HLV Vũ Tiến Thành: “Troussier và Kiatisuk phù hợp với ghế HLV đội tuyển Việt Nam

17/10/2022 23:47 GMT+7

Chiếc “ghế nóng” của ĐTQG Việt Nam đang là chủ đề được bàn tán xôn xao của giới chuyên môn sau khi HLV Park Hang-seo lên tiếng xác nhận sẽ chia tay đội tuyển sau khi hợp đồng của ông và LĐBĐ Việt Nam kết thúc.

Vào ngày 17.10, trên trang chủ của LĐBĐ Việt Nam đã đăng tải thông báo chính thức về việc HLV Park Hang-seo sẽ kết thúc hành trình dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, sau khi hợp đồng của ông với VFF kết thúc vào ngày 31.1.2023. Sau hơn 5 năm cống hiến, HLV Park Hang-seo đã giúp cho nền bóng đá Việt Nam gặt hái được nhiều thành tích đáng nể cả trong khu vực và châu lục. Đây được coi là thời điểm thích hợp để HLV Park Hang-seo dừng lại.

Thông tin trên khiến cho người hâm mộ cả nước không khỏi tiếc nuối vì HLV Park Hang-seo góp công lớn trong việc nâng tầm bóng đá Việt Nam trong những năm gần đây. Bên cạnh sự tiếc nuối cũng có rất nhiều câu hỏi được đặt ra rằng liệu đâu là cái tên xứng đáng để “kế thừa” chiếc ghế nóng mà HLV người Hàn Quốc để lại?

HLV Vũ Tiến Thành cũng đã đưa ra ý kiến của mình về những ứng cử viên sáng giá cho vị trí HLV trưởng đội tuyển Việt Nam. Theo đó, tân HLV của CLB TP.HCM cho rằng cái tên thích hợp nhất thay ông Park lúc này đó là HLV Philippe Troussier người được mệnh danh là “Phù thủy trắng”.

Vị HLV người Pháp đã có nhiều kinh nghiệm phát triển bóng đá ở nhiều quốc gia trên thế giới và đặc biệt rất am hiểu về bóng đá châu Á. Bên cạnh đó, ông cũng đã từng có khoảng thời gian làm việc tại Việt Nam trên cương vị giám đốc kỹ thuật của PVF vào năm 2018, HLV trưởng của đội tuyển U.18 và U.19 Việt Nam. Ông cũng đã từng chia sẻ mục tiêu đưa bóng đá Việt Nam dự VCK World Cup 2026. Đáng chú ý, HLV Philippe Troussier từng 2 lần dẫn dắt đội tuyển Nam Phi và Nhật Bản chinh chiến tại đấu trường World Cup vào các năm 1998 và 2002. Hiện tại, HLV Philippe Troussier vẫn đang trong giai đoạn tìm kiếm những thử thách mới và đây sẽ là một cái tên tiềm năng để thay thế cho HLV Park Hang-seo.

Một cái tên khác cũng được đề cập tới đó là HLV người Thái Lan Kiatisak. HLV Vũ Tiến Thành cũng đánh giá rất cao khả năng của “Zico” Thái khi ông là người rất am hiểu về bóng đá Việt Nam và có mối quan hệ rất thân thiết với các cầu thủ nòng cốt của đội tuyển như Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn… Ngoài ra, vị thuyền trưởng của CLB TP.HCM cho rằng HLV Kiatisak có thể sánh ngang với HLV Park Hang-seo vì đã từng đưa đội tuyển Thái Lan lọt đến vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á vào năm 2018 với những thành tích nổi bật. Tuy nhiên, phương án này được coi là khó khăn hơn khi LĐBĐ Thái Lan cũng đang muốn mời lại Kiatisak đảm nhiệm vị trí HLV trưởng của đội tuyển quốc gia nước này khi người hâm mộ đang cảm thấy không hài lòng về HLV Polking sau những lùm xùm về phát ngôn của HLV này trong khoảng thời gian gần đây.

Bên cạnh đó, HLV Vũ Tiến Thành cũng bày tỏ tiếc nuối trước sự ra đi của HLV Park Hang-seo: “Việc HLV Park không tiếp tục gắn bó với đội tuyển là một điều đáng tiếc, phải nhìn nhận mà nói trong 5 năm làm việc, ông Park đã đem lại rất nhiều thành tích cho đội bóng. Thành tích nói lên chất lượng của HLV, tôi cho là HLV Park Hang-seo là một HLV phù hợp với bóng đá Việt Nam từ triết lý chơi bóng cách phát triển bóng đá. Những HLV khác có thể học hỏi ở ông Park rất nhiều điều từ lối chơi cho đến tài dụng quân”.

Ngoài 2 cái tên được nêu trên, theo HLV Vũ Tiến Thành, vẫn còn một cái tên sáng giá khác đang được giới chuyên môn đề cập rất nhiều đó là người đồng hương của ông Park, HLV Gong Oh-kyun. Tuy nhiên, đó chỉ là những ý kiến mang tính cá nhân, VFF vẫn chưa có thông báo chính thức về người thay thế HLV Park ở đội tuyển Việt Nam. Rất có thể sau khi AFF Cup 2022 kết thúc, cái tên được chọn thay thế HLV Park Hang-seo sẽ lộ diện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.