HLV tuyển U.23 Malaysia bào chữa cho việc bị loại sớm dù chưa gặp U.23 Việt Nam

Tây Nguyên
Tây Nguyên
06/06/2022 17:03 GMT+7

HLV Brad Maloney của tuyển U.23 Malaysia thừa nhận các học trò của ông đã thi đấu không tốt khi để thua 0-3 trước U.23 Thái Lan ở lượt trận thứ 2 bảng C tại VCK U.23 châu Á hôm 5.6.

Dù vẫn còn trận gặp U.23 Việt Nam (ngày 8.6), nhưng trận thua U.23 Thái Lan đã khiến đội Harimau Muda (biệt danh tuyển U.23 Malaysia) bị loại sớm khỏi giải đấu sau khi chịu thất bại 1-4 trong trận ra quân trước U.23 Hàn Quốc.

Chơi quá hay trước Hàn Quốc, U.23 Việt Nam vẫn bị loại trong trường hợp nào

Thất vọng trước thành tích của đội, HLV Maloney vẫn cho rằng U.23 Thái Lan xứng đáng giành chiến thắng trong trận đấu ở sân Bunyodkor, Tashkent (Uzbekistan) với màn trình diễn tốt hơn.

Sau SEA Games 31, HLV Maloney (trái) lại cùng tuyển U.23 Malaysia gây thất vọng

ĐỘC LẬP

"Không may mắn là một chuyện, nhưng chúng tôi đã chơi không đủ tốt. Tôi nghĩ chúng tôi đã kiểm soát thế trận trong 20 phút đầu tiên, nhưng sau đó để thủng lưới bàn đầu tiên nên buộc phải cố gắng dâng lên tìm bàn gỡ”, HLV Maloney nói.

“Rất thất vọng khi để thua và U.23 Thái Lan xứng đáng có được chiến thắng. Đối đầu với U.23 Thái Lan, chúng tôi biết nếu bị thủng lưới trước, toàn đội phải tiếp tục nỗ lực hết sức để giành lấy điểm trong trận đấu này. Và chúng tôi sa lầy khi phạm những sai lầm đơn giản. U.23 Thái Lan đã tận dụng rất tốt tình thế này và đó là điều mà một đội giỏi làm được., hôm nay chúng tôi thực sự chơi chưa tốt”, nhà cầm quân người Úc đánh giá.

U.23 Việt Nam đã có trận đấu tốt trước U.23 Hàn Quốc

PHÚC THẮNG

U.23 Thái Lan hiện đứng đầu bảng C, có cùng 4 điểm với U.23 Hàn Quốc trong khi U.23 Việt Nam đứng thứ 3 với 2 điểm và U.23 Malaysia không có điểm nào xếp vị trí cuối bảng.

U.23 Malaysia (áo vàng) bị loại sớm

FAM

Theo báo giới Malaysia, sau khi trắng tay ở SEA Games 31, việc bị loại sớm ở VCK U.23 châu Á 2022 đang khiến chiếc ghế của HLV Maloney lung lay khi mục tiêu của họ là vượt qua vòng bảng. Vì vậy, dù không còn mục tiêu phấn đấu ở trận cuối gặp U.23 Việt Nam, nhưng chiến lược gia này vẫn muốn học trò chơi với quyết tâm cao để có kết quả tốt nhằm xoa dịu chỉ trích từ CĐV nước nhà sau khi xuất hiện nhiều lời kêu gọi sa thải ông. Hơn nữa, U.23 Malaysia cũng muốn “báo thù” U.23 Việt Nam cho thất bại 0-1 ở bán kết SEA Games vừa qua.

Cũng ở lượt cuối bảng C, U.23 Hàn Quốc cũng sẽ có trận quyết đấu với U.23 Thái Lan. Trong khi đó, tuyển U.23 Việt Nam buộc phải thắng U.23 Malaysia mới có nhiều hy vọng giành vé vào tứ kết VCK U.23 châu Á lần này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.