Messi: 'Không thể đặt tuyển Pháp là ứng cử viên thứ yếu ở World Cup 2022'

Giang Lao
Giang Lao
16/11/2022 08:58 GMT+7

Theo siêu sao Lionel Messi , những đội mạnh trong đó có Argentina, Brazil, Pháp và tuyển Anh đều là những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch ở World Cup, nhưng giải đấu này luôn chứa đựng mọi bất ngờ và khó đoán.

Messi đã đưa ra sự lựa chọn của mình trong cuộc phỏng vấn mới đây: “Nếu phải chọn một đội mạnh hơn so với phần còn lại của các ứng cử viên vô địch World Cup, tôi sẽ chọn Brazil, hoặc Pháp và tuyển Anh là những đội đang nhỉnh hơn phần còn lại một chút”.

Messi trong buổi tập tại Abu Dhabi trước trận giao hữu với UAE lúc 22 giờ 30 tối nay 16.11

AFP

Cũng theo Messi, tại World Cup những đội mạnh và truyền thống lâu nay như Brazil, Pháp, tuyển Anh cũng như Argentina luôn được nhìn nhận là các ứng viên vô địch. “Tuy nhiên, đây là giải đấu mà mọi điều bất ngờ đều có thể xảy ra, World Cup luôn rất khó lường và khó đoán”, siêu sao của CLB PSG cho biết thêm.

Bên cạnh đó, Messi đề cao tuyển Pháp: “Họ hoàn toàn vẫn là ứng cử viên vô địch số 1. Đây là đội tuyển có lực lượng thi đấu cùng nhau nhiều năm nay, họ là nhà vô địch năm 2018 và thành phần chính vẫn còn giữ gần như nguyên vẹn. Họ cũng có 1 HLV xuất sắc (ông Deschamps). Do đó, không thể đặt tuyển Pháp là ứng cử viên thứ yếu được”.

Nếu tuyển Pháp bảo vệ thành công ngôi vô địch World Cup, họ sẽ trở thành đội thứ 3 trong lịch sử sau tuyển Ý (năm 1934 và 1938) và Brazil (1958 và 1962), là các đội tuyển vô địch World Cup 2 kỳ liên tiếp.

Trong khi đó, với Messi kỳ World Cup 2022 gần như là cơ hội cuối cùng trong sự nghiệp để chinh phục ngôi vô địch thế giới cùng với tuyển Argentina đang còn thiếu trong bộ sưu tập.

Theo Messi: “Sau chức vô địch Copa America (2021), tôi như trút mọi gánh nặng với mục tiêu giành chức vô địch cùng đội tuyển đã ám ảnh lâu nay. Tôi đã lỡ rất nhiều trận chung kết cùng đội tuyển. Vì vậy, ngôi vô địch Copa America thực sự có nhiều ý nghĩa. Giờ đây chúng tôi hướng đến World Cup, và sẽ làm tất cả mọi khả năng để giành được. Tuyển Argentina hiện nay có đủ khả năng làm được điều này, nhưng chúng tôi phải thật bình tĩnh và không thể để mắc bất cứ sai lầm nào, phải tiến từng bước một và bắt đầu bằng trận đầu tiên với 1 chiến thắng”.

Hiện Messi và tuyển Argentina sắp đấu trận giao hữu với UAE lúc 22 giờ 30 tối nay 16.11, sau đó sẽ hướng đến Qatar và chuẩn bị cho trận ra quân ở bảng C gặp Ả Rập Xê Út lúc 17 giờ ngày 22.11, tiếp đó là trận gặp Mexico lúc 2 giờ rạng sáng 27.11 và trận cuối vòng bảng gặp Ba Lan lúc 2 giờ rạng sáng 1.12 (giờ Việt Nam).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.