Diễn đàn 'Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn':

Hỗ trợ người trẻ trong hướng nghiệp và giới thiệu việc làm

Lê Thanh
Lê Thanh
(ghi)
16/03/2023 09:00 GMT+7

Diễn đàn "Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn" năm 2023 sẽ diễn ra lúc 14 giờ ngày 17.3. Điểm cầu trung tâm tại trụ sở cơ quan T.Ư Đoàn sẽ kết nối trực tuyến với tất cả các cơ sở Đoàn, Hội trong và ngoài nước. Bạn đọc đặt câu hỏi tại: http://doithoai.doanthanhnien.vn.

Tại Diễn đàn "Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn"năm 2023, Ban Bí thư T.Ư Đoàn sẽ lắng nghe tâm tư, nguyện vọng; giải đáp thắc mắc; tiếp thu những đề xuất, kiến nghị, hiến kế của đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi trong và ngoài nước. Trên cơ sở đó trao đổi, định hướng, dẫn dắt, thông tin những giải pháp của tổ chức Đoàn đã được xác lập trong Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Hỗ trợ người trẻ trong hướng nghiệp và giới thiệu việc làm - Ảnh 1.

Đồng thời, tại Diễn đàn "Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn" năm 2023 sẽ trao đổi những giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục; các phong trào hành động cách mạng; tổ chức xây dựng Đoàn - Đoàn tham gia xây dựng Đảng; quốc tế thanh niên; mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên theo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, qua đó khơi dậy và phát huy tinh thần tình nguyện, xung kích, đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh của tuổi trẻ; góp phần dựng xây đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Trước khi Diễn đàn "Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn" năm 2023 được tổ chức, Thanh Niên tổng hợp những nguyện vọng và đóng góp ý kiến, sáng kiến của người trẻ cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. 

Cần có nhiều chương trình hỗ trợ, đồng hành cùng sinh viên

Trong những năm qua, bản thân tôi luôn xem tổ chức Đoàn là người bạn đáng tin cậy của các thế hệ sinh viên, là bệ phóng nhằm tạo đà cho người trẻ phát triển bản thân. Theo tôi, tổ chức Đoàn là một tập thể, một "đại gia đình", là hình mẫu cho nhiều người trẻ nhìn vào để rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành hơn.

Hỗ trợ người trẻ trong hướng nghiệp và giới thiệu việc làm - Ảnh 1.

Hoàng Ngọc Minh Nguyên

NVCC

Tuy nhiên, với thời đại của chuyển đổi số, đây là thời cơ nhưng cũng là thách thức cho đoàn viên, sinh viên trong việc tiếp cận khoa học công nghệ ngày càng nhanh hơn, tiến bộ hơn.

Chính vì vậy, tôi mong rằng tổ chức Đoàn sẽ có thêm nhiều hoạt động hỗ trợ cho sinh viên trong việc trang bị kỹ năng thực hành công nghệ số từ việc học tập, nghiên cứu khoa học, vui chơi giải trí để sau khi ra trường sinh viên biết cách hội nhập tốt hơn với thế giới bên ngoài.

Thêm một vấn đề nữa là hỗ trợ tốt hơn cho nhiều sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong vấn đề kinh tế. Mong muốn lớn nhất của tôi chính là tổ chức Đoàn cần có nhiều chương trình hỗ trợ nhằm tiếp sức, đồng hành cùng sinh viên trên con đường học vấn.

Hoàng Ngọc Minh NguyênSinh viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM

Để có đủ khả năng hội nhập quốc tế…

Hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và toàn diện đã tạo ra những cơ hội để cho mọi công dân có thể mở rộng sự giao lưu và tìm kiếm cơ hội phát triển. Đối với thanh niên thì điều này càng trở nên quan trọng hơn, bởi tuổi trẻ luôn năng động, sáng tạo, nhiệt huyết, nhanh nhạy nên có nhiều hơn các cơ hội để giao lưu, học tập. Vì vậy, tôi có những trăn trở, kỳ vọng và đề xuất gửi tới tổ chức Đoàn "người bạn lớn" của thanh niên.

Hỗ trợ người trẻ trong hướng nghiệp và giới thiệu việc làm - Ảnh 2.

Phạm Thị Hương Quỳnh

NVCC

Theo tôi, để thanh niên có thể chủ động hội nhập quốc tế, trước hết thanh niên cần trang bị cho mình ngôn ngữ thứ hai như một chìa khóa để mở cửa vươn ra thế giới. Chính vì thế, T.Ư Đoàn cần phải đóng vai trò làm cầu nối với các đơn vị Anh ngữ uy tín để cung cấp cho thanh niên những học bổng về các chương trình học ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng. Qua đó, thanh niên sẽ giảm đi trăn trở, âu lo vì chưa tìm cho mình một nơi học tập uy tín, có mức học phí phù hợp.

Để có đủ khả năng hội nhập quốc tế, ngoài việc trang bị ngôn ngữ, thanh niên cần trang bị thêm nhiều kỹ năng trong đời sống. Kỹ năng hội nhập như hành trang hỗ trợ thuận lợi trong quá trình thanh niên hội nhập quốc tế. Song song đó, Đoàn cần có thêm nhiều sân chơi kỹ năng, cuộc thi để thanh niên có cơ hội thể hiện năng lực của bản thân, cọ xát thực tế. Tổ chức Đoàn cần có những tọa đàm, hội thảo hướng dẫn, giới thiệu đến thanh niên những điều cần lưu ý khi hội nhập quốc tế.

Phạm Thị Hương Quỳnh, Giáo viên Trường song ngữ quốc tế Hoàng Gia, Q.7, TP.HCM

Cần những giải pháp cụ thể kết nối tài năng trẻ trên mọi lĩnh vực

Tài năng trẻ là lực lượng lao động triển vọng với nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển chung của đất nước. Chính vì vậy, tôi mong muốn thời gian tới, tổ chức Đoàn sẽ có những giải pháp cụ thể kết nối các tài năng trẻ trên mọi lĩnh vực, tạo điều kiện, môi trường để tài năng trẻ phát huy, đóng góp năng lực chuyên môn vào các đề án, chương trình của địa phương và quốc gia.

Hỗ trợ người trẻ trong hướng nghiệp và giới thiệu việc làm - Ảnh 3.

Nguyễn Thị Châu Anh

NVCC

Bên cạnh đó, Đoàn cũng nên có giải pháp hỗ trợ tài năng trẻ thực hiện các dự án hoặc triển khai các hiến kế, khuyến khích tinh thần cống hiến và phụng sự cho sự phát triển của đất nước, có như thế các tài năng trẻ sẽ thấy được Đoàn quan tâm, truyền cảm hứng về tương lai để bạn trẻ cống hiến trên các lĩnh vực.

Nguyễn Thị Châu Anh, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Quốc tế TP.HCM

Giúp sinh viên sau khi ra trường kiếm được việc làm

Hỗ trợ người trẻ trong hướng nghiệp và giới thiệu việc làm - Ảnh 4.

Hàng Trúc Phương

NVCC

Đoàn cần có đề án, chiến lược, lộ trình thật rõ ràng, cụ thể để đồng hành với người trẻ trong việc hướng nghiệp, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho sinh viên sau khi ra trường. Hạn chế tối đa việc sinh viên ra trường không có việc làm, và nếu gặp phải tình trạng như thế thì phải làm sao, Đoàn có đứng ra bảo lãnh, giúp người trẻ có việc làm phù hợp?

Hàng Trúc Phương, Bí thư Đoàn Khoa Tài chính - Thương mại, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.