HLV U.19 Thái Lan tiết lộ nguyên nhân để U.19 Việt Nam gỡ hòa 1-1 nhanh chóng

Giang Lao
Giang Lao
11/07/2022 08:44 GMT+7

Bất chấp những phản ứng dữ dội từ phía U.19 Indonesia và HLV Shin Tae-yong, HLV Salvador Valero Garcia của U.19 Thái Lan cho rằng, đội ông rất cố gắng giành chiến thắng, nhưng U.19 Việt Nam là đội rất mạnh nên đã kịp gỡ hòa.

Cũng theo HLV Salvador Valero Garcia: “Một phần nguyên nhân nữa là U.19 Thái Lan ở những thời điểm cuối trận đã có dấu hiệu rất mệt mỏi. Sau bàn mở tỷ số, chúng tôi không thể giữ thế trận khi U.19 Việt Nam là đội rất mạnh, họ nhanh chóng gây lại sức ép và có bàn gỡ hòa nhanh chóng. Đây là điều bình thường trong bóng đá giữa 2 đội có thực lực và sự cạnh tranh. Việc chúng tôi giữ tỷ số có lợi này đến hết trận cũng không có gì đáng nói, đây là điều phải làm ở tình thế như vậy, mọi đối thủ khác ở hoàn cảnh như vậy cũng làm như thế”.

HLV Salvador Valero Garcia của U.19 Thái Lan

FAT

Ngoài ra, HLV Salvador Valero Garcia khẳng định: “U.19 Thái Lan từ đầu đã thể hiện quyết tâm và mọi nỗ lực để có thể giành chiến thắng. Nhưng ở hiệp 1 chúng tôi dù chơi phòng ngự tốt, và khi có bóng lại không làm chủ được thế trận. Vì vậy, trong hiệp 2 tôi phải thay đổi chiến thuật sang 4-4-2 để chơi tấn công nhiều hơn và làm chủ được tình hình trên sân.

Ở hiệp này, chúng tôi đã thể hiện rất tốt, các cầu thủ chơi linh hoạt và có bàn dẫn trước. Nhưng U.19 Việt Nam cho thấy họ là một đội bóng rất giỏi, có tổ chức chiều sâu và lập tức phản ứng, nhanh chóng có bàn gỡ hòa. Có thể thấy, ngay sau trận các cầu thủ U.19 Thái Lan đã kiệt sức. Đây là lý do mà sau khoảng thời gian chơi đầy cố gắng và có bàn dẫn trước, chúng tôi không thể giữ được kết quả vì thể lực suy giảm đáng kể. Mặc dù vậy, các cầu thủ đã cố gắng dồn lực bảo vệ tỷ số có lợi đến hết trận, tôi phải đề cao yếu tố này với các cầu thủ của mình”.

Dù có sự chỉ trích từ đội U.19 Indonesia và HLV Shin Tae-yong, HLV Salvador Valero Garcia khẳng định thực tế trên sân cho thấy cả U.19 Thái Lan và U.19 Việt Nam đều chơi hết sức cố gắng với một trận đấu đầy tính cạnh tranh và nảy lửa, nhưng việc ảnh hưởng bởi thể lực vì mật độ thi đấu quá dày thì đội nào cũng phải tính toán sao cho có lợi cho mình và ở một giải đấu quan trọng tầm khu vực.

Sau khi cùng U.19 Việt Nam vào bán kết giải U.19 Đông Nam Á, HLV Salvador Valero Garcia cho rằng ưu tiên của U.19 Thái Lan là hồi phục thể lực, và nghiên cứu 2 đối thủ có thể gặp ở bán kết là U.19 Lào và U.19 Malaysia đều đã đi tiếp ở bảng B, nhưng còn gặp lúc 15 giờ chiều nay 11.7 để phân định ngôi nhất nhì bảng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.