HLV U.23 Thái Lan nói biết rõ U.23 Việt Nam trước đại chiến với Singapore

Giang Lao
Giang Lao
15/02/2022 11:05 GMT+7

Theo HLV người Tây Ban Nha, Salvador Valero Garcia của đội U.23 Thái Lan trả lời tờ Siamsport , cho rằng mình biết rất rõ cách chơi của U.23 Việt Nam, nhưng cần tập trung để vượt qua U.23 Singapore trước tiên.

Tại giải U.23 Đông Nam Á đang diễn ra ở Campuchia, U.23 Việt Nam và Thái Lan nằm cùng bảng C với đối thủ còn lại là U.23 Singapore.

HLV Salvador Valero Garcia thể hiện sự tự tin trước khi U.23 Thái Lan và U.23 Việt Nam quyết đấu

FAT

Tuy nhiên, cả 2 đại diện bóng đá trẻ Việt Nam và Thái Lan dự giải với thành phần lần lượt là đội U.21 và U.19. Ở trận ra quân của bảng C lúc 19 giờ ngày 16.2, U.23 Thái Lan gặp U.23 Singapore.

3 ngôi sao của U.23 Việt Nam: Chờ sao trẻ HAGL và Học viện Nutifood tỏa sáng

Trước trận đấu, HLV Salvador Valero Garcia cũng trả lời riêng tờ Siamsport đánh giá: “U.23 Thái Lan sau khi đến Campuchia hiện đã có sự chuẩn bị tốt và sẵn sàng cho trận ra quân. Đối đầu với U.23 Singapore là đội bóng có thành phần cầu thủ đa số đúng độ tuổi của giải, nên chúng tôi với các cầu thủ chỉ U.19 và được tăng cường 2 cầu thủ U.23 chắn chắn sẽ chịu áp lực không ít.

Tuy nhiên, chúng tôi đã có sự phân tích kỹ đối thủ, nên hy vọng sẽ giành kết quả tốt nhất có thể. Mục tiêu của U.23 Thái Lan vẫn là cọ sát để thu thập thêm kinh nghiệm, nhưng không đồng nghĩa là chúng tôi thi đấu thiếu quyết tâm. Trái lại là khác, chúng tôi nỗ lực tối đa và làm tốt nhất có thể để hướng tới chiến thắng”.

U.23 Đông Nam Á có gì đặc biệt, vì sao Việt Nam dùng lứa U.21 dự giải?

Cũng theo HLV Salvador Valero Garcia: “Trong bảng đấu, U.23 Việt Nam chắc chắn là đối thủ đáng gờm nhất, nhưng chúng tôi đã nắm được phần nào cách chơi và sự vận hành chiến thuật của họ, nên hoàn toàn tự tin khi đối đầu. Mặc dù vậy, như tôi đã nói, trước tiên chúng tôi cần tập trung vào trận đấu với Singapore, và sau đó sẽ tiếp tục có những đánh giá cụ thể hơn về U.23 Việt Nam trước khi 2 đội gặp nhau”.

Tại bảng C giải U.23 Đông Nam Á, U.23 Thái Lan và U.23 Singapore gặp nhau trận mở màn ngày 16.2. Đến ngày 19.2, U.23 Việt Nam mới ra quân gặp U.23 Singapore. Và trận cuối là cuộc thư hùng giữa U.23 Thái Lan và U.23 Việt Nam ngày 22.2, đều diễn ra lúc 19 giờ trên sân Prince ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Nhiều khả năng, cuộc đấu cuối này sẽ quyết định suất chính của bảng C vào bán kết.

Cũng tại giải U.23 Đông Nam Á, 3 đội xếp nhất 3 bảng cùng 1 đội hạng nhì có thành tích tốt nhất vào bán kết. Sau lượt mở màn, U.23 Campuchia chủ nhà ở bảng A ra quân ấn tượng khi thắng U.23 Brunei đến 6-0, trước đó Đông Timor hòa Philippines 2-2. Hôm nay (15.2, lúc 16 giờ), U.23 Malaysia ra quân đấu U.23 Myanmar ở bảng B.

Trong khi đó, U.23 Việt Nam là đội thi đấu muộn nhất vòng bảng giải U.23 Đông Nam Á, khi đến ngày 16.2 mới ra quân trong trận gặp U.23 Singapore.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.