Hỗ trợ tàu cá Quảng Ngãi bị hỏng máy, thả trôi tại vùng biển có gió to

Tàu BP 48-01-06 của Hải đoàn Biên phòng 48 (thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, đóng ở TP.Quy Nhơn, Bình Định ) đã xuất phát đi hỗ trợ tàu cá QNg 92821 TS (bị hỏng máy, thả trôi tại vùng biển có gió cấp 7, cấp 8).

Chiều 14.10, Ban tác chiến Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định cho biết tàu BP 48-01-06 của Hải đoàn Biên phòng 48 (thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, đóng ở TP.Quy Nhơn, Bình Định) đã xuất phát đi hỗ trợ tàu cá QNg 92821 TS. Dự kiến, 2 tàu này về đến TP.Quy Nhơn trong tối nay.

Tàu cá QNg 92821 TS có 4 lao động, do ông Lê Tấn Đức (ở xã Nghĩa An, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng.

Lúc 21 giờ ngày 13.10, khi tàu cá này đang đánh bắt hải sản ở vùng biển cách đông bắc TP.Quy Nhơn khoảng 32 hải lý thì bị hỏng máy, phá nước, thả trôi tự do và có nguy cơ chìm. Thời tiết tại khu vực tàu gặp nạn gió cấp 7, cấp 8.

Do không có tàu nào ở gần để hỗ trợ, thuyền trưởng tàu cá đề nghị hỗ trợ khẩn cấp.

Bộ đội Biên phòng Bình Định tuần tra, kêu gọi ngư dân vào bờ tránh bão số 5

công cường

Nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định chỉ đạo lực lượng trực thuộc thường xuyên liên lạc với tàu cá, nắm bắt thông tin, thông báo cho Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi và các cơ quan cấp trên để có biện pháp hỗ trợ tàu bị nạn.

Bão số 5 gây mưa dữ dội khắp Miền Trung dù suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Theo Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định, đến chiều 14.10, còn 5 tàu cá của ngư dân Bình Định (tổng cộng 34 lao động) đang trên đường di chuyển vào bờ để tránh bão số 5. Hầu hết các chủ phương tiện và thuyền trưởng của những tàu cá này đều nắm được hướng di chuyển của bão số 5.

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định đang duy trì lực lượng thường trực, nhằm hỗ trợ, đảm bảo an toàn tàu thuyền, thuyền viên, ngư dân vào các khu vực cảng trên địa bàn tỉnh để neo đậu, tránh bão số 5.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.