HLV Van Gaal chia tay tuyển Hà Lan và giải nghệ sau trận thua Argentina

Tây Nguyên
Tây Nguyên
10/12/2022 14:51 GMT+7

HLV Louis van Gaal đã xác nhận ông đã rời công việc dẫn dắt tuyển Hà Lan sau thất bại trong loạt sút luân lưu trước Argentina ở tứ kết World Cup 2022 .

Sau trận thua Argentina diễn ra rạng sáng nay (10.12), HLV Van Gaal nói trong cuộc họp báo: “Điều trước tiên và quan trọng nhất là tôi sẽ không tiếp tục công việc của mình. Tôi chỉ đảm nhận công việc (dẫn dắt tuyển Hà Lan) trong khoảng thời gian này. Đây là trận đấu cuối cùng trong nhiệm kỳ thứ 3 của tôi với tư cách là HLV tuyển Hà Lan”, Van Gaal nói trong cuộc họp báo sau trận đấu.

HLV Van Gaal (phải) chia tay tuyển Hà Lan sau thất bại trước Argentina tại tứ kết World Cup 2022

AFP

Theo báo giới Hà Lan, tuyên bố trên cũng đồng nghĩa với việc HLV Van Gaal sẽ giã từ sự nghiệp huấn luyện. Ông đã quyết định giã từ sự nghiệp vào năm 2019 và chỉ đồng ý trở lại dẫn dắt tuyển Hà Lan trong thời gian nhất định. Trong sự nghiệp lừng lẫy của mình, Van Gaal, một cựu giáo viên thể dục, đã dẫn dắt các CLB hàng đầu khắp châu Âu, từ Ajax ở Hà Lan đến Barcelona (Tây Ban Nha), Bayern Munich ở Đức và M.U (Anh).

Chiến lược gia 71 tuổi sau đó nói thêm: “Trong thời gian đó (nhiệm kỳ thứ 3 dẫn dắt tuyển Hà Lan), tôi đã huấn luyện 20 trận và chúng tôi không thua trận nào. Tôi không biết chúng tôi đã thắng bao nhiêu trận, nhưng bạn có thể tra Google từ khoá “Louis van Gaal, Dutch team” và xem nếu cần. Tôi nhìn lại nó theo một cách rất tích cực. Tôi không nghĩ rằng chúng tôi đã bị đánh bại ngày hôm nay. Đó chỉ là một loạt sút luân lưu. Những gì tôi để lại là một đội tuyệt vời. Về mặt cá nhân và về bóng đá, đây là một đội rất đoàn kết và có nhiều kỹ năng".

Tuyển Hà Lan không thể làm nên cuộc ngược dòng trước Argentina

AFP

Van Gaal đã trở lại dẫn dắt tuyển Hà Lan vào năm 2021 và nỗ lực duy trì công việc dù được chẩn đoán mắc một dạng ung thư tuyến tiền liệt. Ông đã trải qua quá trình điều trị hóa trị và hồi phục trước World Cup 2022. Chuỗi 20 trận bất bại của Van Gaal có được kể từ khi thay thế Frank de Boer vào mùa hè năm ngoái đã kết thúc sau trận thua Argentina ở tứ kết. Người kế nhiệm Van Gaal là HLV Ronald Koeman.

Ở trận tứ kết, sau khi 2 đội hòa 2-2 ở các hiệp chính và phụ, tuyển Argentina đã giành quyền vào bán kết khi đánh bại Hà Lan 4-3 trong loạt sút luân lưu. Tại bán kết, Messi và các đồng đội sẽ gặp đương kim á quân Croatia diễn ra lúc 2 giờ ngày 14.12.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.