HLV tuyển UAE ra lệnh đặc biệt với cầu thủ trước trận giao hữu với Argentina

Giang Lao
Giang Lao
16/11/2022 11:08 GMT+7

Ông Rodolfo Arruabarrena, HLV tuyển UAE vừa cho biết, mình đã ra một lệnh đặc biệt với các cầu thủ ‘hãy cẩn thận khi đụng vào Messi’ trong trận đấu với Argentina , vì nếu có chuyện gì ‘tôi không thể trở lại Argentina’.

Lúc 22 giờ 30 tối nay 16.11 trên sân Zayed Sports City, tuyển UAE có trận giao hữu quốc tế chính thức với tuyển Argentina, dự kiến siêu sao Lionel Messi sẽ thi đấu một phần trận đấu từ đội hình xuất phát.

HLV Rodolfo Arruabarrena của tuyển UAE

UAEFA

Đây là trận chạy đà quan trọng của tuyển Argentina ngay trước World Cup và đầu tiên cùng nhau kể từ sau các trận thắng Honduras và Jamaica cùng tỷ số 3-0 hồi cuối tháng 9. Do đó, bên cạnh yếu tố kết nối trở lại sự ăn ý như trước đây, thì sự cẩn trọng không để xảy ra trường hợp chấn thương nào là ưu tiên hàng đầu của HLV Lionel Scaloni (Argentina).

Tuy vậy, đối thủ của tuyển Argentina, tuyển UAE hiện do HLV cũng người Argentina dẫn dắt, ông Rodolfo Arruabarrena đã có cam kết: “Tôi hy vọng các cầu thủ UAE sẽ thi đấu một trận cởi mở và trong tâm trạng thoải mái nhất. Họ nên tận hưởng trận đấu, và chắc chắn chúng tôi thi đấu để giành chiến thắng. Nhưng tôi cũng căn dặn các cầu thủ của mình, hãy cẩn thận khi đụng vào Messi. Nếu không hay có chuyện gì xấu xảy ra, chắc chắn tôi sẽ không thể trở về quê hương Argentina của mình”.

Theo tờ Diario Ole, bất chấp nguy cơ chấn thương, HLV Lionel Scaloni sẽ tung Messi ra sân từ đầu trong trận giao hữu với UAE bên cạnh sao trẻ Julian Alvarez của Man City, hay thủ môn chính Emiliano Martinez, trung vệ Otamendi và tiền vệ Rodrigo De Paul. Ngoài ra, Gonzalo Montiel sẽ chơi vị trí hậu vệ phải, còn Nahuel Molina hoặc Juan Foyth là lựa chọn ở vị trí hậu vệ trái. Ở hàng tiền vệ tuyển Argentina, những ngôi sao Leandro Paredes, Mac Allister đều được dự đoán sẽ ra sân từ đầu nhằm thử nghiệm việc thay vai trò của Giovani Lo Celso để lại, tương tự là tiền đạo Lautaro Martinez, còn Di Maria và Paulo Dybala sẽ được tung vào sân ở thời điểm thích hợp.

Cũng theo tờ Diario Ole, HLV Lionel Scaloni đã yêu cầu trận đấu được cho thay thế 10 đến 11 cầu thủ, nhằm mục đích để hầu hết cầu thủ tuyển Argentina đều được thi đấu để làm nóng. Mặc dù vậy, có khả năng trận đấu chỉ được cho thay 5 người theo quy định của FIFA với 1 trận giao hữu chính thức.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.