”, HLV Cheng Hoe nói.

Toàn cảnh vụ Malaysia khủng hoảng nhân sự vì Covid-19 trước trận gặp Việt Nam

Tuy nhiên, HLV tuyển Malaysia sau đó cũng thừa nhận việc không loại trừ sẽ đưa Shahrul Saad lên đá tiền đạo ở trận đối đầu với thầy trò HLV Park Hang-seo. Khả năng này được tính đến khi tuyển Malaysia vừa có 4 tuyển thủ nhiễm Covid-19 và buộc phải cách ly 10 ngày, trong đó có 2 cầu thủ chơi ở hàng công là Akhyar Rashid, Faisal Halim. Nhưng điều đáng lo là không loại trừ khả năng chân sút số 1 Safawi Rasid (người ghi 4 bàn sau 2 lượt trận) bị nhiễm do ở chung phòng khách sạn với Akhyar Rashid. Trong khi đó, tiền đạo nhập tịch De Paula và tài năng trẻ Luqman không có được phong độ tốt.

Tuyển Malaysia đang theo dõi sát tình hình sức khoẻ của tiền đạo Safawi Rasid

fam

“Trong những ngày tới, chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra, và nếu rơi vào tình huống xấu nhất, chúng tôi sẽ phải cần anh ấy (Shahrul Saad) chơi ở vị trí tiền đạo. Tôi nghĩ anh ấy luôn có thái độ tốt và kỷ luật trong tập luyện lẫn thi đấu, nên tôi tin sẽ anh ấy không quá khó khăn để làm tốt nhiệm vụ của mình", HLV Cheng Hoe nhấn mạnh.

Theo tờ Arena Metro, cựu đội trưởng của Perak FC đã nhận được nhiều lời khen khi ghi bàn trong trận thắng của tuyển Malaysia trước Lào. Bàn thắng của Shahrul Saad được coi là rất thông minh khi anh xoay xở rất khéo như một tiền đạo rồi bình tĩnh dứt điểm đánh bại thủ môn đối phương. Đến nay, trung vệ 28 tuổi này đã có 15 bàn thắng trong sự nghiệp, trong đó có 4 bàn cho tuyển quốc gia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.