Trụ cột tuyển Malaysia cảnh báo đồng đội về sự lợi hại của Việt Nam

Tây Nguyên
Tây Nguyên
11/12/2021 06:23 GMT+7

Hậu vệ trái tuyển Malaysia, Syahmi Safari , vừa lên tiếng cảnh báo các đồng đội phải cảnh giác cao với tốc độ nhanh trong các pha công của tuyển Việt Nam ở cuộc đối đầu thuộc bảng B AFF Cup 2020 vào ngày 12.12.

Trong một nhận định trên báo giới địa phương, Syahmi thừa nhận tuyển Việt Nam hiện là một đội mạnh, hậu vệ 23 tuổi này vẫn lạc quan cho rằng tuyển Malaysia có thể giành được kết quả khả quan nếu thể hiện tính kỷ luật cao trong phòng ngự và tấn công. Anh cho rằng mình và các đồng đội cũng nên tránh mắc những sai lầm đơn giản có thể khiến đội nhà bị thầy trò HLV Park Hang-seo trừng phạt.

Tuyển Malaysia đang đặt sự tập trung cao độ hướng đến trận gặp Việt Nam

fam

"Đúng là trở ngại lớn nhất của chúng tôi là tuyển Việt Nam và Indonesia. Chúng tôi phải tập trung vào từng trận đấu và trước tiên là trận gặp Việt Nam. Chúng tôi phải cải thiện về khả năng phối hợp và tránh mắc những sai lầm không đáng có. Chúng tôi đã gặp Việt Nam nhiều lần từ AFF Cup 2018. Mới đây, chúng tôi cũng đã đối đầu với Việt Nam ở vòng loại World Cup, và tôi nghĩ chiến thuật của họ không có nhiều thay đổi. Họ rất nhanh khi tấn công. Tất cả chúng tôi phải phải coi trọng điểm mạnh này", Syahmi nhấn mạnh.

Toàn cảnh vụ Malaysia khủng hoảng nhân sự vì Covid-19 trước trận gặp Việt Nam

Tuyển Malaysia hiện đang đứng đầu bảng B sau khi thắng Campuchia (3-1) và Lào (4-0) ở 2 lượt đầu. Sau trận gặp Việt Nam, đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe sẽ phải đối mặt với một rào cản khó khăn khác là Indonesia vào ngày 19.12. Đây là những trận đấu mang tính quyết định cho tấm vé vào bán kết của tuyển Malaysia.

Syahmi Safari (số 4) lên tiếng cảnh báo các đồng đội phải cảnh giác cao với tốc độ nhanh trong các pha công của tuyển Việt Nam

aff

Hậu vệ Syahmi sau đó cũng giải thích rằng anh không gặp vấn đề gì khi chơi với cầu thủ chạy cánh Arif Aiman ​​Hanapi ở bên cánh trái do sự vắng mặt của Akhyar Rashid, người bị nhiễm Covid-19: "Mọi thứ đang trong tình trạng tốt dù Akhyar và Arif Aiman​​ có những tố chất riêng. Tôi là một hậu vệ cần có sự phối hợp và hỗ trợ từ phía sau cho họ. Vì vậy, không có sự khác biệt dù chơi với Akhyar hoặc Arif Aiman".

Tuyển Việt Nam (áo trắng) không thua Malaysia trong những năm qua

vff

Tuyển Malaysia đang thực sự đau đầu với tình trạng cầu thủ nhiễm Covid-19 khi ngoài Akhyar còn có thủ môn Khairulazhan Khalid, tiền vệ cánh Faisal Halim và hậu Quentin Cheng. HLV Tan Cheng Hoe hy vọng sẽ không có thêm tuyển thủ Malaysia nào bị nhiễm do chỉ đăng ký danh sách 24 cầu thủ dự AFF Cup lần này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.