Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu

16/09/2022 06:23 GMT+7

Nghị quyết mới sẽ tiếp tục khơi dậy, khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đổi mới, sáng tạo công nghệ mới , tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu.

Chiều 15.9, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế T.Ư Trần Tuấn Anh đã chủ trì buổi làm việc giữa Ban chỉ đạo T.Ư tổng kết thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI với Liên đoàn Thương mại và công nghiệp VN (VCCI) về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân VN trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch VCCI, khẳng định Nghị quyết 09-NQ/TW tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp (DN), doanh nhân lớn mạnh, có đóng góp to lớn vào sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế. Qua thống kê, số lượng DN hoạt động trong cả nước đã tăng gấp 3 lần, từ 279.360 (năm 2010) lên 857.559 (tính đến 31.12.2021); khu vực DN đang tạo việc làm cho trên 14,7 triệu lao động.

Kết luận tại buổi làm việc, ông Trần Tuấn Anh ghi nhận, biểu dương đóng góp của đội ngũ doanh nhân, cộng đồng DN đang đóng góp trên 60% GDP, tạo việc làm cho 30% tổng số lao động đang làm việc. Lực lượng doanh nhân cũng tích cực, chủ động tham gia vào đời sống chính trị của đất nước trong xây dựng, giám sát và phản biện chính sách.

Ông Trần Tuấn Anh khẳng định trên cơ sở đánh giá thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW, Ban Kinh tế T.Ư đang tiếp tục tham mưu Bộ Chính trị ban hành nghị quyết mới phát triển cộng đồng DN, lực lượng doanh nhân phù hợp với bối cảnh nền kinh tế VN hội nhập sâu rộng; thích ứng và tận dụng lợi thế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Nghị quyết mới sẽ tiếp tục khơi dậy, khuyến khích cộng đồng DN, doanh nhân đổi mới, sáng tạo công nghệ mới, tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.