Nhận diện các ứng viên vô địch tại Qatar 2022

14/11/2022 08:52 GMT+7

Hầu hết các đội đã gút danh sách cầu thủ chính thức trước hạn chót đăng ký là ngày hôm nay 14.11. Đức và Brazil có lẽ là hai đội mạnh mà giới hâm mộ hồi hộp chờ đợi nhất, vì những nguyên nhân trái ngược nhau.

Brazil có lực lượng quá dồi dào, dẫn đến vấn đề là HLV Tite phải suy nghĩ bỏ ngôi sao nào. Trong khi đó, tài năng của bóng đá Đức trong giai đoạn này có vẻ khan hiếm, dẫn đến câu hỏi: ai sẽ được chọn vào danh sách của HLV Hansi Flick?

Câu trả lời từ Mannschaft: Youssoufa Mokoto và Niclas Fullkrug là những bất ngờ đáng kể. Đã không có nhiều tiền đạo danh tiếng, lại mất Timo Werner vì chấn thương, HLV Flick đành nhìn vào phong độ cụ thể trong mùa bóng này và gọi một chân sút đã 29 tuổi nhưng chưa bao giờ khoác áo ĐTQG. Đó là Fullkrug của Werder Bremen. Cũng chưa có kinh nghiệm thi đấu quốc tế nhưng xứng đáng được Flick triệu tập là tiền đạo 18 tuổi Youssoufa Moukoko của Borussia Dortmund. Mario Goetze bất ngờ xuất hiện trở lại sau 5 năm vắng bóng ở đội tuyển Đức. Trong khi đó, Marco Reus xứng danh ngôi sao… xui nhất của bóng đá Đức. Anh đã vắng mặt ở World Cup 2014, EURO 2016, 2020, nay lại phải làm khán giả World Cup 2022, đều vì lý do chấn thương. Với những cái tên đầy bất ngờ trong danh sách, Đức sẽ là đội rất khó đoán trong hàng ngũ “đại gia” tại World Cup kỳ này.

Neymar - ngôi sao sáng nhất của tuyển Brazil

Reuters

Brazil bỏ Roberto Firmino trong khi vẫn chọn Gabriel Jesus và Gabriel Martinelli nơi hàng tiền đạo. Ngoài Firmino thì các hảo thủ Brazil khác không được đi Qatar là Roger Ibanez (Roma), Douglas Luiz, Philippe Coutinho (Aston Villa), Matheus Cunha, Lodi (Atletico Madrid), Andreas Pereira (Fulham), Emerson Royal (Tottenham), Gabriel Magalhaes (Arsenal)… Xưa nay vẫn vậy: Brazil mạnh và dồi dào lực lượng nơi hàng công bao nhiêu thì lại mong manh bấy nhiêu ở hàng tiền vệ. Sẽ có nét mới trong cách tấn công khi Brazil bỏ các ngôi sao cựu trào Firmino và Coutinho!

Pháp kỳ này yếu hẳn ở khu giữa sân, do Paul Pogba và N’Golo Kante đều vắng mặt vì chấn thương. Việc không triệu tập ngôi sao đá cánh Jonathan Clauss của Marseille (chuyên đá kiểu hậu vệ cánh trong sơ đồ có 3 trung vệ) cho thấy HLV Didier Deschamps sẽ phòng ngự bằng hàng hậu vệ 4 người. Với mẫu ngôi sao như Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga được ưa chuộng ở hàng tiền vệ, đội Pháp “hào hoa” một thời xem ra sẽ dùng cơ bắp nhiều hơn kỹ thuật.

Tây Ban Nha của HLV Luis Enrique rốt cuộc lại bỏ Sergio Ramos, sau khi đã triệu tập lão tướng này vào danh sách sơ bộ. Sergi và Thiago Alcantara cũng bị loại ở hàng tiền vệ. Có thể nhận định: Enrique tin tưởng nhiều hơn vào lứa trẻ gồm những Pedri, Gavi, Carlos Soler. Họ sẽ được dẫn dắt bởi Sergio Busquets, lão tướng hiếm hoi từ hàng tiền vệ trở lên trong đội hình Tây Ban Nha. Enrique cũng thiên về trường phái “chơi bóng từ hàng thủ” khi ông sớm bỏ David de Gea - thủ môn rất giỏi về phản xạ, bắt bóng, nhưng chỉ chuyền dài chứ không phối hợp với hậu vệ.

Ngoài Brazil thì Argentina và Uruguay là hai đội mạnh còn lại của bóng đá Nam Mỹ ở đấu trường World Cup. Họ đều xem trọng kinh nghiệm, sẽ trông cậy vào dàn lão tướng như Lionel Messi, Angel Di Maria (Argentina), Luis Suarez, Edinson Cavani (Uruguay). Di Maria cùng một cựu binh khác nơi hàng công Argentina là Dybala đều gặp chấn thương trong thời gian gần đây, nhưng rốt cuộc vẫn được HLV Lionel Scaloni tin tưởng gọi đi Qatar.

Còn ở đội tuyển Anh, việc gọi cả Trent Alexander-Arnold lẫn James Maddison vào giờ chót cho thấy HLV Gareth Southgate đánh giá cao khả năng sáng tạo, vốn là chi tiết quan trọng mà “Tam sư” thiếu hẳn trong thời gian gần đây (Southgate vốn từng lộ rõ quan điểm không muốn dùng Alexander-Arnold và Maddison, chủ yếu vì khác biệt giữa lối chơi của họ với triết lý bóng đá của ông). Tiền vệ Anh khá mờ nhạt trong khi hậu vệ cũng chẳng mạnh lắm, nên đội bóng của Southgate sẽ phải khai thác tối đa năng suất tấn công của hàng tiền đạo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.