HLV Viettel không còn than trách về trọng tài

04/11/2022 23:13 GMT+7

HLV của Viettel FC và HLV CLB Bình Định đều cho rằng tổ trọng tài nước ngoài điều hành trận đấu này đều làm việc rất công tâm.

Trận đấu tâm điểm của vòng 23 giải V-League 2022 diễn ra trên sân Hàng Đẫy giữa Viettel FC và CLB Bình Định đã kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Viettel FC và CLB Bình Định hoà nhau 0-0 trên sân Hàng Đẫy

MINH HOÀNG

Phát biểu sau trận đấu, trợ lý Bùi Đoàn Quang Huy của CLB Bình Định thể hiện sự hài lòng về trọng tài ngoại trong việc điều hành các trận đấu ở V-League 2022.

“Đây là một trận đấu hấp dẫn. Đội Bình Định đã tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng không thể tận dụng được. Bình Định mất một số trụ cột ở trận này nhưng cũng như trận lượt đi thôi, chúng tôi có những sự thay thế để sẵn sàng thi đấu”, ông Huy cho biết.

Trận đấu này được điều hành bởi tổ trọng tài người Malaysia. Đây là phương án VPF áp dụng cho những trận đấu quan trọng cuối mùa. Ông Quang Huy cho rằng các trọng tài ngoại xử lý công tâm hơn trọng tài nội.

Tổ trọng tài người Malaysia điều hành trận đấu

MINH HOÀNG

"Nhưng về chất lượng thì tôi cho rằng trọng tài ngoại không hơn đâu. Ở trận này, các trọng tài đã làm tương đối tốt, dù có bỏ qua một số tình huống nhưng không phải là vấn đề lớn”, trợ lý Quang Huy chia sẻ.

Điểm sáng của trận đấu còn có màn thể hiện xuất sắc của thủ môn Đặng Văn Lâm. Anh tiếp tục cho thấy phong độ thi đấu ấn tượng của mình trong màu áo đội bóng đất võ. Trợ lý Quang Huy đã dành những lời có cánh cho thủ môn này, ông nói: “Văn Lâm là thủ môn giỏi, nên trận đấu này là một màn trình diễn vốn như vẫn thường thấy ở cậu ấy”.

Về phía CLB Viettel, HLV Bae Ji-won cho biết, đây là trận đấu này rất khó khăn với cả hai đội.

"Trong trận đấu không có tình huống hay pha bóng nào mà tôi đặc biệt tiếc nuối cả. Viettel còn 3 trận đấu, chúng tôi cố gắng thi đấu tốt nhất có thể để giành được thêm nhiều điểm số", HLV người Hàn Quốc khẳng định.

Một pha phối hợp hay của Viettel và Hoàng Đức tung ra cú sút bằng chân phải, nhưng đó không phải là cú sút khó cho thủ môn Đặng Văn Lâm

MINH HOÀNG

Cầu thủ trẻ Thanh Bình đang ngày càng phát triển và khẳng định được bản thân trong màu áo CLB Viettel. Khi được hỏi về việc cầu thủ này có đủ sức cạnh tranh tại đội tuyển Việt Nam cho kỳ AFF Cup sắp tới hay không, nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh: "Cậu ấy có điểm mạnh về thể hình, thể lực, đọc tình huống rất tốt. Cậu ấy nằm trong số những hậu vệ tốt nhất của Việt Nam hiện tại".

HLV trưởng CLB Viettel nói về công tác trọng tài: "Thật khó để so sánh giữa trọng tài nội hay ngoại làm tốt hơn. Tôi nghĩ trận đấu này đã làm việc công tâm, làm tốt nhiệm vụ. Để tôi cho các bạn một ví dụ. Ở Hàn Quốc, trước đây với những vấn đề về trọng tài, chúng tôi đã đưa nhiều trọng tài từ châu Mỹ, châu Phi sang. Nhưng sau đó giải đấu dần nâng cao chất lượng trọng tài nội".

Vị chiến lược gia người Hàn còn chia sẻ, điều quan trọng là các đội bóng cần có niềm tin, sự tin tưởng vào hệ thống trọng tài nội. Đó là điều rất cần thiết cho sự phát triền của nền bóng đá. Bên cạnh đó, HLV CLB Viettel cũng chia sẻ, trọng tài sẽ được hỗ trợ rất tốt nếu VAR được áp dụng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.