HLV tuyển Singapore đặt mục tiêu lấy điểm trước tuyển Việt Nam

Giang Lao
Giang Lao
28/12/2022 13:57 GMT+7

Trả lời phỏng vấn trên tờ The Straits Times , HLV người Nhật Bản, Takayuki Nishigaya của tuyển Singapore khẳng định, ông đã có kế hoạch cho đội bóng đảo quốc sư tử lấy điểm trước tuyển Việt Nam.

Trận tuyển Singapore tiếp tuyển Việt Nam diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 30.12 tới đây trên sân Jalan Besar (có mặt sân là cỏ nhân tạo) ở lượt thứ 3 tại bảng B giải AFF Cup 2022.

Irfan Fandi là ngôi sao rất đáng chú ý ở tuyển Singapore

FAS

Trước đó, ở lượt trận diễn ra ngày 27.12, tuyển Singapore thắng Lào 2-0 còn tuyển Việt Nam thắng Malaysia 3-0. Dù có 2 chiến thắng (trận trước thắng Myanmar 3-2) để có cùng 6 điểm như Malaysia (đấu 3 trận) và bằng hiệu số (+3), nhưng Singapore đang xếp thứ 3 bảng B do kém số bàn thắng ghi được (5 so với 6 của đối thủ láng giềng). Bảng này, tuyển Việt Nam đứng đầu cũng có 6 điểm (2 trận thắng) nhờ hiệu số vượt trội +9 (chưa để lọt lưới bàn nào).

Mặc dù vậy, HLV Takayuki Nishigaya của tuyển Singapore cho rằng: “Mục tiêu của chúng tôi là không chạy đua cạnh tranh hiệu số bàn thắng bại, mà thiết thực nhất là giành kết quả tốt nhất qua từng trận. Chúng tôi đã hoàn thành chỉ tiêu ở 2 trận đầu khi thắng Myanmar rồi tuyển Lào, điều này đang giúp cả đội rất vui và hưng phấn”.

Ở trận gặp tuyển Việt Nam, HLV Takayuki Nishigaya cũng khẳng định: “Mục tiêu của tuyển Singapore ở trận này không gì khác vẫn là kiếm điểm. Nhưng chúng tôi biết tuyển Việt Nam là đối thủ rất mạnh, mạnh hơn hẳn so với 2 đội mà chúng tôi vừa thắng. Vì vậy, để đạt mục tiêu của mình, tuyển Singapore phải chơi tốt hơn nữa, chúng tôi phải cải thiện sự tập trung và thi đấu gắn kết hơn mới mong có kết quả như mong muốn. Hiện chúng tôi cũng đã có kế hoạch chuẩn bị cho cuộc đấu quan trọng này”.

Theo phân tích của tờ The Straits Times, HLV Takayuki Nishigaya đã có sự xáo trộn và xoay tua đội hình tuyển Singapore trong 2 trận ra quân, trong đó các ngôi sao chủ chốt như Hassan Sunny, Irfan Fandi và Song Ui-young (ngồi dự bị trận gặp Myanmar) đã trở lại đội hình chính (trận gặp Lào) để chạy đà. Những cầu thủ này cùng hậu vệ Christopher van Huizen, tiền đạo Shawal Anuar hay tiền vệ Zulfahmi Arifin sẽ là những nhân tố then chốt của đội bóng đảo quốc sư tử khi tiếp đón tuyển Việt Nam tới đây.

Tuyển Việt Nam trong trận thắng Malaysia 3-0

Độc Lập

Tờ The Straits Times cũng đồng tình với quan điểm của HLV Takayuki Nishigaya khi đặt mục tiêu kiếm điểm trước tuyển Việt Nam rất mạnh. Nếu đạt được, họ sẽ có nhiều triển vọng giành 1 trong 2 vé của bảng B vào bán kết vì ở trận cuối sẽ có nhiều ưu thế hơn khi đối đầu với Malaysia (19 giờ 30 ngày 3.1.2023). Đây cũng là trận derby Causeway giữa 2 đội láng giềng nhiều duyên nợ này.

Cũng ở lượt cuối, tuyển Việt Nam sau trận gặp Singapore (30.12), sẽ quay về sân nhà Mỹ Đình tiếp tuyển Myanmar dưới cơ (19 giờ 30, ngày 3.1.2023), nên hoàn toàn có thể giành thêm chiến thắng để chắc suất vào bán kết vớ ngôi đầu bảng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.